TTVH Online

Netflix làm phim kinh dị hậu tận thế 'Những ngày đen tối tại Magna Carta'

09/05/2020 07:37 GMT+7

Netflix - hãng dịch vụ xem video theo yêu cầu (VOD) hàng đầu thế giới đang ngày càng gây được tiếng vang trong sản xuất phim ảnh. Mới đây, Netflix tiếp tục công bố tới khán giả một dự án phim mới toanh cho nữ diễn viên Blake Lively.

(Thethaovanhoa.vn) - Netflix - hãng dịch vụ xem video theo yêu cầu (VOD) hàng đầu thế giới đang ngày càng gây được tiếng vang trong sản xuất phim ảnh. Mới đây, Netflix tiếp tục công bố tới khán giả một dự án phim mới toanh cho nữ diễn viên Blake Lively.

Netflix tăng tốc cuộc chiến hoạt hình với 'The Willoughbys'

Netflix tăng tốc cuộc chiến hoạt hình với 'The Willoughbys'

Cuộc chiến giữa các nhà cung cấp dịch vụ video theo yêu cầu (VOD) ở thời điểm hiện tại càng trở nên “gay cấn” trước sự bùng phát của Covid-19. Mới đây, một trong những cái tên lớn trong cung cấp dịch vụ này là Netflix, đã tiếp tục trình làng sản phẩm gốc đáng mong đợi ở mảng phim hoạt hình với "The Willoughbys".

Cách đây không lâu, Netflix đã rất thành công với thành tích “khủng” thu được từ bộ phim Extraction (tựa Việt: Tyler Rake: Nhiệm vụ giải cứu) - do nam diễn viên Chris Hemsworth thủ vai - ra mắt vào cuối tháng 4 vừa qua. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh, Extraction đã trở thành phim thành công nhất trên hãng dịch vụ streaming này. Theo Netflix thông báo, bộ phim có tới 90 triệu hộ gia đình thưởng thức trong 4 tuần đầu tiên ra mắt.

Trên đà này, Netflix đã chọn nữ diễn viên Blake Lively làm vai chính cho một dự án phim kinh dị hậu tận thế mang tên Dark Days At The Magna Carta (tạm dịch: Những ngày đen tối tại Magna Carta). Được biết, ngôi sao phim The Shallows đã ký hợp đồng với Netflix với vai trò nữ chính kiêm nhà sản xuất. Bộ phim sẽ theo chân cô trong một câu chuyện kể về sự đấu tranh nội tâm của nhân vật và để cứu gia đình mình trong một sự kiện thảm khốc.

Kịch bản cho dự án mới này của Netflix sẽ được viết bởi nhà biên kịch mới nổi - Michael Paisley - ông từng là trợ lý sản xuất kịch bản cho bộ phim đình đám của hãng là The Witcher (Thợ săn quái vật). Hãng cho biết Dark Days At The Magna Carta có thể là một trilogy (3 phần), nếu bộ phim đầu tiên thành công.

Chú thích ảnh
Blake Lively sẽ vào vai và kiêm nhà sản xuất phim mới của Netflix

Nữ diễn viên 33 tuổi gần đây vẫn chưa tạo được nhiều “dấu ấn” trên phim trường kể từ Sisterhood Of The Traveling Pants (2005) và Gossip Girl (2007 - 2012). Bộ phim gần đây nhất của cô thuộc thể loại hành động -The Rhythm Section (2020) - đã gây ra thất bại nặng nề cho Paramount khi thu về chỉ dưới 6 triệu USD trên toàn thế giới với ngân sách sản xuất được báo cáo là 50 triệu USD.

Sau những thành công như “vũ bão” của Netflix về đầu tư sản xuất và phân phối phim. Rất có thể đây sẽ là một dự án cho Blake Lively tiếp tục làm mới hình ảnh mình trên phim trường và lấy lại “vị trí” trong lòng khán giả.

Thành Quách (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN