TTVH Online

VFF tăng số đội ở giải hạng Nhất từ mùa 2021

10/04/2020 23:11 GMT+7

Bắt đầu từ năm 2021, giải hạng Nhất QG sẽ có sự tham dự của 14 đội bóng, thay vì 12 đội như hiện tại. Đây là nội dung quyết định điều chỉnh số lượ ng đội bóng tham dự giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, gồm V-League, giải hạng Nhất và hạng Nhì giai đoạn từ năm 2021-2023 mà VFF vừa ban hành hôm 8/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu từ năm 2021, giải hạng Nhất QG sẽ có sự tham dự của 14 đội bóng, thay vì 12 đội như hiện tại. Đây là nội dung quyết định điều chỉnh số lượ ng đội bóng tham dự giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, gồm V-League, giải hạng Nhất và hạng Nhì giai đoạn từ năm 2021-2023 mà VFF vừa ban hành hôm 8/4.

Đi tìm nhân tố X ở V League 2020

Đi tìm nhân tố X ở V League 2020

Dù mùa giải 2020 mới chỉ trôi qua được 2 lượt trận nhưng những gì diễn ra có thể cũng ít nhiều phản ánh được năng lực các cầu thủ. Với cặp mắt am tường của mình, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng không quá khó để chọn mặt gửi vàng nhiều cầu thủ mới trong thời gian tới.

Theo đó, từ năm 2021 giải hạng Nhất sẽ có 14 đội, thay vì 12 đội như hiện tại. Kết thúc mùa giải 2020, đội xếp thứ 12 giải hạng Nhất sẽ xuống thi đấu ở giải hạng Nhì mùa giải 2021. Đồng thời, 3 đội đứng đầu giải hạng Nhì sẽ giành quyền lên thi đấu ở giải hạng Nhất năm 2021.

Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ áp dụng ở giải hạng Nhất, còn giải V-League và giải hạng Nhì vẫn giữ nguyên số đội tham dự là 14. Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF, cho biết việc điều chỉnh số lượng đội bóng ở giải hạng Nhất từ mùa giải 2021 đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía CLB.

Cũng theo ông Chóng, sự thay đổi này sẽ góp phần nâng cao chất lượng của giải hạng Nhất, phù hợp với lộ trình quy hoạch số lượng đội bóng tại các giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2021 của VFF.

Liên quan tới số lượng các đội bóng lên, xuống hạng ở LS V-League 2020, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm TGĐ Cty VPF, cho biết nếu giải diễn ra như thường lệ thì LS V-League 2020 sẽ có 1,5 suất xuống hạng, nghĩa là đội xếp thứ 14 chung cuộc sẽ xuống hạng, còn đội xếp thứ 13 sẽ đá play-off với đội á quân giải hạng Nhất để xác định chiếc vé cuối cùng tham dự V-League 2021.

Tuy nhiên, do hiện tại LS V-League 2020 đang bị tạm hoãn vô thời hạn vì Covid-19 nên ông Tú cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc và sẽ có điều chỉnh nếu thấy cần thiết về phương án lên xuống hạng.

Ông Tú cũng khẳng định hiện tại vẫn chưa xác định được thời điểm trở lại của LS V-League 2020 cũng như cách thức tổ chức thi đấu nên sẽ tiếp tục bàn bạc với các đội bóng để tìm ra lựa chọn cuối cùng.

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN