TTVH Online

Người dân Hà Nội vẫn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội

10/04/2020 15:24 GMT+7

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều người dân tại Hà Nội vẫn còn chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều người dân tại Hà Nội vẫn còn chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

Đường phố Hà Nội đã đông hơn sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội

Đường phố Hà Nội đã đông hơn sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội

Sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Lượng người đi ra đường, không thực hiện đúng cự ly giãn cách tối thiểu 2m vẫn diễn ra trên một số tuyến phố và nơi cộng cộng.

Chú thích ảnh
Người dân vẫn tập trung đông, chưa thực hiện nghiêm theo quy định. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Chú thích ảnh
Một số người dân chủ quan không đeo khẩu trang và tập trung đông người. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Chú thích ảnh
Một điểm bán hàng ngay trên vỉa hè, người mua và bán còn chủ quan không đeo khẩu trang. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Chú thích ảnh
Một số hàng quán bắt đầu mở bán, nên đã có khách tập trung đến mua hàng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân di chợ Gia Lâm (Hà Nội) vẫn chưa đảm bảo về khoảng cách 2m theo quy định. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Chú thích ảnh
Người tham gia giao thông trên phố Lê Thái Tổ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Mật độ người tham gia giao thông trên một số tuyến phố tại Hà Nội lại bắt đầu đông trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN