TTVH Online

Bundesliga chưa thể trở lại vì Đức có thể bị phong toả lần hai

29/04/2020 09:11 GMT+7

Giải Bundesliga có thể phải lùi thời gian trở lại sau khi chính phủ Đức có thể tăng cường các quy định giãn cách xã hội để đối phó với dịch COVID-19.

(Thethaovanhoa.vn) – Giải Bundesliga nhiều khả năng phải lùi thời gian trở lại sau khi chính phủ Đức có thể tăng cường các quy định giãn cách xã hội để đối phó với dịch COVID-19.

 

Bundesliga sắp trở lại: Một kế hoạch điên rồ?

Bundesliga sắp trở lại: Một kế hoạch điên rồ?

Kế hoạch đưa Bundesliga trở lại vào ngày 9 tháng 5 đang vấp phải sự phản đối của một nhà khoa học người Đức.

 

Ban tổ chức Bundesliga hy vọng giải đấu sẽ trở lại vào ngày 09/05 tới và nhiều CLB đã cho cầu thủ quay về tập luyện. Bộ Lao động của Đức cũng đã bàn bạc về dự thảo cho phép các trận đấu có thể diễn ra với những quy định chặt chẽ về y tế, trong đó có phương án cho các cầu thủ đeo khẩu trang khi thi đấu.

Mặc dù vậy, do lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức tăng lên, nhiều khả năng Thủ tướng Angela Merkel sẽ thắt chặt việc phong toả sau khi trường học, nhà thờ và các cửa hàng ở nước này mở cửa trở lại.

bong da, bundesliga, đức, covid-19, virus corona, bóng đá, tin bóng đá,  Angela Merkel
Bundesliga có thể lùi thời gian trở lại sau khi lượng người nhiễm COVID-19 ở Đức tăng lên

Theo tờ The Times, hệ số lây nhiễm (R) của virus SARS-CoV-2 tại Đức đã quay về mức gần 1.0, nằm giữa ranh giới của suy giảm và gia tăng. Đức đã ứng phó tốt với dịch COVID-19 hơn nhiều quốc gia ở châu Âu nhờ vào những quy định giãn cách xã hội được tuân thủ cao độ. Tuy nhiên bà Markel cho biết các bệnh viện ở Đức có thể bị quá tải nếu tỷ lệ lây nhiễm của COVID-19 tăng lên. Do vậy, việc chính phủ Đức ra lệnh phong toả lần thứ 2 có thể xảy ra.

Các quan chức chính phủ sẽ họp vào hôm thứ Năm tuần này để quyết định bước đi tiếp theo trong việc chống lại dịch COVID-19. Nhiều đội bóng ở Đức hy vọng rằng Bundesliga sẽ quay trở lại như dự kiến.

Giải VĐQG của Đức đã bị hoãn vào đầu tháng Ba sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở châu Âu. Tuy nhiên gần đây, các CLB đã cho các cầu thủ tập luyện trở lại sau khi tình hình ở Đức trở nên khả quan hơn.

Ở châu Âu, có 3 giải VĐQG bị huỷ vì COVID-19. Tại Bỉ, giải VĐQG nước này đã kết thúc sớm và chức vô địch đã được trao cho đội dẫn đầu BXH là Club Brugge. Tại Hà Lan, giải VĐQG nước này cũng đã bị huỷ nhưng không có đội vô địch và đội xuống hạng. Trong khi đó, ban tổ chức Ligue 1 (Pháp) cũng vừa thông báo huỷ bỏ mùa giải.

Tuần trước, giám đốc của Bundesliga, Christian Seifert phát biểu: “Nếu được cho phép thi đấu trở lại vào ngày 09/05, chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Nhiều CLB ở Đức tỏ ra lo ngại nếu như mùa giải này không thể hoàn tất. Được biết, 13 trong số 26 CLB ở Đức sẽ phá sản nếu như họ không thể hoàn tất mùa bóng. Việc không có doanh thu từ các trận đấu sẽ khiến các CLB gặp nhiều khó khăn về tài chính, bao gồm cả Schalke, đội bóng được dự đoán sẽ đối mặt với khả năng phá sản vào đầu tháng Năm. Tuy nhiên tình hình đã được xoa dịu sau khi một phần ba thu nhập bản quyền truyền hình các trận còn lại của mùa giải được thanh toán.

Đức có gần 160 nghìn ca nhiễm COVID-19 nhưng chỉ có 6000 người tử vong. Con số này thấp hơn nhiều so với những quốc gia như Anh, Italy và Tây Ban Nha, cả ba nước này đều có hơn 20 nghìn người thiệt mạng.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN