TTVH Online

Đồng đội cũ thầy Park tiến cử Suphanat thay thế Dangda ở tuyển Thái Lan

09/04/2020 20:43 GMT+7

Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on, người từng là đồng đội của HLV Park Hang Seo, cho rằng thần đồng Suphanat Mueanta có thể thay thế vị trí của Teerasil Dangda.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on, người từng là đồng đội của HLV Park Hang Seo, cho rằng thần đồng Suphanat Mueanta có thể thay thế vị trí của Teerasil Dangda.

Vì Thai League, Thái Lan không tính tới AFF Cup 2020

Vì Thai League, Thái Lan không tính tới AFF Cup 2020

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang vừa tiết lộ ưu tiên hàng đầu của FAT trong năm nay là tổ chức êm xuôi các giải đấu từ Thai League 1 tới Thai League 4 trước khi nghĩ đến các vấn đề khác.

Piyapong Pue-on (60 tuổi), đồng đội cũ của HLV Park Hang Seo, là tiền đạo khét tiếng một thời của bóng đá Thái Lan. Mới đây Piyapong Pue-on đã đưa ra nhận định rằng thần đồng Suphanat Mueanta có thể thay thế vị trí của Teerasil Dangda ở đội tuyển Thái Lan.

Ở tuổi 17, Suphanat Mueanta đã thiết lập những kỷ lục đầy ấn tượng và được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong tương lai của tuyển Thái Lan. Suphanat được biết đến khi góp mặt ở các đội trẻ của Thái Lan, từ U19 đến U23. Thậm chí, cầu thủ của CLB Buriram United còn được gọi vào tuyển quốc gia thi đấu. Hiện tại, tuyển Thái Lan của HLV Nishino Akira đang thiếu một tiền đạo săn bàn trong bối cảnh mà Teerasil Dangda đã luống tuổi.

bóng đá, bong da, Suphanat Mueanta, Suphanat, suphanat, Thái Lan, U23 Thái Lan, Piyapong Pue-on, Park Hang Seo, Teerasil Dangda, bong da hom nay
Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on cho rằng thần đồng Suphanat Mueanta có thể thay thế vị trí của Teerasil Dangda ở đội tuyển quốc gia

“Về phần Suphanat, tôi muốn cậu ấy đá chính ở tuyển Thái Lan và thay thế vị trí của Dangda. Suphanat là cầu thủ trẻ tuổi nhưng rất tài năng. Cậu ấy có mọi yếu tố để trở thành tiền đạo chủ lực của Thái Lan”, Piyapong Pue-on nhận xét.

“Suphanat chơi bóng dựa vào đầu óc và vì thế mà cậu ấy có thể thi đấu ở nhiều đội tuyển của Thái Lan, từ các đội trẻ cho đến tuyển quốc gia. Tôi tin rằng Suphanat sẽ sớm giành được suất đá chính ở tuyển quốc gia. Tôi rất ấn tượng khi xem cậu ta thi đấu. Không giống những cầu thủ khác, Suphanat thi đấu rất thông minh. Cậu ấy dùng cái đầu của mình để tư duy khi chơi bóng còn đôi chân chỉ là công cụ mà thôi. Dù chơi dạt cánh hay đá tiền đạo cắm, Suphanat đều chơi tốt”, cựu danh thủ Thái Lan khẳng định.

bóng đá, bong da, Suphanat Mueanta, Suphanat, suphanat, Thái Lan, U23 Thái Lan, Piyapong Pue-on, Park Hang Seo, Teerasil Dangda, bong da hom nay
Ở thời điểm này, Suphanat được kỳ vọng hơn cả Supachai

“Suphanat có thuận lợi là ở Buriram United, cậu ấy được ra sân thường xuyên. Mặc dù Suphanat chưa hẳn có suất đá chính vì Buriram United còn nhiều cầu thủ nước ngoài nhưng tương lai của cậu ấy là rất tươi sáng”,

Ông nhận xét về Supachai Jaided, chân sút 21 tuổi của tuyển Thái Lan: “Supachai là cầu thủ có thể hình lý tưởng. Khi lần đầu tiên thấy Supachai, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là người thay thế cho Dangda. Mặc dù Supachai là một tiền đạo giỏi nhưng cậu ấy vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Giờ đây, dường như cậu ta còn đánh mất cả sự tự tin khi không có suất đá chính ở CLB. Tôi cảm thấy tiếc cho Supachai. Tôi muốn Supachai chuyển sang đội bóng khác, chẳng hạn theo dạng cho mượn, để có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Việc được ra sân đá chính là rất quan trọng với cầu thủ ở độ tuổi như cậu ấy, nó sẽ giúp Supachai tiến bộ hơn”.

Suphanat từng khóc vì không được dự U20 World Cup

Thần đồng của bóng đá Thái Lan, Suphanat Mueanta mới đây đã chia sẻ về sự nghiệp thi đấu của mình. Cầu thủ 17 tuổi cho biết anh vẫn nhớ như in về trận đấu đầu tiên đá cho đội trẻ Thái Lan, đó là khi đội U14 nước này đụng độ U14 Việt Nam tại Brunei.

“Trận đấu đầu tiên của tôi ở cấp độ đội trẻ của Thái Lan là khi tôi ra sân cho U14 Thái Lan trong trận gặp U14 Việt Nam. Khi đó, tôi cảm thấy áp lực vì được chọn là đội trưởng nhưng rốt cuộc chúng tôi đã thắng Việt Nam với tỉ số 2-1”, Suphanat phát biểu.

Cầu thủ này cũng cho biết trận đấu mà anh cảm thấy hối tiếc nhất là trận thua 3-7 của U19 Thái Lan trước U19 Qatar ở Tứ kết giải U19 châu Á 2018.

bóng đá, bong da, Suphanat Mueanta, Suphanat, suphanat, Thái Lan, U23 Thái Lan, Piyapong Pue-on, Park Hang Seo, Teerasil Dangda, bong da hom nay
Suphanat đang nổi như cồn ở Thái Lan

“Đó là trận đấu khiến tôi thấy hối tiếc nhất vì U19 Thái Lan không thể tham dự U20 World Cup. U19 Qatar dẫn trươc 2-0 nhưng chúng tôi đã chơi quật cường và ghi liền 3 bàn để dẫn trước. Nhưng khi trận đấu còn 3 phút nữa, đối thủ gỡ hòa 3-3 và hai đội phải đá hiệp phụ. Cuối cùng chúng tôi thua 3-7. Kết quả khiến tôi cảm thấy như thế giới sụp đổ vậy, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi đã lấy lại tinh thần để tiếp tục thi đấu”, Suphanat phát biểu.

Anh cũng cho biết trận đấu ấn tượng nhất của mình là trận thắng 5-0 của U23 Thái Lan trước U23 Bahrain tại VCK U23 châu Á 2020. Đó là trận đấu mà cầu thủ 17 tuổi này lập cú đúp. “Đó là trận đấu ấn tượng nhất của tôi. U23 Thái Lan thắng 5-0 còn tôi thì có màn trình diễn hoàn hảo”, Suphanat chia sẻ.

Những kỉ lục của Suphanat Mueanta

-Ngày 25/04/2018: Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở Thai League (15 tuổi 8 tháng 22 ngày).

-Ngày 26/05/2018: Suphanat Mueanta trở thành cầu trẻ nhất ghi bàn ở Thai League (15 tuổi 9 tháng 25 ngày). Anh thậm chí đã lập cú đúp khi Buriram United thắng Air Force Central với tỉ số 5-0.

-Ngày 13/03/2019: Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất của Thái Lan thi đấu ở AFC Champions League (16 tuổi 7 tháng 11 ngày).

Sau đó, Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở AFC Champions League (16 tuổi 8 tháng 7 ngày).

-Ngày 24/03/2019: Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở U23 châu Á (16 tuổi 7 tháng 22 ngày) sau khi anh xé lưới U23 Brunei ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Suphanat trong màu áo U23 Thái Lan.

-Ngoài ra, Suphanat còn là cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Thái Lan (16 tuổi, 10 tháng và 3 ngày) khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu giữa “Voi chiến” và Việt Nam ở King’s Cup 2019.

-Đầu năm nay, Suphanat Mueanta đã chọc thủng lưới U23 Bahrain và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á (17 tuổi 5 tháng 6 ngày)

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN