TTVH Online

Bắt giữ đối tượng đâm lái xe Grab để cướp xe máy ở Hà Nội

09/05/2020 15:27 GMT+7

Ngày 9/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản của lái xe ôm Grab.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản của lái xe ôm Grab.

20 năm tù cho đối tượng dùng súng cướp tài sản của tiểu thương chợ Long Biên (Hà Nội)

20 năm tù cho đối tượng dùng súng cướp tài sản của tiểu thương chợ Long Biên (Hà Nội)

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Chí Chung (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Đây là hai đối tượng trong vụ dùng súng cướp tiền của tiểu thương chợ Long Biên cách đây hơn 1 năm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5/5, anh N (lái xe ôm Grab) có nhận chở Nguyễn Văn Dũng từ khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến Khu đô thị Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Khi đến nơi, anh N đã bị Dũng dùng dao đâm 2 phát vào phía sau lưng rồi cướp xe máy Honda Dream bỏ chạy. Anh N sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Đâm lái xe Grab để cướp xe máy ở Hà Nội, Cướp xe máy ở Hà Nội, Đâm grab, cướp xe grab
Ảnh minh họa

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN