TTVH Online

Không thể hủy mùa giải Premier League

27/04/2020 06:32 GMT+7

Premier League sẽ vẫn phải diễn ra bằng bất cứ giá nào. Đó được coi là giải pháp tốt nhất cho bóng đá Anh giữa đại dịch Covid-19.

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League sẽ vẫn phải diễn ra bằng bất cứ giá nào. Đó được coi là giải pháp tốt nhất cho bóng đá Anh giữa đại dịch Covid-19.

Tin bóng đá MU 26/4: Barcelona nhắm Diogo Dalot, MU tính đổi Pogba lấy nhiều cầu thủ

Tin bóng đá MU 26/4: Barcelona nhắm Diogo Dalot, MU tính đổi Pogba lấy nhiều cầu thủ

Barcelona nhắm mua Diogo Dalot. MU tính phương án đổi Pogba lấy nhiều cầu thủ. Roy Keane chê hàng thủ MU,... Thể thao & Văn hóa sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về MU ngày 26/4.

1. Hôm 25/4, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã tuyên bố rằng mùa giải này của Eredivisie sẽ bị hủy. Trước đó, Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte đã thông báo gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến ngày 1/9, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Lệnh cấm này ban đầu có hiệu lực đến ngày 1/6.

KNVB khẳng định việc tổ chức các trận còn lại ở mùa giải này là “bất khả thi”. Ajax đang dẫn đầu BXH giải VĐQG Hà Lan với 56 điểm sau 25 vòng, xếp trên đội nhì bảng AZ Alkmaar nhờ vào hiệu số bàn thắng. Mùa giải còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng sẽ không có nhà vô địch. Cả Ajax và AZ sẽ giành vé dự Champions League mùa sau. Hai đội này đang chờ sự phê chuẩn của UEFA. Ngoài ra, sẽ không có đội nào ở Eredivisie xuống hạng. Như vậy, Cambuur, đội đang đứng đầu giải hạng Nhất của Hà Lan (Eerste Divisie) sẽ không thể lên hạng.

Việc KNVB tuyên bố hủy mùa giải cũng mở đầu cho một luồng dư luận mới, với nhiều ý kiến cho rằng các giải VĐQG châu Âu khác cũng hoàn toàn có thể đưa ra quyết định tương tự trước tình trạng đại dịch Covid-19 vẫn đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề.

2. Chúng ta có thể hủy bỏ mùa giải Premier League này không? Ngay lập tức, câu trả lời của đại đa số người được hỏi đưa ra là “không nên và không thể”. Theo lý giải của họ, Ngoại hạng Anh khác với Giải VĐQG Hà Lan. Ngoài yếu tố chuyên môn, thì Premier League còn có nhiều yếu tố khác và nếu mùa giải bị hủy, nó sẽ để lại những hậu quả tương đối nặng nề.

Chú thích ảnh

Đầu tiên là khía cạnh tài chính, khi phần lớn các CLB có nguồn thu cho hoạt động bóng đá đến từ bản quyền truyền hình cùng các hợp đồng quảng cáo liên quan đến hình ảnh, các trận đấu. Nếu các trận đấu không diễn ra, những khoản tiền này sẽ bị cắt. Chính phủ Anh hứa hỗ trợ phần nào khoản lương cho các CLB nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với gánh nặng tài chính của các CLB.

Nhưng khía cạnh khác khiến nhiều người tin rằng Premier League vẫn sẽ phải tiếp tục bằng bất cứ giá nào. Đó chính là giá trị tinh thần. Giữa lúc cả nước Anh đang lao đao bởi dịch bệnh, tâm lý bất ổn của người dân là điều khó có thể tránh khỏi. Do vậy, các trận đấu thể thao diễn ra ở thời điểm này được coi như một liều thuốc tinh thần, giúp họ giải tỏa được những nỗi lo, áp lực của cuộc sống hiện tại.

3. Premier League chắc chắn vẫn sẽ diễn ra sau khi được Thủ tướng Anh Boris Johnson “bật đèn xanh”, và đó là cú hích tinh thần rất lớn đối các CĐV bóng đá. Nhưng diễn ra bằng thể thức như nào là điều mà BTC giải đang phải nghiên cứu.

Để giải đấu có thể trở lại, các CĐV sẽ phải tuân theo một số biện pháp bảo vệ hà khắc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Cụ thể, các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động đóng kín. "Chúng tôi hy vọng các sự kiện thể thao sẽ trở lại và được trực tiếp trên truyền hình càng sớm càng tốt”, một nguồn tin nói với tờ The Sun. “Dù không thể diễn ra trên sân có khán giả nhưng ít nhất việc được xem bóng đá trực tiếp qua TV cũng sẽ là một giải pháp trong thời điểm này”.

Chính phủ Anh cũng tạo điều kiện cho người hâm mộ xem các trận đấu bằng cách yêu cầu các đài truyền hình phát sóng miễn phí qua TV. Chính phủ lo ngại các CĐV sẽ tìm cách tụ tập với nhau vì một số người không có quyền truy cập vào Sky Sports hoặc BT Sport. Với giải pháp này, họ sẽ đảm bảo quy định giãn cách xã hội không bị phá vỡ.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN