TTVH Online

Bundesliga trở lại từ 15/5 sau khi được Chính phủ Đức 'bật đèn xanh'

06/05/2020 11:26 GMT+7

Bundesliga được cho là đã được chính phủ Đức bật đèn xanh để trở lại vào trung tuần tháng 5.

(Thethaovanhoa.vn)- Bundesliga được cho là đã được chính phủ Đức bật đèn xanh để trở lại vào trung tuần tháng 5.

Premier League mất 880 triệu bảng vì Covid-19, Arsenal thiệt hại nặng nhất

Premier League mất 880 triệu bảng vì Covid-19, Arsenal thiệt hại nặng nhất

Nếu vì dịch Covid-19 mà các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa tới phải diễn ra trên sân không có khán giả, các CLB sẽ thiệt hại khoảng 880 triệu bảng trong đó Arsenal mất nhiều tiền nhất, MU cũng thiệt hại nhiều.

Vào ngày hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với nội các, bàn về việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.

Đức đã thành công hơn nhiều quốc gia châu Âu khác trong việc khống chế dịch COVID-19 với tỷ lệ lây nhiễm trung bình ở mức 0,74, tức 100 người nhiễm virus có thể lây cho 74 người, dưới mức 1:1 vào thời kỳ đỉnh điểm buộc chính phủ nước này phải thực thi các biện pháp hạn chế.

Hôm 4/5, Đức bắt đầu khôi phục một số hoạt động của các các cơ sở kinh doanh, nhà máy sản xuất xe hơi, địa điểm thăm quan, nhà thờ. Dự kiến trong cuộc họp hôm nay, Thủ tướng Đức sẽ “bật đèn xanh” cho các sự kiện thể thao hoạt động trở lại, trong đó có giải bóng đá VĐQG. Dự kiến, Bundesliga có thể trở lại từ ngày 15/5 với điều kiện phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt trong sân vận động không có khán giả.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Bundesliga, bóng đá Đức, Covid 19
Các cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho ngày Bundesliga trở lại

  

Đây là tin vui với những người yêu bóng đá Đức bởi kế hoạch trở lại của giải đấu tưởng như sẽ bị trì hoãn khi ba cầu thủ của CLB Cologne bị nhiễm virus corona vào tuần trước. Ba cầu thủ này đã được cách ly và việc tập luyện tại CLB được tiếp tục. Nhà chức trách đã lấy 1.724 mẫu xét nghiệm của cầu thủ và nhân viên các CLB bóng đá tại Đức, trong đó có 10 ca dương tính. Tuần này, cơ quan y tế sẽ tiến hành đợt xét nghiệm thứ 2.

Bundesliga đã tạm dừng kể từ tháng 3 do đại dịch COVID-19. Tháng trước, các câu lạc bộ ở Đức đã tập luyện để chuẩn bị cho ngày giải đấu trở lại. Hiện tại, Bayern Munich vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với 55 điểm sau 25 vòng đấu. Bám đuổi ở vị trí thứ 2 là Dortmund với 4 điểm kém hơn.

Khác với tín hiệu khả quan từ Đức, các giải VĐQG của Pháp, Hà Lan và Bỉ đã phải tuyên bố kết thúc sớm mùa giải 2019-20 khi không thể trở lại trong thời gian tới.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN