TTVH Online

Dự báo thời tiết: Miền Bắc có nơi mưa rất to, vùng núi đề phòng lũ quét

25/04/2020 20:05 GMT+7

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió phát triển đến 5.000 mét nên từ đêm 25/4 đến sáng 26/4 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết, Thời tiết ngày mai, Dự báo thời tiết, thời tiết, thời tiết ngày mai, dự báo thời tiết, thoi tiet, thoi tiet ngay mai, du bao thoi tiet, thời tiết Hà Nội

Từ chiều 25/4 đến sáng 27/4, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên nên có mưa dông nhiều nơi; riêng các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Mực nước trên các sông suối sẽ biến đổi chậm, sau đó xuống. Mực nước trên các sông đều dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai.  Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Điện Biên Phủ, Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 25/4 và ngày 26/4

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dộng vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 19-21 độ, có nơi trên 21 độ C. Ngày 26/4 trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thời tiết, Thời tiết ngày mai, Dự báo thời tiết, thời tiết, thời tiết ngày mai, dự báo thời tiết, thoi tiet, thoi tiet ngay mai, du bao thoi tiet, thời tiết Hà Nội

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm 25/4 đến ngày 5/5/2020

Phía tây Bắc Bộ: Đêm 25, ngày 26/4, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ 27/4 đến ngày 05/5, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 30/4-02/5 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm 25, ngày 26/4, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Từ ngày 27/4 đến ngày 05/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 25 đến ngày 27/4, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26 sau có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 28/4 đến ngày 30/4, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 01 đến ngày 05/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 03 đến ngày 05/05 có nơi nắng nóng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 25 đến ngày 30/4, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ ngày 26 đến 28/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạn. Từ ngày 01 đến ngày 05/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc từ ngày 03 đến ngày 05/05 có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên: Từ đêm 25/4 đến ngày 05/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng ngày 26, ngày 27 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam B: Đêm 25, ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 27/04 đến ngày 29/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30/4 đến ngày 05/05, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội: Đêm 25, ngày 26/4, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Từ ngày 27/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Thảo Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN