TTVH Online

Vua phá lưới SEA Games đánh giá cao tuyển Việt Nam và Đức Chinh

09/04/2020 07:12 GMT+7

Ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Indonesia, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn SEA Games 30 Osvaldo Haay vừa trả lời AFC về những dự định trong tương lai. Haay rất ấn tượng với đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Hà Đức Chinh.

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Indonesia, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn SEA Games 30 Osvaldo Haay vừa trả lời AFC về những dự định trong tương lai. Haay rất ấn tượng với đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Osvaldo Haay: 'U22 Việt Nam rất đồng đều, ai cũng nguy hiểm'

Osvaldo Haay: 'U22 Việt Nam rất đồng đều, ai cũng nguy hiểm'

Tiền đạo Osvaldo Haay của U22 Indonesia không ngần ngại đánh giá cao U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 2019.

“Tôi đã học được nhiều hơn về các đối thủ của chúng tôi. Bây giờ tôi biết về những điểm yếu của mình và tôi biết có nhiều chỗ để cải thiện. Tôi đã thấy những phong cách chơi khác nhau bằng cách thi đấu với nhiều đối thủ đó, như Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

Chúng tôi chiến đấu trên sân và chúng tôi trở thành bạn bè ngoài sân cỏ. Tôi có thể kể tên vài người. Các cầu thủ Việt Nam rất mạnh và cá nhân tôi nghĩ Hà Đức Chinh là khá tốt”, tiền đạo sinh năm 1998 nói với AFC.

Osvaldo Haay - Vua phá lưới SEA Games 30 với 8 bàn thắng
Osvaldo Haay - Vua phá lưới SEA Games 30 với 8 bàn thắng

Ở SEA Games 30, Haay chính là vua phá lưới của Đại hội với 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo này không thể một lần ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam. Đội bóng của Haay thất bại nặng nề trước thầy trò HLV Park Hang Seo ở chung kết và đó cũng là một bài học mà Haay cho biết đủ giúp anh càng thêm trưởng thành.

Osvaldo Haay đến từ một gia đình cuồng bóng đá ở Papua - tên đệm của anh ấy là Ardiles, do cha mẹ Haay ưa thích tiền vệ Argentina từng dự FIFA World Cup 1978 có tên này. Haay đã thừa hưởng niềm đam mê của cha mẹ anh ấy với bóng đá.

“Cha mẹ và anh trai tôi là những người cố vấn của tôi. Họ đã giới thiệu bóng đá cho tôi. Ở Papua, mọi người đều được sinh ra với giấc mơ bóng đá và muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”.

Năm 2018, Haay đã chuyển đến Persebaya Surabaya, nơi cầu thủ 22 tuổi có thể ghi dấu ấn riêng cho mình. Haay đã ghi được 10 bàn trong mùa giải đầu tiên với Surabaya, màn trình diễn giúp Haay được bầu chọn là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Indonesia Liga 1” 2018.

Đức Chinh là tiền đạo được Haay tôn trọng. Ảnh: Hoàng Linh
Đức Chinh là tiền đạo được Haay tôn trọng. Ảnh: Hoàng Linh

Đây là bước đệm để Haay tiến vào hàng ngũ ngôi sao trẻ của bóng đá xứ vạn đảo. Vào đầu năm 2020, tiền đạo này ký hợp đồng với Persija Jakarta của huyền thoại Bambang Pamungkas.

Với chiều cao 1m74, Haay nổi tiếng với tốc độ và sự sắc sảo trước khung thành. Thần tượng của cầu thủ trẻ này chính là những ngôi sao như Eden Hazard, Neymar và Sergio Aguero, những cầu thủ truyền cảm hứng trên sân cỏ cho Haay. “Những ngôi sao này không to lớn về thể chất nhưng họ chạm bóng tuyệt vời. Họ là những cầu thủ thực sự thông minh”, Osvaldo nói.

Trở thành cầu thủ được yêu mến ở Indonesia, Haay có thể hiểu được sự mong đợi ngày càng tăng với ĐTQG. Tuy nhiên, Indonesia đã bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup Trung Quốc 2023, do vẫn chưa kiếm được một điểm nào trong năm trận đấu ở bảng G (cùng bảng với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, UAE).

“Mặc dù chúng tôi đã bị loại nhưng chúng tôi cần tập trung và tập trung vào mọi trận đấu. Mỗi lần tôi chơi với ĐTQG, tôi muốn ghi bàn và giúp đội của chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn và kỷ luật hơn để trở thành một tập thể tốt hơn”, Haay nói.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN