TTVH Online

Trận Atalanta vs Valencia khiến đại dịch Covid-19 bùng phát ở Ý và Tây Ban Nha?

26/03/2020 16:29 GMT+7

Thị trưởng thành phố Bergamo, ông Giorgio Gori, tin rằng trận đấu giữa Atalanta và Valencia tại Champions League mùa này chính là 'quả bom sinh học' làm phát tán virus corona ở cả Italy lẫn Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trưởng thành phố Bergamo ông Giorgio Gori tin rằng trận đấu giữa Atalanta và Valencia tại Champions League mùa này chính là 'quả bom sinh học' làm phát tán virus corona ở cả Italy lẫn Tây Ban Nha.

 

Kì tích Atalanta: Hiện tượng lớn của bóng đá châu Âu

Kì tích Atalanta: Hiện tượng lớn của bóng đá châu Âu

Ít ai ngờ rằng một tỉnh lẻ như Bergamo ở miền Bắc Italy lại đang sở hữu đội bóng chơi cống hiến và gây ấn tượng bậc nhất châu Âu mùa này. CLB đó chính là Atalanta, đứa con cưng của Bergamo đang làm mưa làm gió ở Italy và Champions League.

 

Atalanta tiếpValencia tại sân San Siro trước sự chứng kiến của 44.000 CVĐ hai đội. Cho tới lúc đó, Italy chưa ghi nhận ca tử vong nào do covid-19. Nhưng chỉ 3 ngày sau trận đấu, nước này đã lần đầu tiên công bố số người chết vì dương tính với virus corona.

Ông Gori cho rằng chính trận đấu cúp C1 nói trên là nguyên nhân khiến Bergamo trở thành tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Italy bởi dịch covid-19 với 6728 người nhiễm bệnh.

“Trận đấy ấy là quả bom sinh học. Thời điểm đó chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu virus lây lan, hơn 40.000 CĐV đến sân San Siro đã bị nhiễm bệnh. Chúng tôi không ai biết virus đang lây lan khi đó. Nhiều người tập trung thành từng nhóm theo dõi trận đấu nên đêm đó đã có rất nhiều sự tiếp xúc giữa các CĐV. Virus lây từ người này sang người khác”, tờ Marca dẫn lời ông Gori nói.

Bong da, Bong da hom nay, Trận Atalanta vs Valencia khiến Covid-19 bùng phát, Atalanta vs Valencia, Cúp C1, dịch Covid-19, tin bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da
Thị trưởng thành phố Bergamo, ông Giorgio Gori

Atalanta mượn sân San Siro ở Milan làm sân nhà vì sân của họ đang cải tạo. CĐV của họ sau trận đấu với Valencia đã trở về Bergamo rồi cùng các nhóm CĐV khác ăn mừng chiến thắng 4-1 của đội nhà trong khi CĐV Valencia trở về từ Italy cũng có thể đã làm lan truyền virus corona ở Tây Ban Nha. Sau đó, Atalanta đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 8-4.

Tính tới ngày 25/3, đã có hơn 6800 người ở Italy và hơn 3000 người ở Tây Ban Nha chết vì covid-19. Italy trở thành nước có nhiều người chết nhất vì covid-19 trong khi tốc độ lây lan của dịch bệnh này cùng số người chết ở Tây Ban Nha cũng gia tăng ở mức báo động.

Bong da, Bong da hom nay, Trận Atalanta vs Valencia khiến Covid-19 bùng phát, Atalanta vs Valencia, Cúp C1, dịch Covid-19, tin bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da
Trận Atalanta vs Valencia đã khiến virus corona bùng phát ở cả Ý và Tây Ban Nha

Trang “Off the ball” dẫn lời một bác sĩ nói với nhà báo Paddy Agnew: “Một trong các bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện Giovanni XXIII ở Bergamo tin trận đấu giữa Atalanta và Valencia là quả bom sinh học. Chuyện gì đã xảy ra khi hơn 40.000 CĐV Atalanta đi cùng nhau, ăn mừng chiến thắng cùng nhau trước, sau trận đấu và trên đường về nhà?”

“Họ không biết nhiều người trong số họ đã nhiễm covid-19. Ba tuần sau đã có 3033 người chết ở Bergamo chỉ trong 1 tuần. Các nhà khoa học tin rằng những CĐV xem trận Atalanta – Valencia đã mang virus về nhà. Nhiều người trong đó sống cùng những người thân lớn tuổi hơn và đã lây virus cho họ và vì thế, họ đã chết”.

Toàn bộ đội 1 của Atalanta đang bị cách li sau khi thủ môn Marco Sportiello dương tính với covid-19 trong khi hơn 1/3 số cầu thủ Valencia và ban huấn luyện của đội này cũng dương tính với covid-19 sau chuyến đi tới Italy.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN