TTVH Online

Võ sĩ Mike Tyson tái xuất ở tuổi 53: Điều gì sẽ chờ đợi Mike ‘thép’?

17/05/2020 10:33 GMT+7

Làng quyền Anh thế giới không khỏi ngỡ ngàng khi tay đấm huyền thoại Mike Tyson vừa tuyên bố tái xuất võ đài ở tuổi 53. Một quyết định điên rồ hay tay đấm này đang chuẩn bị điều bất ngờ nào cho khán giả?

(Thethaovanhoa.vn) - Làng quyền Anh thế giới không khỏi ngỡ ngàng khi tay đấm huyền thoại Mike Tyson vừa tuyên bố tái xuất võ đài ở tuổi 53. Một quyết định điên rồ hay tay đấm này đang chuẩn bị điều bất ngờ nào cho khán giả?

 

Mike Tyson sẽ tái đấu Evander Holyfield, 23 năm sau vụ cắn tai lịch sử?

Mike Tyson sẽ tái đấu Evander Holyfield, 23 năm sau vụ cắn tai lịch sử?

Gần 23 năm sau cú cắn tai nổi tiếng ở Las Vegas, Mike Tyson đã tuyên bố tái xuất võ đài. Trong khi đó, 'nạn nhân' Evander Holyfield cũng sẽ trở lại thi đấu. Liệu họ có tái đấu nhau, ở độ tuổi U60?

 

Mọi chuyện bắt đầu từ những đoạn clip tập luyện trên trang Instagram cá nhân của Tyson. Tay đấm sinh ra ở New York công khai ý định trở lại võ đài sau 15 năm treo găng. Mike Tyson không hề mất đi tốc độ và sức mạnh của những cú đấm, những yếu tố từng đưa anh lên đỉnh cao trong làng quyền anh thế giới.

Trở lại sau 15 năm

Tyson chia sẻ trong đoạn clip trên trang Instagram: “Tôi đã xỏ găng suốt cả tuần qua. Thật không hề dễ chịu chút nào, cơ thể tôi như cảm thấy phấn khích. Tôi đang nỗ lực và tôi nghĩ mình sẽ thượng đài ở một số trận giao hữu. Tôi muốn đi vào phòng tập thể hình và lấy lại hình thể vốn có để có thể thi đấu một trận giao hữu kéo dài 3 đến 4 hiệp đấu. Ở đó tôi tập cardio hai tiếng, bao gồm việc đạp xe và tập máy chạy kéo dài một tiếng rồi tiến hành các bài tập tạ. Rồi tôi bắt đầu một ngày bằng việc tập quyền anh trở lại trong khoảng thời gian 25-30 phút”. Người hỗ trợ việc luyện tập cho Mike Tyson là HLV Rafael Cordeiro.

Tín hiệu trở lại của Mike Tyson lập tức tạo ra niềm phấn khích cho các khán giả yêu mến quyền Anh. Không chỉ riêng anh, đại kình địch của Tyson trong làng quyền Anh thế giới, tay đấm Evander Holyfield, cũng tuyên bố sẵn sàng quay trở lại để thượng đài lần thứ ba cùng Mike Tyson. Không ai quên được màn so găng đáng chú ý của hai tay đấm này vào năm 1997, nhất là màn cắn tai đi vào lịch sử của Mike Tyson. Chưa kể những tay đấm đình đám khác như James Toney hay Lennox Lewis cũng cân nhắc khả năng tái xuất. Làn sóng tái xuất của các tay đấm nay đã ở tuổi 50 là điều không phải viễn tưởng nữa.

Quyền Anh, Boxing, Mike Tyson tái xuất ở tuổi 53, Điều gì sẽ chờ đợi Mike ‘thép’, tin tức quyền Anh, Mike Tyson, Mike Tyson vs Holyfield, Holyfield, Mike Tyson tái xuất
Ở tuổi 53, liệu sự tái xuất của Mike Tyson có đem đến hiệu ứng tích cực nào cho cá nhân ông cũng như làng quyền Anh thế giới?

Trong bối cảnh làng quyền Anh đang không còn nhiều những tay đấm khiến cả thế giới thể thao phải nhắc đến, sự trở lại của những tay đấm kỳ cựu dù chỉ là ở những trận so găng biểu diễn nhằm gây quỹ từ thiện vẫn sẽ ít nhiều đem đến sức hút cho các khán giả khắp nơi trên thế giới.

Quyết định điên rồ, hay sáng suốt?

Đằng sau những phấn khích kia, không ít người tự hỏi liệu sự trở lại của Mike Tyson ở độ tuổi ngoài 50 có thật sự là một quyết định sáng suốt? Thông thường độ tuổi ấy không phải là thời điểm thích hợp để tham gia bất cứ một trận đấu quyền anh nào. Tay đấm Toney từng nói trong thời kỳ còn thi đấu rằng độ tuổi đó không phải lúc để thượng đài.

Bản thân môn quyền Anh là một trong những môn thể thao nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Thống kê từ trang CNN chỉ ra trung bình có tới 13 tay đấm thiệt mạng mỗi năm. Gần nhất, hồi tháng 10 năm ngoái, tay đấm Patrick Day đã qua đời vì một chấn thương nặng ở đầu gặp phải sau trận thượng đài với Charles Conwell. Chừng đó là lời cảnh tỉnh rằng các tay đấm kỳ cựu dù mang trong mình số trận thắng lên tới cả trăm trận cũng không nên coi thường sự nguy hiểm của môn thể thao này khi mình đã rời xa võ đài cả chục năm.

Quyền Anh, Boxing, Mike Tyson tái xuất ở tuổi 53, Điều gì sẽ chờ đợi Mike ‘thép’, tin tức quyền Anh, Mike Tyson, Mike Tyson vs Holyfield, Holyfield, Mike Tyson tái xuất
Tyson và Chân Tử Đan trong Diệp Vấn 3

Sẽ cần phải xét đến sự trở lại của Mike Tyson hướng đến loại hình thi đấu nào. Nếu chỉ là một vài trận đấu biểu diễn ở tốc độ vừa phải nhằm gây quỹ từ thiện như tay đấm kỳ cựu này mong muốn, chẳng vấn đề gì hết. Nhưng nếu tay đấm 53 tuổi này tiến xa hơn, muốn trở lại sàn đấu chuyên nghiệp và chinh phục các danh hiệu thì lại là một vấn đề khác. Trận đấu cuối cùng của Mike Tyson trước khi treo găng là thất bại trước tay đấm Kevin McBride, cụ thể Tyson đã phải bỏ cuộc ngay trước khi hiệp đấu thứ 7 diễn ra. 5 lần gần nhất Mike Tyson thượng đài, tính từ 2001 đến 2005, anh chỉ thắng đúng 2 lần.

Mở rộng ra, trong khi Tyson rời xa võ đài tới 15 năm, con số này của Holyfield và Toney lần lượt là 9 và 3 năm. Cả ba tay đấm này đều đã ngoài 50 tuổi. Không ai dám chắc họ còn có thể cống hiến những màn so tài mãn nhãn như thời đỉnh cao. Kịch bản màn tái đấu lần thứ ba giữa Tyson và Holyfield sẽ giống như một bộ phim chiếu chậm, vẫn có thể thu hút khán giả, nhưng tính hấp dẫn giảm đi đồng thời mức độ rủi ro khi một trong hai người, hoặc tệ hơn là cả hai có thể dính chấn thương. Mike Tyson có thể tạo ra phấn khích trong mùa đại dịch với tuyên bố tái xuất của mình, nhưng chính anh phải tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng dấn thân cho một rủi ro mới trong sự nghiệp của mình hay chưa?

Mike Tyson và những thăng trầm

Trong suốt 20 năm thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp, sự nghiệp của Mike Tyson đã trải qua không ít thăng trầm.

Tyson bắt đầu trận quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 6/3/1985 tại New York. Một năm sau, anh trở thành nhà vô địch quyền Anh thế giới trẻ nhất trong lịch sử sau khi đánh bại Trevor Berbick ở Las Vegas. Chiến thắng ấy giúp Mike Tyson giành đai vô địch Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC). Anh đánh bại đối thủ ngay ở hiệp thứ hai và lên ngôi khi mới 20 tuổi 4 tháng.

Ngày 7/3/1987, Mike Tyson tiếp tục tạo tiếng vang khi thắng James Smith để giành danh hiệu của Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA). Hơn 4 tháng sau, anh giành tiếp danh hiệu của Liên đoàn quyền anh thế giới (IBF) sau khi hạ gục Tony Tucker trong trận đấu kéo dài 12 hiệp. Mike Tyson trở thành tay đấm đầu tiên sở hữu cả ba đai vô địch của WBC, WBA và IBF trong cùng một năm. Năm 1988, Mike Tyson chấm dứt vị thế độc cô cầu bại kéo dài 75 trận của Larry Holmes bằng cú knock-out ở hiệp thứ tư. Mãi đến năm 1990, Mike Tyson mới nếm mùi thất bại đầu tiên trong sự nghiệp quyền Anh khi bị Buster Douglas đánh bại ở Tokyo, Nhật Bản.

Sau 3 năm ngồi tù vì hiếp dâm một cô gái 18 tuổi, Tyson đã lấy lại được cảm giác chiến thắng trên võ đài trong các cuộc đối đầu với Peter McNeeley, Buster Mathis, Frank Bruno và Bruce Seldon. Nhưng đến tháng 11/1996, anh lại thất bại trong lần so găng đầu tiên với Evander Holyfield, và thua tiếp khi tái đấu vào ngày 28/6/1997, với màn cắn tai đáng quên.

Năm 1999, Tyson lại phải ngồi tù 1 năm vì lăng mạ hai người lái xe mô tô sau một vụ va chạm giao thông. Từ năm 2000 đến 2005, anh thi đấu thêm 7 trận nữa, thắng 4, thua 3. Đáng chú ý, Mike Tyson từng thượng đài với tay đấm lừng danh Lennox Lewis, nhưng chịu thua ở hiệp 8. Trận so găng cuối cùng của Tyson là thất bại trước Kevin McBride ngày 11/6/2005. Ngay sau trận ấy, tay đấm này tuyên bố giải nghệ và không tham gia bất cứ trận quyền Anh chuyên nghiệp nào từ đó đến giờ.

Dấu ấn gần nhất của Mike Tyson là khi ông xuất hiện trong bộ phim Diệp Vấn 3 (2015) với một màn đấu võ khá đáng nhớ với Chân Tử Đan (Donnie Yen), và nhận giải thưởng ở hạng mục Diễn viên mới triển vọng tại Lễ trao giải Kim Dương Macao

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN