TTVH Online

Những hình ảnh đầu tiên về thôn Hạ Lôi sau 28 ngày phong tỏa

06/05/2020 08:00 GMT+7

Đúng 0h ngày 6/5/2020, thành phố Hà Nội quyết định kết thúc phong tỏa đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), sau 28 ngày thực hiện cách ly (từ ngày 8/4) do có trường hợp mắc COVID-19.

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 0h ngày 6/5/2020, thành phố Hà Nội quyết định kết thúc phong tỏa đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), sau 28 ngày thực hiện cách ly (từ ngày 8/4) do có trường hợp mắc COVID-19.

Hà Nội: 0 giờ ngày 6/5 sẽ dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi

Hà Nội: 0 giờ ngày 6/5 sẽ dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi

chiều 4/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, đặc biệt là trong các trường học, bệnh viện khi hoạt động trở lại bình thường.

Hiện địa phương đã qua 21 ngày liên tiếp không có thêm trường hợp người dân nào mắc COVID-19. Cùng với đó, toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không chủ quan, lơ là khi đã dỡ lệnh cách ly.

Chú thích ảnh
Đúng 0h ngày 6/5/2020, thôn Hạ Lôi ( huyện Mê Linh) với hơn 10.000 nhân khẩu được dỡ bỏ lệnh cách ly
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng dỡ bỏ hàng rào cách ly thôn Hạ Lôi

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Quang cảnh thôn Hạ Lôi khi dỡ cách ly
Chú thích ảnh
Người dân Hạ Lôi trong ngày dỡ bỏ lệnh cách ly
Chú thích ảnh
Người dân thôn Hạ Lôi đã chuẩn bị những "mẻ" hoa đầu tiên sau gần 1 tháng cách ly mang ra chợ bán
Chú thích ảnh
Ngay sau dỡ bỏ lệnh cách ly người dân trong thôn nhanh chóng vận chuyển hoa ra chợ bán
Chú thích ảnh
Niềm vui của các cháu nhỏ tại thôn Hạ Lôi sau khi được gỡ bỏ lệnh cách ly

  Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN