TTVH Online

'Sao' U23 Thái Lan gia hạn hợp đồng với đội bóng từng chơi Ngoại hạng Anh

15/05/2020 16:36 GMT+7

Benjamin Davis,tuyển thủ U23 Thái Lan vừa dự VCK U23 châu Á 2020 vừa cho biết đang được CLB đàm phán để chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB chuyên nghiệp lâu đời bậc nhất nước Anh: Fulham.

(Thethaovanhoa.vn)- Benjamin Davis, tuyển thủ U23 Thái Lan vừa dự VCK U23 châu Á 2020 vừa cho biết đang được CLB đàm phán để chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB chuyên nghiệp lâu đời bậc nhất nước Anh: Fulham.

U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Thái Lan: VAR khiến Thái Lan ôm hận, chia tay U23 châu Á

U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Thái Lan: VAR khiến Thái Lan ôm hận, chia tay U23 châu Á

U23 Thái Lan đã nhận quả 11m đầy tranh cãi từ VAR trong trận đấu ở Tứ kết gặp U23 Saudi Arabia. Đội chủ nhà rốt cuộc đã không thể lật ngược thế cờ và thua với tỉ số 0-1.

Trao đổi với truyền thông xứ Chùa Vàng ngày 15/5, Benjamin Davis cho biết CLB đang chơi tại giải hạng Nhất Anh (Championship, sân sau của giải Ngoại hạng Anh) đang xúc tiến để chuẩn bị gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Thái Lan.

Benjamin Davis tiết lộ: Hy vọng mọi thứ sẽ diễn biến tốt để anh có thể chơi ở đây 2 năm tiếp theo.

Cầu thủ 20 tuổi Davis được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Thái Lan đang chơi ở Anh
Cầu thủ 20 tuổi Davis được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Thái Lan đang chơi ở Anh

Cũng như Văn Hậu ở Hà Lan, Benjamin James Davis đã lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi giải đấu của đội trẻ bị huỷ bỏ. Do đó, cầu thủ người Thái gốc Anh phải trở về Thái Lan và tự tập luyện ở nhà. Davis được CĐV Thái Lan biết tới nhiều hơn ở VCK U23 châu Á 2020 khi tiền vệ này được HLV Nishino triệu tập tăng cường cho U23 Thái Lan.

Davis mới chỉ 20 tuổi và cầu thủ sinh năm 2000 này đã được đào tạo tại Anh từ nhỏ. Năm 2017, Davis chính thức chơi chuyên nghiệp và đã có thâm niên ở nền bóng đá xứ sương mù. Cầu thủ sinh ra ở Phuket có mẹ người Thái Lan, nhưng lớn lên ở Singapore và trưởng thành ở Fulham.

Ở VCK U23 châu Á, Davis do mới trở về quê hương thi đấu nên không để lại nhiều dấu ấn. Cầu thủ này được ra sân 2 lần, chỉ chơi chưa đầy 60 phút. Tuy nhiên, tiền vệ trung tâm 20 tuổi rất được CĐV Thái Lan kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Bóng đá Thái Lan cũng chú trọng xuất khẩu cầu thủ với nhiều tài năng lớn đang chơi ở giải VĐQG Nhật Bản J-League 1. Quốc gia này có nhiều tỷ phú đang sở hữu các CLB mạnh ngoại quốc và đã không ít lần đưa các cầu thủ có năng lực sang Anh, Tây Ban Nha để trau dồi kinh nghiệm để trở về đóng góp cho bóng đá nước nhà.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN