TTVH Online

Đèn xanh đã bật, Premier League có trở lại?

13/05/2020 16:52 GMT+7

Thông báo mới nhất từ chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho các sự kiện thể thao đỉnh cao, bao gồm Premier League, có thể tái xuất từ tháng tới. Nhưng trước mắt Premier League còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông báo mới nhất từ chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho các sự kiện thể thao đỉnh cao, bao gồm Premier League, có thể tái xuất từ tháng tới. Nhưng trước mắt Premier League còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

MU áp đảo đội hình gồm những Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của ngoại hạng Anh

MU áp đảo đội hình gồm những Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của ngoại hạng Anh

Tờ Givemesport mới đây đã đưa ra đội hình những cầu thủ giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League.

Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi kế hoạch từng bước nới lỏng cách ly xã hội của chính phủ Anh được công bố chi tiết. Một điểm quan trọng trong kế hoạch ấy chính là việc khôi phục các sự kiện văn hóa thể thao với điều kiện diễn ra không khán giả và phát sóng trên truyền hình nhằm tránh rủi ro do tiếp xúc xã hội trong phạm vi lớn.

Hết hợp đồng sau 30/6? Vẫn được ra sân

Đó chính là những gì ban tổ chức Premier League mong đợi trong bối cảnh cuộc họp giữa 20 CLB hôm đầu tuần chỉ giải quyết được một trong số những vấn đề để trái bóng có thể lăn trở lại. Đó là chuyện tương lai của những cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới. Thống nhất với những khuyến cáo từ FIFA, Premier League chấp thuận những cầu thủ đó sẽ được kéo dài hợp đồng cho đến khi vòng đấu cuối cùng mùa này khép lại, bất luận thời gian ra sao. Theo ông Richard Masters, tân giám đốc điều hành hạng đấu cao nhất nước Anh, động thái này nhằm đảm bảo các CLB sẽ đi hết mùa giải với đội hình hiện có cho đến lúc Premier League phải tạm dừng thi đấu vì đại dịch Covid-19 từ giữa tháng Ba.

Theo thống kê, có đến một phần năm số cầu thủ tại Premier League rơi vào tình trạng không biết đi đâu về đâu sau ngày 30/6. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa họ sẽ tự động được các CLB giữ chân cho đến hết mùa. Theo lời ông Masters, mọi chuyện cần sự đồng thuận từ cả cầu thủ lẫn CLB chủ quản, và thời hạn để giải quyết vấn đề không muộn hơn ngày 23/6.

Khúc mắc nằm ở chuyện đá sân trung lập

Trước mắt ban tổ chức Premier League vẫn còn quá nhiều nỗi lo khác, mà nổi bật trong số này chính là chuyện đá sân trung lập. Ngoài nhóm Bottom Six (6 CLB cuối bảng xếp hạng), đã có thêm Newcastle lên tiếng phản đối việc đưa các trận đấu còn lại của Premier League mùa này đến các địa điểm trung lập được ban tổ chức chỉ định.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, premier League
Dù chính phủ Anh đã bật đèn xanh, Premier League vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn kế hoạch Project Restart không rơi vào ngõ cụt

Theo tiết lộ từ trang Telegraph, ngoài sự lo ngại mất đi lợi thế sân nhà trong những trận đấu quan trọng, một lý do khác khiến kế hoạch tổ chức các trận đấu ở sân trung lập bị phản ứng dữ dội là tác động về tài chính. Cụ thể, trong trường hợp một số sân bóng ở Premier League không được chọn làm sân trung lập, các CLB chủ quản sân bóng ấy sẽ phải trả lại tiền lên đến cả triệu bảng cho những nhà tài trợ. Hiện tại, Arsenal, Bournemouth, Brighton, Leicester, Man City và Newcastle là những đội bóng đặt tên sân theo tên nhà tài trợ. Chính ông Masters phải thừa nhận nhu cầu giữ lại lợi thế sân nhà của nhiều đội bóng: “Tôi nghĩ mọi đội bóng đều muốn đá sân nhà sân khách nếu có thể. Rõ ràng một số CLB cảm nhận điều này quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang tiến hành nói chuyện với những quan chức có liên quan về điều kiện để Premier League có thể quay trở lại”.

Hiện ban tổ chức Premier League sẽ tiến hành đối thoại với chính phủ Anh để xem xét lại việc yêu cầu phải đưa các trận đấu về những sân bóng trung lập. Trước đây, phía chính phủ Anh từng khẳng định chỉ cho phép hạng đấu cao nhất nước Anh trở lại nếu đá tập trung các trận đấu còn lại ở các sân trung lập. Điều này thật ra không phải vô cớ, bởi giải Bundesliga ở Đức sẽ trở lại vào cuối tuần này trong điều kiện thi đấu sân nhà sân khách như thường lệ. Trong trường hợp mọi chuyện ổn thỏa, các CLB sẽ tiến hành thảo luận với giới chức địa phương về kế hoạch tổ chức trận đấu trên sân nhà của mình.

Còn nếu trong trường hợp phía chính phủ Anh kiên quyết không đồng ý thì sao? Hoàn toàn có khả năng kế hoạch Project Restart sẽ phá sản vì không có được sự đồng thuận cần thiết từ các đội bóng. Không bất ngờ khi ông Masters bắt đầu đề cập đến khả năng Premier League có thể kết thúc sớm mùa giải như giải Ligue 1 ở Pháp đã làm chưa lâu. Nhiều khả năng, nếu đi theo kịch bản này, Premier League sẽ tính bảng xếp hạng dựa trên số điểm trung bình mỗi trận của các CLB.

Một thách thức khác cho kế hoạch Project Restart là sự lo ngại của không ít cầu thủ khi bóng lăn trở lại. Hậu vệ Danny Rose và tiền vệ Raheem Sterling đều bày tỏ sự quan ngại liệu sức khỏe của họ có được đảm bảo nếu Premier League vẫn tiếp tục thi đấu trong lúc dịch Covid-19 chưa được hoàn toàn kiểm soát ở Anh.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN