TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu buồn vì không được chơi bóng hàng ngày

10/04/2020 19:17 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu buồn vì không được chơi bóng hàng ngày tại Hà Lan,

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu buồn vì không được chơi bóng hàng ngày tại Hà Lan.

Công Phượng, Văn Hậu làm gì khi ở nhà chống dịch Covid-19?

Công Phượng, Văn Hậu làm gì khi ở nhà chống dịch Covid-19?

Dịch Covid-19 khiến cho mọi hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế ngừng trệ trong gần 1 tháng qua. Lúc này, rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng, các cầu thủ Việt Nam sẽ làm gì khi họ không ra sân tập luyện và thi đấu. Thì đây, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn câu trả lời.

Văn Hậu buồn vì không được chơi bóng hàng ngày tại Hà Lan

Chia sẻ với truyền thông trong thời gian nghỉ thi đấu tại Hà Lan vì dịch Covid-19, Đoàn Văn Hậu cho biết anh đang tận dụng thời điểm này để nâng cao thêm khả năng: "Tôi thấy khá buồn khi không được chơi bóng hàng ngày nhưng đây là quãng thời gian cần thiết để rèn luyện và nâng cao các kỹ năng của mình.

Việc tập luyện của tôi vẫn diễn ra đều đặn". Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng tiết lộ đội bóng này dành riêng từng giáo án cho các cầu thủ để họ có thể duy trì tập luyện tại nhà. Sau đó từng người sẽ phải gửi thông số sức khoẻ theo ngày về BHL để có đánh giá chính xác nhất.

Ngoài ra, Văn Hậu cho biết thêm, thời gian rảnh ở nhà, anh tự mua đồ và học làm thêm những món ăn mình thích.

Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu sớm chốt thời điểm thi đấu trở lại giữa đại dịch Covid-19.LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã thống nhất ấn định thời gian Eredivisie thi đấu trở lại, vào ngày 19/ 6 tới.

Văn Hậu, DTVN, HLV Park Hang Seo
Văn Hậu buồn vì không được tập bóng hàng ngày

Truyền thông Malaysia chê bóng đá trẻ Việt Nam

Trang Vocket FC của Malaysia nhận định bóng đá trẻ của Việt Nam đang có dấu hiệu thụt lùi. "Dù đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á, đương kim vô địch của AFF Cup, nhưng Việt Nam đang cho thấy sự chững lại trong việc đào tạo trẻ.

Nếu so với Malaysia thì họ thua kém chúng ta rất nhiều về số lượng cũng như chất lượng của các cầu thủ trẻ. Hiện tại, Malaysia đang sở hữu Luqman Hakim, một trong số 50 tài năng trẻ sáng giá nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó còn là rất nhiều tài năng sáng giá và đã được kiểm chứng tại giải VĐQG Malaysia như Umah Hakeem (JDT), Harith Haiqal, Mukhairi Ajmal, Azrin Afiq and Sikh Izhan Nazrel.

Không chỉ Malaysia, mà Thái Lan cũng có nhiều tài năng hơn Việt Nam thời điểm hiện tại. Trong đội hình của họ đang có rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Supachai, Supachok, Suphanat hay Ekanit Panya", trang trang Vocket FC bình luận.

Văn Hậu, DTVN, HLV Park Hang Seo
Truyền thông Malaysia nhận định, bóng đá trẻ Việt Na thụt lùi

Duy Mạnh đã tới PVF để tập hồi phục

Trang chủ trung tâm đào tạo PVF đã thông báo việc tiếp nhận trung vệ Đỗ Duy Mạnh đến điều trị và hồi phục chấn thương vào buổi tối ngày 9/4. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, đây là nỗ lực để giúp cầu thủ CLB Hà Nội thực hiện phác đồ điều trị chính xác nhất theo yêu cầu của trung tâm PVF.

Hiện ở PVF có Huy Hùng, Thanh Thịnh và Xuân Trường đang tập luyện hồi phục tại đây.

Chú thích ảnh
Sau khi thực hiện thành công phẫu thuật tại Singapre, Duy Mạnh tới trung tâm PVF để tập hồi phục

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN