TTVH Online

Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa dông

15/04/2020 07:55 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, các tỉnh phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, các tỉnh phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ nắng nóng chiều tối có mưa rào và dông

Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ nắng nóng chiều tối có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ hửng nắng. Ảnh minh họa: internet

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 4-5, Cà Mau đến Kiên Giang gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

Minh Nguyệt/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN