TTVH Online

Jimin, Jungkook BTS và 8 thần tượng có thể ‘hạ gục’ bất cứ ai trong một vòng taekwondo

12/05/2020 10:50 GMT+7

Không ai muốn thần tượng của mình bị đánh hạ trong một cuộc đấu. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ai trong số 10 thần tượng K-pop này bị vướng vào một vụ ẩu đả và cần phải tự vệ, thì kỹ năng taekwondo (võ thuật Hàn Quốc) của họ chắc chắn sẽ bảo vệ được họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai muốn thần tượng của mình bị đánh hạ trong một cuộc đấu. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ai trong số 10 thần tượng K-pop này bị vướng vào một vụ ẩu đả và cần phải tự vệ, thì kỹ năng taekwondo (võ thuật Hàn Quốc) của họ chắc chắn sẽ bảo vệ được họ.

‘Ấm lòng’ khi xem những hình ảnh V BTS và các thần tượng K-pop bảo vệ fan

‘Ấm lòng’ khi xem những hình ảnh V BTS và các thần tượng K-pop bảo vệ fan

Có rất nhiều thời khắc đầy cảm động giữa các thần tượng K-pop và người hâm mộ của họ, tuy nhiên một thần tượng bảo vệ hay giúp đỡ fan là việc làm hết sức đặc biệt. Các thần tượng thường có những hành động để đảm bảo rằng người hâm mộ của mình luôn được an toàn.

Dưới đây là 10 thần tượng K-pop từng được đào tạo võ thuật trong nhiều năm và có thể "hạ gục" bất cứ ai với những kỹ năng siêu việt của mình.

#1. Jimin (BTS)

Jimin của BTS được đào tạo trong một số môn võ thuật trong hơn 8 năm, trong đó có cả kendo và taekwondo và anh đã đạt được đai đen.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts
Jimin học võ từ khi còn nhỏ

Jimin thực sự được truyền cảm hứng từ nhân vật Zoro trong anime One Piece.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

#2. Jungkook (BTS)

Giống như thành viên Jimin cùng nhóm BTS, Jungkook cũng được học  taekwondo từ khi còn nhỏ và anh đã có đai đen trong môn võ này.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

#3. Jisoo (Blackpink)

Jisoo của Blackpink cho biết cô không giỏi nhiều môn thể thao, nhưng cô đã tham gia các lớp học taekwondo khi còn nhỏ.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

Trong khi cô mới chỉ đạt đai trắng (thứ hạng thấp nhất), nhưng về mặt kỹ thuật cô đã đạt được thứ hạng của đai vàng.

Tuy nhiên, cô đã không tham dự ngày cấp đai vàng nên chưa được sở hữu tấm  đai đó.

#4. Hoshi (SEVENTEEN)

Taekwondo là sở thích số 1 của Hoshi thuộc nhóm is SEVENTEEN. Anh đã có đai đen taekwondo và từng đoạt vô địch môn võ thuật này thời còn nhỏ.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

#5. Felix (Stray Kids)

Trong một tập của Pops in Seoul, Felix của nhóm Stray Kids tiết lộ rằng anh từng đoạt nhiều huy chương trong môn taekwondo khi còn nhỏ và đã đạt đai đen cấp 3.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

#6. Bomi (Apink)

Bomi của Apink có đai đen cấp 3 của môn taekwondo và cô từng “khoe” thành tích của mình trong chương trình My Little Television.

#7. Somi

Trong khi Somi đang tham gia các sự kiện quảng bá cùng I.O.I, cô đã thể hiện các kỹ năng đấu taekwondo siêu việt của mình.

Somi đã đạt đai đen cấp 3 trong môn võ này nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô có thể đấu taekwondo siêu đến như vậy.

#8. Yohan (X1)

Yohan, cựu thành viên nhóm X1, đã được đào tại taekwondo trong 13 năm. Anh được truyền cảm hứng học võ từ cha mình, một bậc thầy taekwondo.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

2 lần đoạt vô địch taekwondo, Yohan thực tế đã nhận được học bổng để học cao hơn, tuy nhiên mơ ước trở thành một thần tượng của anh lớn hơn, vì vậy anh đã quyết định từ bỏ võ thuật.

#9. Lee Hangyul (X1)

Lee Hangyul của H&D, thần tượng từng tham gia nhóm X1, là một ngôi sao taekwondo khác.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

Anh đã học taekwondo trong 8 năm và đã có đai đen cấp 3.

#10. Hwanwoong (ONEUS)

Hwanwoong của ONEUS từng coi taekwondo là một trong những sở thích đặc biệt của mình. Anh từng học võ trước khi bắt đầu theo đuổi đam mê vũ đạo và đã đạt đai đen cấp 4.

BTS, Jungkook, Jimin, taekwondo, Jisoo Blackpink, Bomi Apink, K-pop, bts

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN