TTVH Online

Hà Nội ngại Công Phượng, Phi Sơn khi V League 2020 hoãn

24/03/2020 09:37 GMT+7

Việc mùa giải 2020 phải trì hoãn liên tục do dịch Covid-19 chắc chắn sẽ có lợi cho TP.HCM. Đây đồng thời cũng là thách thức với Hà Nội trên hành trình bảo vệ ngôi Vương ở cả V-League lẫn Cúp quốc gia.

(Thethaovanhoa.vn)- Việc mùa giải 2020 phải trì hoãn liên tục do dịch Covid-19 chắc chắn sẽ có lợi cho TP.HCM. Đây đồng thời cũng là thách thức với Hà Nội trên hành trình bảo vệ ngôi Vương ở cả V-League lẫn Cúp quốc gia.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bùi Tiến Dũng ủng hộ 300 bộ trang phục bảo hộ chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bùi Tiến Dũng ủng hộ 300 bộ trang phục bảo hộ chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Bùi Tiến Dũng ủng hộ 300 bộ trang phục bảo hộ chống dịch Covid-19.

Đây có vẻ là mùa giải mang nhiều may mắn của TP.HCM cũng như Công Phượng, Phi Sơn, những cầu thủ vừa trở lại sân cỏ đã lập tức toả sáng rực rỡ.

Như trường hợp của Công Phượng, tiền đạo 25 tuổi đã không có bàn thắng nào trong quá trình giao hữu của TP.HCM sau thời gian dài dự bị ở Bỉ trở về.

Tuy nhiên, đến giải đấu chính thức, tiền đạo này lại hoà nhập rất tốt với đồng đội để thăng hoa. Công Phượng hiện tại có 3 bàn thắng, chỉ kém Xuân Nam (5 bàn) và đóng góp lớn vào ngôi đầu bảng của TP.HCM ở AFC Cup đến V-League.

TP.HCM của Công Phượng sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian dài thi đấu liên tục đầu mùa. Ảnh: TPHCM
TP.HCM của Công Phượng sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian dài thi đấu liên tục đầu mùa. Ảnh: TPHCM

Phi Sơn, cầu thủ trở lại từ cuối mùa bóng 2019 đã tìm lại cảm giác tốt nhất của mình đầu năm nay. Phi Sơn là chân chuyền số 1 của TP.HCM từ AFC Cup đến V-League. Tuy nhiên, việc thi đấu liên tục thời gian đầu mùa bóng khiến đội trưởng TP.HCM gặp chấn thương.

Ở trận thắng Thanh Hoá tại vòng 2 V-League 2020, Phi Sơn không thể vào sân thi đấu cùng đồng đội.

Phi Sơn phải chờ vài tuần mới có thể chơi bóng trở lại và như thế khi V-League tạm hoãn sau vòng 2, TP.HCM đã có rất nhiều tin vui.

Phi Sơn có thời gian hồi phục để tăng cường sức mạnh trên hàng công TP.HCM. Nếu mùa giải đều đặn khởi tranh, chắc chắn HLV Chung Hae Seong sẽ đau đầu cho trụ cột của ông.

Công Phượng cũng được nghỉ thêm một thời gian dài để hồi phục và lấy lại cảm hứng. Tiền đạo này đang chơi rất hay ở TP.HCM và chắc chắn đội bóng này sẽ phải giữ chân sút thuộc biên chế ĐTQG suốt mùa bóng năm nay. Nhờ Công Phượng, Amido cũng có thể rảnh chân trên hàng công. HLV Chung Hae Seong còn có cơ sở để vui vẻ hơn trong kỳ nghỉ này của mùa bóng khi các tiền đạo của ông được thảnh thơi.

Trên thực tế, hàng công của TP.HCM chỉ có 3 tiền đạo đích thực gồm Công Phượng, Amido và Xuân Nam. Văn Thành cũng là một giải pháp khi cần nhưng cầu thủ này chơi tốt hơn ở tuyến dưới. Nếu mùa giải gián đoạn, TP.HCM càng được hưởng lợi khi họ đã được chạy đà rất tốt trước V-League 2020. Lối chơi của họ đã nhuần nhuyễn dưới thời ông Chung và đây là điều phần còn lại chưa có.

ĐKVĐ Hà Nội cho thấy sau trận thua đậm Than Quảng Ninh ở vùng Mỏ họ chưa thể vận hành trơn tru như ý muốn. Về lâu dài, nếu TP.HCM tận dụng từng cơ hội để bứt phá sẽ gây áp lực nặng nề cho Hà Nội. Năm ngoái, TP.HCM từng khiến Hà Nội mướt mồ hôi mới có thể vượt qua ở thời điểm cuối mùa giải.

Thầy trò HLV Chung Hae Seong đã có nhiều bài học đắt giá sau thất bại và chắc chắn năm nay, ông thầy Hàn Quốc biết cách truyền động lực cho họ đứng dậy từ nơi vấp ngã.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN