TTVH Online

Tiền đạo nhập tịch của UAE lâm cảnh thất nghiệp

08/05/2020 13:32 GMT+7

Arjen Sebastian Takia Bua, tiền đạo người Argentina vừa nhập tịch UAE thành công của CLB Al Wadah đã lâm vào cảnh thất nghiệp khi bị CLB không gia hạn hợp đồng mới sau 7 năm thi đấu ở đây.

(Thethaovanhoa.vn)- Arjen Sebastian Takia Bua, tiền đạo người Argentina vừa nhập tịch UAE thành công của CLB Al Wadah đã lâm vào cảnh thất nghiệp khi bị CLB không gia hạn hợp đồng mới sau 7 năm thi đấu ở đây.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu kêu gọi CĐV đồng lòng chống COVID-19. UAE muốn chiêu mộ HLV vô địch World Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu kêu gọi CĐV đồng lòng chống COVID-19. UAE muốn chiêu mộ HLV vô địch World Cup

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu kêu gọi CĐV đồng lòng chống dịch COVID-19. UAE muốn chiêu mộ HLV từng vô địch World Cup.

Cầu thủ 35 tuổi đã chơi ở giải đấu hàng đầu UAE Pro League từ rất lâu và rất bất ngờ khi bị CLB thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với mình.

Sau 19 vòng đấu ở giải VĐQG UAE, Arjen Stein đang là chân sút “khủng” của giải với 15 bàn thắng. Cầu thủ 35 tuổi chỉ kém chân sút của Togo Laba (Al Ain) 4 bàn. Arjen Stein chỉ mất 157 trận để có 152 bàn thắng cho CLB.

Arjen Stein là tiền đạo "khủng" của UAE ở vòng loại World Cup 2022 tới
Arjen Stein là tiền đạo "khủng" của UAE ở vòng loại World Cup 2022 tới

CLB Al Wadah cho biết tiền lương của Stein khá cao và sau khi hết hạn vào cuối tháng 6 này, CLB sẽ không tái ký. Arjen tiết lộ rằng, 7 năm chơi ở UAE là điều thú vị. Tất nhiên tiền đạo này cũng có tiếc nuối và buồn khi rời khỏi Al Wadah. Nó giống như ngôi nhà thứ hai của cầu thủ người Argentina.

Lúc đầu, cầu thủ này đã thật sự sốc khi CLB nói rằng họ không muốn thực hiện một hợp đồng mới với anh. Bởi phong độ của Arjen rất tốt nhưng CLB không đảm bảo tiền lương của cầu thủ cao hơn 1m80 này.

Arjen cho biết gia đình muốn ở lại Abu Dhabi, nhưng anh phải tìm được CLB ở UAE để tiếp tục thi đấu. Tiền lương của cầu thủ 35 tuổi là trở ngại nhưng những gì Arjen cống hiến cho Al Wadah là xứng đáng. Cầu thủ này cũng lạc quan về việc sẽ có một đội mới thời gian tới. Hiện tại, giải VĐQG UAE cũng đang phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19 và có thể sẽ trở lại vào tháng 8 tới.

Arjen cũng được trông đợi là tiền đạo “khủng” sẽ giúp ĐTQG UAE có màn lội dòng ngoạn mục tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sắp tới. UAE hiện chỉ đá 4 lượt trận và đang có 6 điểm, xếp áp chót bảng G (thua Việt Nam 5 điểm).

Tuy nhiên, nếu thắng Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, UAE hoàn toàn đủ khả năng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

UAE là đội được đánh giá mạnh nhất bảng G và được xếp hạng hạt giống số 1. Màn thể hiện vừa qua là không tốt với UAE và hai HLV đã mất việc. Liên đoàn bóng đá nước này cũng đang tìm kiếm HLV mới cho UAE để dẫn dắt ĐTQG thi đấu 4 trận còn lại vào tháng 10 và 11 tới.

UAE nếu có sự phục vụ của Arjen Stein sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào Ali Mabkhout, chân sút tốt nhất của bóng đá nước này nhiều năm qua.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN