TTVH Online

Vợ Di Maria chửi thề khi nói về quãng thời gian khủng khiếp ở MU

07/05/2020 08:05 GMT+7

Xuất hiện trên chương trình truyền hình ở Argentina, Jorgelina Cardoso đã chia sẻ về những điều “khủng khiếp” mà cô đã phải “chịu đựng” khi Angel Di Maria rời Real Madrid chuyển đến khoác áo MU.

(Thethaovanhoa.vn)- Xuất hiện trên chương trình truyền hình ở Argentina, Jorgelina Cardoso đã chia sẻ về những điều “khủng khiếp” mà cô đã phải “chịu đựng” khi Angel Di Maria rời Real Madrid chuyển đến khoác áo MU.

 

Top 10 bản hợp đồng thất vọng nhất: Shevchenko, Di Maria, Balotelli, và những ai nữa?

Top 10 bản hợp đồng thất vọng nhất: Shevchenko, Di Maria, Balotelli, và những ai nữa?

Các CLB hàng đầu không phải lúc nào cũng mua sắm chính xác. Dưới đây là 10 trong số các vụ chuyển nhượng mà cầu thủ được chiêu mộ đã không đáp ứng được kỳ vọng của CLB anh ta gia nhập.

 

“Tôi đã cầu xin Angel, bất cứ một nơi nào khác ngoại trừ nước Anh. Và rồi, một năm sau chúng tôi đã ở Manchester”, Jorgelina Cardoso nói về vụ chuyển nhượng Di Maria tới MU với giá 59,7 triệu bảng vào năm 2014 kèm theo vài từ chửi thề.

Khi người dẫn chương trình hỏi điều gì đã khiến Jorgelina Cardoso hậm hực như vậy, bà xã Di Maria không có điều gì tốt đẹp để nói về thành phố vùng Tây Bắc nước Anh. “Tôi chẳng thích điều gì ở đó cả. Mọi người thì gầy gò và kỳ lạ. Khi đi bộ ngoài đường, tôi chẳng biết liệu họ có muốn giết tôi hay không nữa”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Di Maria, vợ Di Maria, MU, PSG, bóng đá Anh
Di Maria và bà xã Jorgelina Cardoso

  

Năm 2015, một năm sau khi chuyển đến Manchester, tư dinh của Di Maria bị trộm cướp đột nhập. Chúng đã dùng cột giáo để đập cửa vào nhà Di Maria. Đó là ký ức kinh hoàng với cầu thủ Argentina và vợ con. Họ phải chuyển tới khách sạn sinh sống và cần tư vấn của bác sĩ tâm lý vì quá sợ hãi. Ngôi nhà được bán không lâu sau đó.

Ngoài cảm giác thiếu an toàn, vợ Di Maria còn ghét nhiều điều khác ở Manchester. “Đồ ăn ở đó thật kinh tởm”, cô nói. “Các cô gái thì trang điểm quá nhiều, nhìn họ như mấy cô búp bê”.

Di Maria được HLV Louis van Gaal đưa đến MU trong vụ chuyển nhượng đắt giá bậc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm đó. Quãng thời gian ban đầu tuyệt vời khi Di Maria giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của MU. Nhưng rồi mọi thứ tệ đi nhanh chóng. Di Maria gặp chấn thương, mâu thuẫn với ban huấn luyện và khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Anh.

Chú thích ảnh
Tư dinh của Di Maria ở Manchester từng bị cướp tấn công

  

Chú thích ảnh
Đó là khoảnh khắc đáng quên với gia đình tiền đạo Argentina

  

Giống như bà xã, ký ức của Di Maria với MU luôn đáng quên. Đồng đội Marcin Bulkra của Di Maria ở PSG tiết lộ ngôi sao Argentina đã ghét MU ra sao: “Di Maria ghét MU. Cậu ấy chẳng có ký ức nào tốt đẹp về quãng thời gian ở đó. Khi xem tivi và có gì đó liên quan tới MU xuất hiện trên màn hình, cậu ấy ngay lập tức chuyển kênh”.

Chính Di Maria cũng tiết lộ ban đầu anh không muốn đầu quân cho MU. Di Maria thừa nhận trái tim đã đặt ở Real Madrid sau trận chung kết Champions League 2014. “Ý định của tôi là tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Tôi thực sự không biết những gì xảy ra bên trong các thỏa thuận. Đó là việc mà người đại diện giải quyết”.

Chú thích ảnh
Với Di Maria, mùa giải khoác áo MU là cơn ác mộng

  

Khi được hỏi tại sao chuyển đến MU lại là một cơn ác mộng, Di Maria nói: “Tôi có khởi đầu rất tốt nhưng sau đó tôi gặp vấn đề với ban huấn luyện, tôi bị bỏ lại trên băng ghế dự bị, rồi nhà của tôi bị cướp. Tất cả chỉ khiến tôi muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt”.

Trong cuộc phỏng vấn tháng 2 năm nay, Di Maria tiếp tục phàn nàn về MU. Anh cáo buộc ban huấn luyện đã ép anh phải mặc chiếc áo số 7 biểu tượng của CLB, chiếc áo từng được mặc bởi George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Bản thân Di Maria muốn mặc áo số 11 nhưng thời điểm đó, số áo trên đã thuộc sở hữu của Adnan Januzaj. Di Maria cuối cùng phải miễn cưỡng khoác lên mình chiếc áo số 7 với nhiều áp lực.

Trong cả mùa giải, Di Maria chỉ ghi được bốn bàn sau 32 trận. Hè 2015, Di Maria rời MU đến PSG trong thỏa thuận trị giá 44,3 triệu bảng. Kể từ đó tới nay, Di Maria ghi 80 bàn thắng sau 217 trận ra sân cho PSG, giành 9 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Ligue 1.

Chú thích ảnh
CĐV MU ném chai nước vào Di Maria khi cầu thủ này trở lại Old Trafford

  

Tháng 2/2019, khi Di Maria cùng PSG trở lại Old Trafford đối đầu MU tại Champions League, sự thù ghét lên đến đỉnh điểm. Từ trên khán đài, tiếng la ó vang lên mỗi khi Di Maria chạm bóng. CĐV thậm chí còn ném chai nước vào người Di Maria khi anh tiến sát góc sân để thực hiện cú đá phạt góc. Trong hiệp một, Di Maria còn bị Ashley Young bên phía MU xô ngã vào biển quảng cáo…

Di Maria đã phản ứng bằng cách hướng về phía CĐV MU chửi thề khi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Presnel Kimpembe. Nhặt chai bia CĐV ném xuống sân làm động tác giả vờ uống để khiêu khích người hâm mộ MU. Bản thân Di Maria cũng có “màn trả thù ngọt ngào” khi kiến tạo cả hai bàn, giúp PSG thắng trận 2-0.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN