TTVH Online

Covid-19 tiếp tục tàn phá thể thao thế giới: Kinh hoàng trước những giấc mơ tan vỡ

03/04/2020 15:00 GMT+7

Đúng như dự đoán, Wimbledon 2020 đã trở thành sự kiện thể thao mới nhất có tên trong danh sách bị hủy hoặc hoãn lại trong thời điểm đại dịch virus corona lây lan rộng khắp.

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, Wimbledon 2020 đã trở thành sự kiện thể thao mới nhất có tên trong danh sách bị hủy hoặc hoãn lại trong thời điểm đại dịch virus corona lây lan rộng khắp.

 

Tennis: Nỗi nhớ không Wimbledon

Tennis: Nỗi nhớ không Wimbledon

Sẽ không có những trận đấu kịch tính hay hiện tượng nào tại Wimbledon năm nay sau khi các quan chức của All England Club quyết định hủy bỏ giải đấu quần vợt danh tiếng nhất trong năm.

 

Khi cuộc sống của hàng tỉ người bị đe dọa, với con số lây nhiễm và tử vong tăng từng ngày, thật khó để một giải đấu thể thao diễn ra. Đó là lí do để tất cả bỏ lại phía sau lợi nhuận, tính giải trí, những thỏa thuận ràng buộc để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy vậy, nhìn vào lịch thi đấu của thể thao năm nay, người ta cũng không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc trước hàng loạt sự kiện bị hoãn hoặc bị hủy.

Quần vợt

- Ban tổ chức Wimbledon hôm thứ Tư vừa qua đã quyết định hủy bỏ giải Grand Slam thứ 3 trong năm và trên sân cỏ lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới 2.

Sự kiện kéo dài hai tuần này dự kiến bắt đầu vào ngày 29/6. Việc hủy bỏ giải Grand Slam trên sân cỏ duy nhất khiến mùa giải bị xáo trộn bởi người hâm mộ sẽ không được theo dõi giải quần vợt nào cho đến giữa tháng 7.

Covid-19, Đại dịch Covid-19, Thể thao thế giới, Wimbledon bị hủy vì Covid-19, tennis, quần vợt, Olympic, bong da, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay
Wimbledon 2020 là nạn nhân mới nhất của Covid-19

- Hiệp hội quần vợt Mỹ phản ứng với quyết định trên bằng tuyên bố họ vẫn có kế hoạch đăng cai US Open bắt đầu từ ngày 31/8 tại New York.

- French Open dự kiến diễn ra ngày 24/5 đến 7/6 dời sang 20/9 đến 4/10.

- Vòng chung kết Fed Cup, dự kiến ​​diễn ra tại Budapest từ ngày 14 đến 19/4 đã bị hoãn vô thời hạn.

 

Olympic Tokyo

- Thế vận hội Tokyo, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 24/7, đã được lùi gần đúng 1 năm và sẽ khai mạc vào ngày 23/7/2021.

Paralympics sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến ngày 5/9.

Điền kinh

- Việc hoãn Thế vận hội đã có tác động đến điền kinh thế giới với việc giải vô địch điền kinh thế giới dự kiến diễn ra ở Eugene, Oregon, từ ngày 6 đến 15/8/2021, được lùi sang năm 2022 để phù hợp với Thế vận hội Tokyo được sắp xếp lại.

- Giải vô địch trong nhà thế giới, dự kiến ​​diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 13 đến 15/3 đã bị hoãn lại một năm.

- Giải Boston Marathon chuyển từ ngày 20/4 đến ngày 14/9.

- Giải London Marathon chuyển từ ngày 26/4 sang ngày 4/10.

Covid-19, Đại dịch Covid-19, Thể thao thế giới, Wimbledon bị hủy vì Covid-19, tennis, quần vợt, Olympic, bong da, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay
Sức tàn phá của Covid-19 thực sự là ghê gớm

Bóng đá

Đội tuyển

- UEFA, vốn đã hoãn EURO 2020 cho đến năm 2021, mới đây đã hủy bỏ các trận đấu quốc tế trong tháng 6 để các giải đấu cấp câu lạc bộ bị hoãn có cơ hội kết thúc. UEFA cho biết họ quyết tâm kết thúc mùa giải vào ngày 30/6.

- Để mở đường cho EURO vào mùa hè tới, EURO của bóng đá nữ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7/7 đến ngày 1/8/2021 sẽ bị hoãn lại cùng với các giai đoạn cuối cùng của National League.

- Copa America đã được chuyển từ ngày 12/6 đến ngày 12/7/2020 tại Argentina và Colombia sang mùa hè năm 2021.

Câu lạc bộ

- UEFA đã hoãn các trận chung kết giải Champions League, Europa League và Champions League của nữ, dự kiến ​​ban đầu vào tháng 5 nhưng chưa có lịch cụ thể.

- Ở Italy, nơi có hơn 12.000 người đã chết, tất cả các trận đấu - cũng như tất cả các sự kiện thể thao lớn - đã bị đình chỉ. Các nhà quản lí cho biết họ không hi vọng các giải sẽ trở lại trước ngày 2/5.

- Premier League của Anh đã bị hoãn cho đến ngày 30/4.

- Tại Đức, việc hoãn Bundesliga đã được kéo dài đến ngày 30/4.

- Ở Tây Ban Nha, tất cả các giải đấu chuyên nghiệp đã bị đình chỉ vô thời hạn.

- Ở Pháp, Ligue 1, Ligue 2 và bóng đá nữ đã bị đình chỉ vô thời hạn.

- Bên ngoài châu Âu, hầu hết các giải đấu hàng đầu đã bị ảnh hưởng, ngày khai mạc J-League bị hoãn, Major League Soccer ở Mỹ và Super League của Trung Quốc chưa thể diễn ra.

Rugby Union

- Giải đấu Six Nations đã bị gián đoạn với 4 trận đấu, bao gồm tất cả các trận đấu cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3, đã bị lùi lại cho đến tháng 10.

- Top 14 của Pháp, Premiership của Anh và Super Rugby của Nam bán cầu đều hoãn, trong khi trận bán kết và trận chung kết European Champions Cup và Challenge Cup đã bị hoãn lại. Chung kết của hai giải này dự kiến diễn ra vào cuối tuần ngày 22, 23/5 tại thành phố Marseille của Pháp.

Đua xe

- 8 chặng đua đầu tiên của mùa giải Công thức 1 đã bị hủy bỏ hoặc hoãn và mùa giải chỉ có thể được mở màn ít nhất là vào ngày 14/6 với chặng Canada Grand Prix ở Montreal.

- Indianapolis 500 nổi tiếng của Mỹ đã được chuyển từ ngày 24/5 đến ngày 23/8.

- Ở mô-tô, 5 vòng đầu tiên của giải vô địch thế giới đã bị hoãn lại. Mùa giải dự kiến sẽ khai mạc với chặng Grand Prix Pháp tại Le Mans vào ngày 17/5.

Golf

- Giải The Masters (9-12/4) và PGA Championship (14-17/5) đã được lùi không thời hạn, trong khi USPGA Tour bị hoãn đến ngày 21/5. Tour LPGA của Mỹ bị hoãn đến ngày 14/5.

- European Tour đã dừng các sự kiện cho đến ngày 4/6.

Cricket

- Tất cả các giải cricket quốc tế lớn bị hủy bỏ.

- Khai mạc IPL của Ấn Độ, dự kiến ​​ban đầu vào ngày 29/3, đã bị hoãn cho đến ít nhất là ngày 15/4.

- Một loạt các trận đấu vòng loại dự kiến diễn ra trước tháng 7 cho Twenty20 World Cup và 2023 50-over World Cup bị hoãn lại.

Xe đạp

- Hôm thứ Tư, Liên đoàn Xe đạp Quốc tế vừa cho biết họ sẽ kéo dài việc hoãn tất cả các sự kiện cho đến ít nhất là ngày 1/6.

- Bộ trưởng Thể thao Pháp đã đưa ra khả năng người hâm mộ có thể bị cấm theo dõi giải Tour de France, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 27/6.

- Ba tuần tổ chức Giro d'Italia vào tháng 5 và các giải trong mùa xuân đã bị hủy bỏ, nhưng việc hoãn lại Olympic sẽ tạo ra khoảng trống trong hè, mùa thu và có thể cho phép Tour de France diễn ra trong tháng 8, Vuelta trong tháng 9 và Giro trong tháng 10.

Bóng chày

- Major League Baseball đã hủy bỏ ngày khai mạc vào ngày 12/3 và chưa định ngày cụ thể để bắt đầu mùa giải. Các trận đấu trong tháng 6 ở London giữa Chicago Cubs và St. Louis Cardinal đã bị hủy bỏ.

Bóng rổ

- NBA đã hoãn vô thời hạn kể từ ngày 11/3 theo giai đoạn ban đầu là 1 tháng.

Hockey trên băng

- National Hockey League đã hoãn vào ngày 12/12, 3 tuần trước khi kết thúc mùa giải.

- Giải vô địch thế giới của Liên đoàn hockey trên băng quốc tế tại Thụy Sĩ trong tháng 5 đã bị hủy bỏ.

Trượt tuyết

- Vòng chung kết World Cup khép lại mùa giải ở Cortina d'Ampezzo đã bị hủy bỏ.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN