TTVH Online

Dịch COVID-19: Đã 22 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

08/05/2020 19:41 GMT+7

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8/5/2020, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Trong số 288 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại nước ta có 148 ca bệnh "xâm nhập" được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8/5/2020, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Trong số 288 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại nước ta có 148 ca bệnh "xâm nhập" được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. 

Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/5.

Đã 22 ngày, kể từ ngày 16/4/2020 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca bệnh nào do lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 8/5 đã có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân số 36 điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận; 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gồm: bệnh nhân số 130, 162, 209, 212, 226, 243, 260.

Trong ảnh: Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Như vậy, Việt Nam đã có 241/288 trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. 47 bệnh nhân còn lại đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 6 cơ sở khám, chữa bệnh; trong đó 10 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 người có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Tổng số có 16.525 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 162 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.693 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 9.670 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN