TTVH Online

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội cần tự nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19

10/04/2020 23:01 GMT+7

Việc tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội cần phải tiếp tục được thực hiện nghiêm để tránh những nguy cơ lây nhiễm cho cả cộng đồng. Chỉ thị nêu rõ yêu cầu người dân phải ở nhà nếu không có việc thật sự cần thiết, tất cả cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, quy định cự ly tiếp xúc giữa người với người là 2 m...

(Thethaovanhoa.vn) - Việc tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội cần phải tiếp tục được thực hiện nghiêm để tránh những nguy cơ lây nhiễm cho cả cộng đồng. Chỉ thị nêu rõ yêu cầu người dân phải ở nhà nếu không có việc thật sự cần thiết, tất cả cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, quy định cự ly tiếp xúc giữa người với người là 2 m... Đây là giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ, yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Nghiên cứu sử dụng huyết tương để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Nghiên cứu sử dụng huyết tương để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Ngày 10/4, thông tin tại buổi hội chẩn trực tuyến về điều trị các bệnh nhân COVID-19, trong đó có các bệnh nhân nặng với các điểm cầu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hiện Việt Nam đang tích cực triển khai một số nhóm giải pháp trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Tính đến ngày 10/4/2020, Việt Nam đã bước sang tuần thứ hai thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều biện pháp quyết liệt đã được Chính phủ và các địa phương áp dụng nhằm hạn chế sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2, tuy nhiên, trong một vài ngày gần đây đã xuất hiện tâm lý chủ quan khi người dân cố tình vi phạm các quy định của Chỉ thị, trái với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chú thích ảnh
Một người dân đạp xe trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Theo quy định chỉ có những người có công việc mới được phép ra đường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Những ngày này người dân nên hạn chế ra ngoài đường, kể cả đi tập thể dục. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Tại khu phố cổ Hà Nội, mấy ngày trước gần như không có bóng người, nay đã có những người ra ngoài đường từ rất sớm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
 Ngay từ sáng sớm trên tuyến phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình) đã có nhiều người ra đường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Một công nhân đô thị đang dọn vệ sinh trên đường Trích Sài (quận Tây Hồ). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phải thường xuyên tuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
 Một người bán hàng rau đang đạp xe đi bán tại khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Trong thời gian qua, các cơ quan chính quyền và đa phần người dân Hà Nội đã tự ý thức việc thực hiện tốt chỉ thị, nhưng vẫn có một số người dân vẫn chủ quan, lơ là và cố tình vi phạm các quy định của chỉ thị đi trái với công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Chú thích ảnh
 Nhiều người dân khi ra đường vẫn không đeo khẩu trang. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng thường xuyên phải đi nhắc nhở tuyên truyền với người dân về việc thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN