TTVH Online

Sự nghiệp với những vai diễn đầy ấn tượng của Mai Phương sau hơn 20 năm theo nghề

28/03/2020 21:45 GMT+7

Mai Phương nổi tiếng với những vai phụ, và cô tự hào vì điều đó bởi “tôi không cao, không đẹp như nhiều người nên không đòi hỏi phải đóng chính”.

(Thethaovanhoa.vn) - Mai Phương nổi tiếng với những vai phụ, và cô tự hào vì điều đó bởi “tôi không cao, không đẹp như nhiều người nên không đòi hỏi phải đóng chính”.

Diễn viên Mai Phương qua đời vì ung thư

Diễn viên Mai Phương qua đời vì ung thư

Thông tin diễn viên Mai Phương qua đời đã khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, dù ai cũng biết cô bị ung thư phổi 1 năm qua.

Mai Phương vừa qua đời tối 28/3 sau một năm chống chọi với bệnh ung thư. Cô sinh năm 1985, xuất thân từ diễn viên nhưng lấn sân sang MC, ca hát. Nữ diễn viên thường chuyên trị những vai phụ, nhưng cô tự hào vì điều này.

Trong một lần phỏng vấn, cố diễn viên chia sẻ về việc chỉ đóng vai thứ: “Tôi không cao, cũng không đẹp như nhiều người nên tôi không đòi hỏi phải đóng chính. Đôi khi, tôi đóng vai chính trong phim đó chưa chắc khán giả yêu thích bằng một vai phụ”.

Chú thích ảnh
Mai Phương trong vai Đậu phim Trai nhảy

Mai Phương từng nói sự nghiệp diễn xuất của cô không đong đếm chính hay phụ, quan trọng “tôi có để lại ấn tượng cho người xem sau mỗi bộ phim hay không”.

Khi không có lợi thế ngoại hình, cô thuyết phục đạo diễn hay nhà sản xuất bằng khả năng diễn xuất.

“Tôi không thể đòi hỏi nhiều nếu không làm tốt vai trò của bản thân. Tôi nghĩ, điều quan trọng phải có sự kiên trì. ​Tôi thường tập trung nghiên cứu nhân vật của mình và tìm sự mới mẻ trong diễn xuất. Tôi chỉ sợ khán giả chê bai, ngoài ra tôi không bận tâm nhiều đến việc khác” cô từng tâm sự.

Chú thích ảnh
Mai Phương trong "Những thiên thần áo trắng"

Theo đuổi sự nghiệp phim ảnh từ năm 10 tuổi, sau hơn 20 năm, Mai Phương sở hữu khá nhiều bộ phim. Trong đó có thể kể đến như Trai nhảy (phim điện ảnh của đạo diễn Lê Hoàng) với vai cô bán chè, bạn gái của nam chính Ngọc Thuận.

Mối duyên giữa cô và Lê Hoàng tiếp tục trong Những thiên thần áo trắng. Cô đảm nhận vai Mai, nữ sinh hiền lành và rụt rè nhất nhóm. Ngoài cô, còn có Midu, Miu Lê…

Chú thích ảnh
Mai Phương đóng Ký túc xá

Những phim tiếp theo của Mai Phương cũng giúp cô gây ấn tượng như Ký túc xá, Những cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Sóng đời, Một ngày không có em, Hương phù sa, Mộng phù du, Tấm hộ chiếu vào đời…

Chú thích ảnh
"Thần chết tập sự" là phim cuối cùng của Mai Phương

Gần đây, khi đang điều trị ung thư, cô xuất hiện trong sitcom Những bà mẹ bỉm sữa. Mai Phương đóng vai Hoàng Uyên, một bà mẹ đơn thân, khá giống với cô ngoài đời thực.

Năm 2019, cô tiếp tục tham gia web-drama Thần chết tập sự.

An Nhiên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN