TTVH Online

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

16/04/2020 09:10 GMT+7

Một cựu HLV thủ môn ĐTQG Việt Nam cho biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 mà không có Văn Lâm thì đây cũng không phải là khó khăn quá lớn với HLV Park Hang Seo, vì bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều thủ môn có chất lượng.

(Thethaovanhoa.vn) - Một cựu HLV thủ môn ĐTQG Việt Nam cho biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 mà không có Văn Lâm thì đây cũng không phải là khó khăn quá lớn với HLV Park Hang Seo, vì bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều thủ môn có chất lượng.

Đội bóng của Văn Lâm chơi đẹp

Đội bóng của Văn Lâm chơi đẹp

Trước ý kiến từ nhiều CLB ở giải VĐQG hàng đầu Thái Lan Thai-League 1 đòi huỷ kết quả 4 vòng đấu đầu tiên khi giải đấu trở lại vào tháng 9 tới, Chủ tịch CLB Muangthong United đã không đồng ý, dù rằng đội của Văn Lâm đã có kết quả không tốt hồi đầu mùa.

Như Thể thao & Văn hoá đã thông tin, ngày 14/4 vừa qua, bóng đá Thái Lan đã chính thức thông qua thay đổi lịch sử khi ban hành luật thi đấu mới cho các giải đấu nước này theo những gì bóng đá châu Âu đang thi hành. Điều đó hứa hẹn sẽ rất khó cho Văn Lâm có thể về tập trung ĐTQG Việt Nam vào tháng 11 và 12, thời điểm AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra.

Bởi lẽ đó là khung thời gian Thai-League 1 đang cạnh tranh quyết liệt và AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên Muangthong United nhiều khả năng sẽ không đưa thủ thành họ trả lương tháng đến 10.000 USD trở về Việt Nam khoảng 2 tháng trời để làm nghĩa vụ quốc gia.

Một cựu HLV thủ môn ĐTQG khi đề cập đến vấn đề này đã cho biết: “Thực tế rằng nếu Văn Lâm không thể dự AFF Cup 2020 thì sẽ là một vấn đề của HLV Park Hang Seo. Chúng ta đều biết ông Park thích sự ổn định thế nào và với một HLV, ông đặc biệt cần sự chắc chắn trong khung thành hơn cả.

Việc ông quyết tâm dùng Tiến Dũng ở SEA Games và VCK U23 châu Á vừa qua cho thấy ông ấy luôn muốn sử dụng cầu thủ cũ. Văn Lâm đã tạo ra dấu ấn tích cực suốt 2 năm qua, là chỗ dựa cho đội tuyển Việt Nam và nếu Văn Lâm duy trì phong độ, suất bắt chính ở AFF Cup 2020 là của cậu ấy rất chắc chắn.

Tuy nhiên, nếu Văn Lâm không thể dự AFF Cup do CLB phải ưu tiên giải VĐQG hơn thì cũng phải thông cảm cho cậu ấy. Văn Lâm không thể phá rào vì AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA và tương lai của cậu ấy còn rất dài phía trước.

Và tôi cũng được biết thời gian gần đây, HLV Park Hang Seo đang làm kế hoạch để làm mới đội tuyển Việt Nam lẫn kế hoạch cho SEA Games 31 trên sân nhà chúng ta năm tới.

Văn Lâm, Dang Van Lam, Nguyên Mạnh, HLV Park Hang Seo
Nếu Văn Lâm không thể tham dự AFF Cup 2020 thì Nguyên Mạnh cũng là một phương án sẽ được HLV Park cân nhắc. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu không có Văn Lâm thì năm nay, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều thủ môn tốt khác. Ví dụ như Nguyên Mạnh. Cậu ta vừa bắt cho Viettel năm nay nhưng đã thể hiện sự chắc chắn và có cảm giác Nguyên Mạnh ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn. Nguyên Mạnh cũng từng được ông Park Hang Seo gọi và trao cơ hội.

Ngoài ra còn có Văn Hoàng của SLNA. Văn Hoàng cũng vừa về lại đội bóng cũ từ Sài Gòn và được trao cơ hội. Văn Hoàng cũng từng làm việc với HLV Park Hang Seo ở U23 Việt Nam nên có lẽ không quá khó để hiểu thầy cũ.

Văn Toản ở Hải Phòng cũng là một sự lựa chọn khác. Văn Toản cũng đã ở đội tuyển, làm việc với HLV Park Hang Seo và vấn đề sắp tới với cầu thủ này là phải siêng năng, không ngừng phấn đấu. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo tôi còn nghe ông ấy đang theo dõi Filip Nguyễn. Tôi có xem thủ môn này bắt và thật sự nếu cậu ta nhập tịch thành công thì đó sẽ là ứng viên nặng ký trong khung thành đội tuyển.

Thực sự thì tôi nghĩ thủ môn không phải là vị trí đáng để bận tâm nhất của HLV Park Hang Seo lúc này. Vấn đề với đội tuyển sắp tới là những vị trí khác hay lối chơi mới, tránh để đối thủ bắt bài.

Và điều quan trọng nữa là sự thử nghiệm trong các trận giao hữu. Đội tuyển Việt Nam nên thi đấu nhiều trận với đối thủ mạnh trước khi có những trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup 2022 để thủ môn mới được làm quen và tự tin bắt chính dưới thời HLV Park Hang Seo.

Một vấn đề khác cũng chưa biết chắc là năm nay, Việt Nam sẽ ưu tiên AFF Cup 2020 hay vòng loại World Cup 2022 để dùng đội hình tốt nhất. Từ đây đến đó cũng còn rất lâu và cũng không rõ Thái Lan hay Malaysia có mang đội hình tốt nhất dự AFF Cup hay không. Việt Nam sẽ tuỳ vào tình hình của họ để mà tính toán.

Trong năm 2021, Việt Nam còn là chủ nhà của SEA Games 31 nên HLV Park Hang Seo có thể còn tính tới phương án chọn một thủ môn trẻ để chuẩn bị cho tương lai. Về điều này thì chỉ có Văn Toản là người thích hợp nhất. Do đó, cậu ấy nên biết cơ hội của mình để nắm lấy”.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN