TTVH Online

Ed Woodward: 'MU không đời nào chi 200 triệu bảng mua Harry Kane'

26/04/2020 20:37 GMT+7

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU khẳng định 'Quỷ đỏ' sẽ không chi 200 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham.

(Thethaovanhoa.vn) – Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU khẳng định “Quỷ đỏ” sẽ không chi 200 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham.

 

6 món hời bậc nhất lịch sử chuyển nhượng của MU

6 món hời bậc nhất lịch sử chuyển nhượng của MU

Trang Manchester Evening News đã lựa chọn ra 6 thương vụ chuyển nhượng hời nhất của MU kể từ kỷ nguyên Premier League. Năm trong số 6 thương vụ đó có giá dưới 4 triệu bảng.

 

Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward tuyên bố rằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kỳ chuyển nhượng tiếp theo sẽ không thể diễn ra như bình thường.

Mặc dù MU đã được liên hệ chiêu mộ Harry Kane (giá 200 triệu bảng) và Jadon Sancho (giá 100 triệu bảng) nhưng ông Ed Woodward khẳng định “Quỷ đỏ” không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy trên TTCN.

“Tôi thấy rằng những tin đồn chuyển nhượng với mức phí lên tới hàng trăm triệu bảng đã bỏ qua thực tế mà bóng đá đang phải đối mặt”, Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward cho biết.

Ed Woodward, MU, manchester united, bóng đá, lịch thi đấu, tin mu, harry kane, kane, tottenham, chuyển nhượng, tin mu, tin tức MU
MU sẽ không chi 200 triệu bảng để mua Harry Kane

“Không nên ảo tưởng về quy mô thách thức mà bóng đá đang phải đối mặt và có lẽ các CLB, bao gồm cả MU, không thể tiến hành mua bán như bình thường trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay”, Ed Woodward nói tiếp.

“Ưu tiên của chúng tôi là sự thành công của đội bóng, nhưng chúng tôi cần có tầm nhìn về tác động của dịch COVID-19 đối với toàn bộ nền bóng đá, bao gồm cả TTCN cũng như bức tranh tài chính rộng lớn hơn, trước khi chúng ta có thể nói về sự trở lại như bình thường của bóng đá”.

Harry Kane có hợp đồng với Tottenham đến năm 2024. Tiền đạo người Anh gần đây đã hé lộ rằng anh có thể chuyển sang đội bóng khác để tìm kiếm danh hiệu. Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy đã rất buồn vì phát biểu của Harry Kane và sẽ sẵn sàng bán tiền đạo này với giá 200 triệu bảng để giải quyết khó khăn về tài chính của Spurs.

Tuy nhiên với việc MU chuẩn bị mua đứt Odion Ighalo và duy trì mối quan tâm với Jadon Sancho (Dortmund), Jack Grealish (Aston Villa) và Jude Bellingham (Birmingham), “Quỷ đỏ” sẽ không thể chi 200 triệu bảng để mua Harry Kane.

HLV Solskjaer tuyên bố rằng MU có thể khai thác cuộc khủng hoảng tài chính do COVID-19 gây ra để mua cầu thủ trong mùa Hè này, tuy nhiên Ed Woodward mới là người quyết định cuối cùng về việc mua sắm của “Quỷ đỏ”.

Phó chủ tịch điều hành của MU cũng khẳng định rằng ông muốn Premier League mùa giải hiện tại (còn 9 vòng đấu nữa) được hoàn thành. “Giống như tất cả các bạn, chúng tôi mong muốn được nhìn thấy đội bóng quay trở lại. MU sẽ trở lại sân vận động ngay sau khi chúng tôi được khuyên rằng tình hình đã trở nên an toàn và có thể tổ chức các trận đấu. Hy vọng rằng chúng tôi có thể hoàn tất mùa giải vẫn còn nhiều hứa hẹn cho MU tại Premier League, Europa League và FA Cup”, Ed Woodward tuyên bố.

“Mặc dù các trận đấu còn lại cần phải diễn ra ở sân vận động không có khán giả, chúng tôi đều nhận ra rằng bóng đá sẽ không trở lại bình thường cho đến khi các CĐV trở lại khán đài”.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN