TTVH Online

MU: Solskjaer chính là giám đốc thể thao lý tưởng của 'Quỷ đỏ'

27/03/2020 17:16 GMT+7

Cách đây 2 năm, MU đã lần đầu tiên đề cập tới ý định tuyển dụng một giám đốc thể thao. Tuy nhiên lúc này, họ có lẽ đã tìm ra một giám đốc thể thao lý tưởng. Người đó không phải ai khác mà chính là… HLV Ole Gunnar Solskjaer.

(Thethaovanhoa.vn) – Cách đây 2 năm, MU đã lần đầu tiên đề cập tới ý định tuyển dụng một giám đốc thể thao. Tuy nhiên lúc này, họ có lẽ đã tìm ra một giám đốc thể thao lý tưởng. Người đó không phải ai khác mà chính là… HLV Ole Gunnar Solskjaer.

 

COVID-19 khiến MU và Chelsea có thể không chiêu mộ được Jadon Sancho

COVID-19 khiến MU và Chelsea có thể không chiêu mộ được Jadon Sancho

Dịch COVID-19 có thể giáng một đòn mạnh vào tham vọng chiêu mộ cầu thủ Jadon Sancho của hai CLB MU và Chelsea. Trong bối cảnh mà hai CLB này bị thiệt hại tài chính nặng nề bởi COVID-19, họ không chắc có thể bạo chi để mua ngôi sao của Dortmund.

 

Không phải bất cứ CLB nào cũng có giám đốc thể thao và cũng chưa có một định nghĩa chặt chẽ nào về trách nhiệm của vị trí này. Tuy nhiên hầu hết các chuyên gia cho rằng một giám đốc thể thao sẽ là người vạch ra chiến lược dài hạn về việc chiêu mộ cầu thủ và đảm bảo CLB sẽ không lãng phí tiền bạc trên TTCN.

Khi lần đầu tiền MU manh nha ý định bổ nhiệm một giám đốc thể thao, hay một giám đốc kĩ thuật, đó là vào thời điểm Hè 2018. MU khi đó vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho. Khi đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng với việc đội bóng không chiêu mộ một trung vệ chắc chắn để tăng cường hàng thủ. Ban lãnh đạo của MU thì không chấp nhận chiều ý Mourinho để mua một cầu thủ với mức giá đắt cắt cổ.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, lịch thi đấu, solskjaer, tin tức bóng đá, tin tức mu, Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James, Bruno Fernandes, Odion Ighalo
Jose Mourinho từng búc xúc về hoạt động chuyển nhượng của MU

Vì thế, MU đã nghĩ tới việc bổ nhiệm một giám đốc thể thao để có thể giúp CLB hoạt động hiệu quả trong việc mua sắm, làm dịu bớt mâu thuẫn giữa Mourinho và ban lãnh đạo.

Nhiều cái tên đã được liên hệ cho vị trí giám đốc thể thao của MU, từ Edwin van der Sar, Paul Mitchell, Antero Henrique, Ralf Rangnick cho tới Darren Fletcher, Patrice Evra và Rio Ferdinand. Tuy nhiên gần đây, MU tỏ ra khá im ắng trong việc tuyển dụng giám đốc thể thao khi mà họ đã có 1 người ở CLB làm rất tốt việc vạch chiến lược chuyển nhượng dài hạn.

Rõ ràng, HLV Solskjaer chính là giám đốc thể thao lý tưởng nhất của MU. Nhà cầm quân người Na Uy chắc chắn đã mua sắm hiệu quả hơn những người tiền nhiệm của mình. Thậm chí, Sir Alex còn không ít lần mua hớ, tuy nhiên cho đến nay, Solskjaer chưa mắc sai lầm nào trong việc mua sắm cầu thủ.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, lịch thi đấu, solskjaer, tin tức bóng đá, tin tức mu, Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James, Bruno Fernandes, Odion Ighalo
5 bản hợp đồng mới của MU đều đang thi đấu tốt

HLV người Na Uy đã đưa về MU 5 bản hợp đồng và cả 5 cầu thủ đó đều đang thi đấu tốt ở mùa giải này. Điều quan trọng là Solskjer biết mình cần đưa về mẫu cầu thủ nào để xây dựng đội bóng.

Mục tiêu của Solskjaer chủ yếu là những cầu thủ trẻ và những người phù hợp với lối chơi mà ông theo đuổi. Đó là lý do vì sao Romelu Lukaku bị MU bán cho Inter Milan vào Hè năm ngoái.

Những cầu thủ cập bến Old Trafford như Wan-Bissaka, Harry Maguire và Daniel James có thể xem là các bản hợp đồng thành công. Và trong tương lai, họ có thể thi đấu xuất sắc hơn nữa.

Solskjaer cũng cho thấy rằng ông đã đúng đắn khi đưa Bruno Fernandes về MU vào tháng Giêng năm nay với giá 47 triệu bảng. Trong khi nhiều đội bóng ở châu Âu ngó lơ tới Bruno thì MU quyết tâm chiêu mộ anh. Sau những gì mà Bruno thể hiện ở MU, ngôi sao người Bồ Đào Nha này chẳng khác gì một món hời với “Quỷ đỏ”.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, lịch thi đấu, solskjaer, tin tức bóng đá, tin tức mu, Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James, Bruno Fernandes, Odion Ighalo
HLV Ole Gunnar Solskaer đã mua sắm hiệu quả

Ngoài ra, việc MU mượn Odion Ighalo cũng được xem là quyết định chính xác của Solskjaer. Tân binh người Nigeria đã ghi 4 bàn cho MU và cho thấy anh phù hợp với lối chơi của “Quỷ đỏ”. Giờ đây, MU đang xem xét chi 15 triệu bảng để mua đứt cầu thủ này.

Solskjaer thể hiện niềm tin khi nói về lộ trình dài hạn tái thiết MU. Ông sẵn sàng hy sinh kết quả ngắn hạn để xây dựng thành công cho MU. Đây chính xác là những gì mà một giám đốc thể thao sẽ làm.

Solskjaer cũng tập trung vào những cầu thủ trẻ để hạ thấp độ tuổi trung bình của đội bóng và xây dựng một lứa cầu thủ cho tương lai. Nhìn chung, tất cả những gì Solskjaer nói và làm đều giống như một giám đốc bóng đá.

Nhưng như vậy không có nghĩa là MU không cần bổ nhiệm một giám đốc thể thao. Quản lý một đội bóng lớn như MU là điều không hề dễ dàng và Solskjaer sẽ nhẹ gánh hơn nếu có 1 giám đốc thể thao để san sẻ công việc, chia sẻ tầm nhìn với ông.

Sau tất cả, một trong những nguyên nhân khiến MU đang đi đúng hướng chính là việc Solskjaer mua sắm hiệu quả trên TTCN. Nhờ HLV người Na Uy mà nhu cầu bổ nhiệm 1 giám đốc thể thao của MU không còn cấp bách nữa.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN