TTVH Online

Bình Phước: Điều tra vụ án mạng vì mâu thuẫn trong quán cà phê

10/05/2020 15:27 GMT+7

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Kẻ gây án mạng làm một người chết, một người bị thương ở Bình Phước đã tự sát

Kẻ gây án mạng làm một người chết, một người bị thương ở Bình Phước đã tự sát

Chiều 21/9, Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước xác nhận: Đối tượng Nguyễn Văn Có (ngụ tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long), hung thủ dùng súng bắn chết chị dâu, làm trọng thương anh ruột đã nổ súng tự sát trong quá trình lẩn trốn ở khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 9/5, Bùi Quốc Phú (19 tuổi, sống tại ấp Măng Cái, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) đi uống nước cùng với Trần Mạnh Tuấn (17 tuổi, sống tại ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) và Nguyễn Duy Phước (15 tuổi, sống tại khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh) tại quán nước trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh).

Ngồi được một lúc thì Tuấn và Phước đi ra chợ Lộc Ninh mua đồ. Một lúc sau cả hai quay lại thì thấy có Võ Trường Giang (18 tuổi) và Nguyễn Đăng Thạnh (20 tuổi), cùng sống tại ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh đang ngồi cùng bàn với Bùi Quốc Phú.

Thấy hai bạn quay lại, Phú đi qua bàn kế bên có 3, 4 người đang ngồi để lấy thêm ghế. Khi Phú đi ngang qua bàn của Võ Quang Vinh (17 tuổi, sống tại ấp 10, xã Lộc Thiện) thì Vinh kêu Phú lại nói chuyện. Vinh nói với Phú: “Mày giang hồ hả” rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực của Phú.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Bị đâm, Phú ôm ngực bỏ chạy được khoảng 2 mét thì gục xuống nền gạch trên lề đường. Thấy vậy, Tuấn và Phước đứng dậy thì Vinh tiếp tục dùng dao rạch một đường sau lưng và bắp tay của Tuấn. Sau đó, đối tượng này nhanh chóng mang theo hung khí lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bùi Quốc Phú, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt đối tượng gây án để điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN