TTVH Online

Bệnh nhân và người nhà được trở về địa phương sau khi Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly

12/04/2020 16:32 GMT+7

Thành phố Hà Nội chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19 vào 0h ngày 12/4/2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Hà Nội chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19 vào 0h ngày 12/4/2020.

Kết thúc cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho bệnh nhân đến khám

Kết thúc cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho bệnh nhân đến khám

0h ngày 12/4/2020, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa thông báo Quyết định số: 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai.

Đến sáng cùng ngày, nhiều bệnh nhân và người nhà được trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại bệnh viện Bạch Mai
Chú thích ảnh
Vợ chồng anh Hoàng, chị Niệm quê ở Thái Nguyên được trở về nhà sau thời gian sinh em bé tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian cách ly
Chú thích ảnh
Sau gỡ phong tỏa, công tác kiểm tra, kiểm soát các trường hợp ra vào bệnh viện tiếp tục được đảm bảo theo quy định
Chú thích ảnh
Đoàn xe chở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai
Chú thích ảnh
Đoàn xe chở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai
Chú thích ảnh
Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại bệnh viện Bạch Mai

 Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN