TTVH Online

Đội U21 Hà Nội được chuyển giao cho CLB bóng đá Phú Thọ

16/05/2020 13:00 GMT+7

Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn sẽ chia tay đội bóng Thủ đô sang khoác áo Phú Thọ FC thi đấu tại giải hạng Nhì QG 2020 theo một thỏa thuận chuyển giao giữa hai đơn vị quản lý. Đội bóng chủ sân Việt Trì lập tức trở thành ứng cử viên lên hạng khi trong đội hình lúc này có nhiều gương mặt từng vô địch U19, U21 QG.

Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn sẽ chia tay đội bóng Thủ đô sang khoác áo Phú Thọ FC thi đấu tại giải hạng Nhì QG 2020 theo một thỏa thuận chuyển giao giữa hai đơn vị quản lý. Đội bóng chủ sân Việt Trì lập tức trở thành ứng cử viên lên hạng khi trong đội hình lúc này có nhiều gương mặt từng vô địch U19, U21 QG.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bóng đá Việt sở hữu HLV đẳng cấp thế giới. Hà Nội FC đấu Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bóng đá Việt sở hữu HLV đẳng cấp thế giới. Hà Nội FC đấu Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bóng đá Việt sở hữu HLV đẳng cấp thế giới. Hà Nội FC giao hữu với Viettel.

Sáng ngày 16/5/2020 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), lễ bàn giao đội bóng đá U21 Hà Nội cho CLB bóng đá Phú Thọ tham gia thi đấu Giải hạng Nhì QG 2020 đã được tổ chức.

Thời gian vừa qua, thông tin về việc thầy trò HLV Dương Hồng Sơn về khoác áo CLB bóng đá Phú Thọ thu hút sự quan tâm chú ý của người dân địa phương. Những cái tên đã từng “làm mưa làm gió” ở các giải đấu cấp độ trẻ như Vũ Đình Hai, Trần Văn Đạt, Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn… đang ở độ tuổi đôi mươi, sung mãn về mặt thể lực, được đào tạo bài bản về kỹ chiến thuật, đã từng giành thành tích cao tại các giải trẻ trong nước và khu vực hứa hẹn sẽ “thay da đổi thịt” đội bóng “đất Tổ”.

Dù là địa phương mới có đội bóng tham gia hệ thống các giải bóng đá quốc gia nhưng Phú Thọ từ lâu được biết đến với tình yêu trái bóng tròn cuồng nhiệt. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ tháng 4/2019 khi UBND địa phương quyết định sửa chữa, nâng cấp SVĐ Việt Trì để phục vụ nhu cầu thể thao của nhân dân và đăng cai các trận thi đấu bóng đá lớn trên cả nước và quốc tế.

Chỉ sau 2 tháng, SVĐ Việt Trì đã khoác lên diện mạo mới với mặt cỏ lá kim Bermuda hiện đại ngang hàng với những SVĐ hàng đầu như Hàng Đẫy, Mỹ Đình. Đội bóng đá Tuấn Tú Phú Thọ (tiền thân của Phú Thọ FC hôm nay) được thành lập không lâu sau đó. Ngay mùa đầu tiên, đội bóng chủ sân Việt Trì đã giành quyền lên hạng phần nào đáp ứng sự mong mỏi sớm có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của người dân địa phương.

Ở chiều ngược lại, đội bóng U21 Hà Nội dưới sự chỉ đạo của HLV Dương Hồng Sơn năm 2019 vừa qua thi đấu thuyết phục giành chức vô địch Giải U21 QG, là nòng cốt của đội U21 Việt Nam thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Các cầu thủ trẻ của đội bóng Thủ đô là lứa cầu thủ được đào tạo bài bản về mọi mặt, được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Được tài trợ bởi Tập đoàn T&T Group và “ông bầu” Đỗ Quang Hiển, CLB bóng đá Hà Nội và các lứa trẻ trong thời gian qua đang là điểm sáng của bóng đá nước nhà, nhiều lần đối mặt với “khủng hoảng thừa” nhân tài.

Việc chuyển giao đội bóng đá U21 Hà Nội không làm giảm sức mạnh các tuyến trẻ khi lực lượng trẻ của đội bóng Thủ đô là rất dày dạn. Đội U19 Hà Nội vô địch U19 QG năm 2019 đủ sức thay thế lứa đàn anh kế cận cho đội bóng Thủ đô.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, HLV Dương Hồng Sơn của đội U21 Hà Nội, nay là CLB bóng đá Phú Thọ, cho biết: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cá nhân tôi. Sau nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ tại đội bóng Thủ đô, cá nhân tôi sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới khi làm HLV trưởng đội bóng Phú Thọ thi đấu tại giải hạng Nhì QG 2020.

Rời xa CLB Hà Nội là một thử thách không dễ dàng, nhưng hết sức thú vị. Phú Thọ tuy là một đội bóng mới thành lập nhưng giàu tham vọng, lại được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền, lãnh đạo, người dân địa phương.

Sau hơn 30 năm không có đội bóng thi đấu tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nay Phú Thọ đã có những dấu ấn đầu tiên trong quá trình đầu tư phát triển môn thể thao vua như đầu tư nâng cấp SVĐ Việt Trì thành sân vận động lớn của phía Bắc với mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đội bóng năm đầu tiên thành lập đã lên ngay hạng Nhì.

Kế thừa thành công ban đầu và đặt mục tiêu cao hơn trong năm nay, tôi với tư cách là HLV trưởng đội bóng xin nêu cao quyết tâm đặt mục tiêu lên hạng trong mùa giải năm nay.

Không chỉ là về thành tích, CLB bóng đá Phú Thọ phải đá hay, đá đẹp xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo, người dân tỉnh nhà. Hy vọng, những bước tiến của đội trong năm nay sẽ luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ CĐV nhà. Tôi và các cầu thủ mong muốn sẽ sớm trở thành niềm tự hào của người dân Phú Thọ”.

AVD

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN