TTVH Online

Các sao Kpop từng tốt nghiệp trường Đại học danh giá: BTS, G-Dragon...

12/05/2020 08:13 GMT+7

Nhiều người hâm mộ sẽ bất ngờ với ngành học chính quy của các nghệ sĩ tên tuổi như BTS, G-Dragon, SNSD... Thậm chí, họ còn tốt nghiệp từ những trường Đại học danh giá!

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người hâm mộ sẽ bất ngờ với ngành học chính quy của các nghệ sĩ tên tuổi như BTS, G-Dragon, SNSD... Thậm chí, họ còn tốt nghiệp từ những trường Đại học danh giá!

8 hành động lịch sự BTS thường dành cho phụ nữ

8 hành động lịch sự BTS thường dành cho phụ nữ

Bên cạnh những ca khúc triệu view, BTS còn được ARMY "hâm mộ" bởi những hành động này dành cho phụ nữ!

Nhiều thần tượng Kpop có lịch trình cực kỳ bận rộn và hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đến mức mà họ hầu như không có thời gian cho bản thân. Lưu diễn và tập luyện cực khổ có thể khiến các sao không muốn tiếp tục việc học. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ đã tốt nghiệp đại học, thậm chí họ còn là cử nhân, thạc sĩ của các trường Đại học danh giá nhất của quốc gia.

1. Jin (BTS)

"Anh cả" của BTS tốt nghiệp với bằng Nghệ thuật và Diễn xuất của trường Đại học Konkuk - ngôi trường đại học uy tín về giáo dục và nghiên cứu, rất nhiều ngôi sao xứ Hàn như Yoo Ah In, Lee Jong Suk, Lee Min Ho... Ngôi trường mà Jin theo học được xếp hạng thứ 15 tại Hàn Quốc và 544 trên thế giới.

BTS, BTS tốt nghiệp trường Đại học danh giá. Học vấn BTS, BTS họi giỏi, bts, Bts, bts tin tức, bts tin tức mới, bts clip, bts jin, bts V
Jin (BTS)

2. Yuri (SNSD)

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 tốt nghiệp Đại học Chung Ang với bằng Sân khấu và Điện ảnh. Đây là ngôi trường có danh tiếng, đứng thứ 8 về xếp hạng tại Hàn Quốc (2008).

BTS, G-Dragon, tốt nghiệp, Đại học danh giá, thạc sĩ, SNSD, Super Junior

3. Siwon (Super Junior)

Siwon tốt nghiệp Đại học Inha với bằng không liên quan gì đến ngành nghề của mình hiện tại là Giáo dục thể chất. Đại học Inha được xếp hạng thứ 21 tại Hàn Quốc về chất lượng, đứng số 1 về Công nghệ và Kỹ thuật‎.

BTS, G-Dragon, tốt nghiệp, Đại học danh giá, thạc sĩ, SNSD, Super Junior

4. G-Dragon (Bigbang)

Trưởng nhóm nhạc Big Bang tốt nghiệp Đại học Gukjae Cyber với bằng Thể thao Giải trí. Anh cũng hoàn thành bằng Thạc sĩ về Phân phối bán lẻ và Nội dung từ Đại học Sejong (Xếp hạng 29 tại Hàn Quốc). Đây cũng là lý giải cho thành công của anh khi kết hợp kinh doanh thời trang và phụ kiện.

BTS, BTS tốt nghiệp trường Đại học danh giá. Học vấn BTS, BTS họi giỏi, bts, Bts, bts tin tức, bts tin tức mới, bts clip, bts jin, bts V, snsd, Bigbang, Super Junior

5. Heechul (Super Junior)

Heechul tốt nghiệp trường Cao đẳng Sangji Youngsoe với bằng Dịch thuật Du lịch tiếng Anh. Ông cũng tốt nghiệp Đại học Sangji với bằng Tin học.

BTS, BTS tốt nghiệp trường Đại học danh giá. Học vấn BTS, BTS họi giỏi, bts, Bts, bts tin tức, bts tin tức mới, bts clip, bts jin, bts V, snsd, Bigbang, Super Junior

6. Sojin (Girl’s Day)

Trưởng nhóm nhạc Girl's Day tốt nghiệp trường Đại học Yeungnam với bằng Kỹ sư cơ khí. Ngôi trường mà Sojin theo học được xếp hạng 26 trong nước

BTS, BTS tốt nghiệp trường Đại học danh giá. Học vấn BTS, BTS họi giỏi, bts, Bts, bts tin tức, bts tin tức mới, bts clip, bts jin, bts V

7. Seohyun (SNSD)

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng tốt nghiệp Đại học Dongguk (xếp hạng 25 tại Hàn Quốc) với bằng Diễn xuất Sân khấu.

BTS, G-Dragon, tốt nghiệp, Đại học danh giá, thạc sĩ, SNSD, Super Junior

8. Max ChangMin (TVXQ)

Anh là cử nhân của Đại học Kyung Hee (xếp hạng 10 tại Hàn Quốc) với ngành Âm nhạc Hậu hiện đại. ChangMin cũng tốt nghiệp Đại học Konkuk với bằng Điện ảnh và Nghệ thuật.

BTS, G-Dragon, tốt nghiệp, Đại học danh giá, thạc sĩ, SNSD, Super Junior

Thành Quách
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN