TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng truyền thông điệp đặc biệt. Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá Champions League

20/04/2020 19:10 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng truyền thông điệp chống dịch. Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng truyền thông điệp chống dịch. Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá Champions League.

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Mới ở tuổi 21, Đoàn Văn Hậu gần như đã sưu tập đủ đầy danh hiệu tập thể cũng như cá nhân: Vô địch V-League, Siêu Cúp quốc gia cùng Hà Nội FC, vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, á quân giải U23 châu Á năm 2018, góp mặt tại VCK U20 World Cup cùng U20 Việt Nam; Danh vị Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018, và bây giờ, Đoàn Văn Hậu cũng lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Tiến Dũng và Công Phượng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Hàng loạt tuyển thủ quốc gia như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn xuất hiện trong video của Bộ Y tế nhằm truyền thông điệp kêu gọi người tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, trong đoạn video thủ môn Bùi Tiến Dũng kêu gọi: "Mọi người cần thực hiện mọi khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ. Chúng ta cần hạn chế đi lại, hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Thực hiện khai báo y tế".

Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Hồng Sơn, DTVN
Công Phượng và các đồng đội ở tuyển quốc gia phát đi thông điệp chống dịch

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại truyền tải thông điệp: "Nhớ giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên vệ sinh nhà cửa".

Ngoài ra, trung vệ Duy Mạnh khuyên mọi người: "Nếu buộc phải ra ngoài, mọi người nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét". Còn tiền vệ Tuấn Anh cũng kêu gọi người dân: "Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn".

Đối thủ tuyển Việt Nam nhập tịch cầu thủ từng đá Champions League

Malaysia đang lên kế hoạch tiếp tục nhập tịch ngôi sao Dion Johan Cools đang chơi bóng tại châu Âu. Dion Johan Cools mang hai dòng máu là Bỉ và Malaysia. Bố anh là người Bỉ, trong khi mẹ anh là người Malaysia gốc hoa.

Dion Johan Cools sinh năm 1996 và thi đấu sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải. Hiện anh đang thi đấu cho CLB FC Midtjylland tại Giải VĐQG Đan Mạch.

Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Hồng Sơn, DTVN
Dion Johan Cools (số 21) từng đá Champions League

Trước đó, Dion đã có 6 năm thi đấu tại Giải VĐQG Bỉ trong màu áo của 2 đội bóng là OH Leuven (2014-2015) và Club Brugge (2015-2020). từng được thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Champions League với CLB Brugge ở mùa giải 2015-2016 trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Quang Hải chưa phải tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam

Chủ tịch hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nhận định, Quang Hải dù có được nhiều thành tựu trong những năm qua nhưng Hồng Sơn mới là tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ qua.

"Trong 25 năm trở lại đây, tôi thấy Hồng Sơn là cái tên xứng đáng nhất. Hồng Sơn toàn diện từ tổ chức tấn công ở khu trung tâm tới xâm nhập vòng cấm, đánh đầu, dứt điểm đều rất tốt, rất toàn diện.

Sau Hồng Sơn, tôi thấy người kế tiếp là Quang Hải. Cậu ta có những bàn thắng, đường chuyền quyết định và khả năng tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội. Đương nhiên, Quang Hải mới 23 tuổi.

Tạm thời, Quang Hải xếp sau Hồng Sơn nhưng sự nghiệp của bạn ấy còn rất dài. So với Hồng Sơn, Quang Hải cũng có điểm hơn là khả năng hoạt động lên xuống đều đặn, thể lực tốt. Còn Hồng Sơn bị hạn chế bởi khả năng phòng ngự và sức bền", ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ.

Nguyễn Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc bậc nhất của đội tuyển Việt Nam và CLB Thể Công trong những năm từ 1995 đến 2001. Anh là chủ nhân 2 Quả bóng vàng Việt Nam 1998 và 2000.

Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Hồng Sơn, DTVN
Quang Hải chưa phải tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam

 

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN