TTVH Online

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam và thế giới cập nhật từ Bộ Y tế

26/03/2020 07:12 GMT+7

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Cập nhật dịch COVID-19: Việt Nam đã có 132 ca, có bệnh nhân đến quán Bar Buddha

Cập nhật dịch COVID-19: Việt Nam đã có 132 ca, có bệnh nhân đến quán Bar Buddha

Bộ Y tế vừa chính thức công bố thêm 9 ca bệnh mới, nâng tổng số mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 132 ca.

(Tiếp tục cập nhật)

Cập nhật lúc 6h00 ngày 26-3-2020:

Thế giới: 425.725 người mắc, 18.953 người tử vong, trong đó:

- Italy: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 54.941 người mắc; 784 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 49.515 người mắc; 3647 người tử vong

Việt Nam: 148 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 26/3 cho biết đã ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 148 trường hợp. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo:

Người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian; Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8/3/2020 đến nay không thực hiện cách ly; Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Chú thích ảnh
Phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 19h30 ngày 25/3, Bộ Y tế thông báo đã ghi nhận thêm 7 ca bệnh mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến thời điểm này lên 141 ca.

CA BỆNH 135 (BN135): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ của bố mẹ: đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Ngày 19/3/2020 bệnh nhân khởi hành từ Copenhagen, Đan Mạch, quá cảnh tại Doha và Bangkok, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3/2020 tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu PG947, số ghế 16A.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quân khu 5, kết quả xét nghiệm dương tính vi rút SARS-CoV-2 và hiện trong tình trạng ổn định.

CA BỆNH 136 (BN136): Bệnh nhân, nữ, 23 tuổi, địa chỉ ở: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân học sinh từ Mỹ, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/02/2020.

Sau khi nhập cảnh, BN về nhà tự cách ly. Ngày 21/03/2020, Bệnh nhân có sốt, ngày 22/03/2020, Trung tâm Y tế Hoàng Mai đến lấy mẫu làm xét nghiệm và cho kết quả Bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Ngày 24/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam, COVID-19 mới nhất, COVID-19 25/3, COVID-19 25-3, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam cập nhật, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam 25/3, corona 25/3
Nhân viên y tế chốt kiểm soát xã Hải Sơn - Đồn Biên phòng Pò Hèn (Tp Móng Cái) kiểm tra thân nhiệt cho khách khi qua chốt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

CA BỆNH 137 (BN137): Bệnh nhân nam, 36 tuổi, địa chỉ ở: Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân là du khách từ Đức, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020.

Sau khi nhập cảnh, Bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 138 (BN138): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 24/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 139 (BN139): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ: Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, là vợ của bệnh nhân dương tính với SARS CoV-2, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp và lấy mẫu làm xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 140 (BN140): Bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ : Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 141 (BN141): Bệnh nhân là bác sỹ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bác sỹ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28, bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại Khoa này (BN116).

Cập nhật lúc 19h00 ngày 25/03/2020:

Thế giới: 425.718 người mắc, 18.953 người tử vong, trong đó:

- Italy: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 54.941 người mắc; 784 người tử vong.

Việt Nam: 134 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Chú thích ảnh
Các công dân được lực lượng chức năng hướng dẫn về khu cách ly nhận phòng. Ảnh Trọng Đạt-TTXVN

Cập nhật lúc 14h30 ngày 25-03-2020:

Thế giới: 423.330 người mắc, 18.906 người tử vong, trong đó:

- Italy: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 54.916 người mắc; 784 người tử vong.

Việt Nam: 134 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Đã có 26 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Việt Nam còn 117 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh. Điều đáng mừng là đã có 26 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; có 7 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tính đến 14h ngày 25/3, Việt Nam đã ghi nhận 134 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 người (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 - giai đoạn 1) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện; 1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6- 20/3 - giai đoạn 2) được chữa khỏi.

Hiện 21/63 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, tại Hà Nội ghi nhận nhiều ca mắc nhất - 44 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh - 34 trường hợp, Vĩnh Phúc - 11 trường hợp...

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 46.933 người. Trong đó, 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới cập nhật đến 12h ngày 25/3, ghi nhận 422.829 trường hợp mắc COVID-19 tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 7 quốc gia có trên 10.000 trường hợp mắc; 20 quốc gia có số mắc trong khoảng từ trên 1.000 đến dưới 10.000 trường hợp mắc; 171 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 1.000 trường hợp mắc.

20h55', Bộ Y tế chính thức công bố thêm 11 ca bệnh mới, nâng tổng số mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 134 ca.

CA BỆNH 124 (BN124): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty, ngoài ra tới một số nơi như quán ăn (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không sử dụng khẩu trang.

Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khoẻ ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 125 (BN125): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM. Nghề nghiệp - chuyên gia. Sau khi nghe thông báo của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh về việc tìm kiếm người có liên quan đến quán Bar Buddha - Quận 2 (nơi đến của các ca bệnh số 91, 97, 98), ngày 22/3/2020, bệnh nhân tới Trung tâm y tế Quận 7 khai báo đã từng đến quán Bar trên từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020 và sau đó được cách ly, lấy mẫu, với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh nhân ở nhà trong thời gian từ 15/3/2020 đến khi được cách ly.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

CA BỆNH 126 (BN126): Bệnh nhân nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp - Giáo viên. Bệnh nhân là bạn với BN125.

Ngày 22/3/2020, sau khi nghe thông báo của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân đến Trung tâm y tế Quận 7 khai báo đã từng đến quán Bar trên từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020 và sau đó được cách ly, lấy mẫu, với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Trong thời gian từ 15/3/2020 đến khi cách ly, bệnh nhân có hai lần tới nhà BN125.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam, COVID-19 mới nhất, COVID-19 24/3, COVID-19 24-3, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam cập nhật, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam 24/3, corona 24/3
Khu vực trung tâm công xã paris, Quận 1 vắng bóng người do phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

CA BỆNH 127 (BN127): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp - nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2.

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân khởi bệnh với triệu chứng sốt, đi khám tại phòng khám BS.Trần Hồng Đào - Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, được cho thuốc uống và hết sốt đến nay. Ngày 17-20/3/2020, bệnh nhân ở nhà, không đi làm và có đi một số quán ăn uống. Ngày 21/3/2020, bệnh nhân tới khai báo tại trạm y tế về tình trạng tiếp xúc ở quán Bar Buddha và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung quận Tân Phú, lấy mẫu xét nghiệm và không ghi nhận lại triệu chứng bệnh.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi và cách ly.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân đến khám tại BV Bạch Mai. Ảnh: Danviet.

CA BỆNH 128 (BN128): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Lê Chân, TP. Hải Phòng. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 22/03/2020. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 129 (BN129): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Nghĩa Tân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 22/03/2020.

Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hôm nay cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 130 (BN130): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến nay cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 131 (BN131): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 23/3/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 132 (BN132): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Quận Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/032020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 133 (BN133): Bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu. Bệnh nhân trong tháng 03 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/03/2020, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về bệnh nhân có sốt. Ngày 23/03/2020, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/03/2020, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 134 (BN134): Bệnh nhân nam, 10 tuổi, địa chỉ ở Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ nước ngoài, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Thanh Hoá và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 23/3/2020 mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định  dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, tình trạng sức khoẻ ổn định

Cập nhật lúc 19h00 ngày 24-03-2020:

Thế giới: 392.282 người mắc, 17.147 người tử vong, trong đó:

- Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 46.148 người mắc; 582 người tử vong.

Việt Nam: 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam, COVID-19 mới nhất, COVID-19 24/3, COVID-19 24-3, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam cập nhật, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam 24/3, corona 24/3
Người dân tới đăng ký, nhận khẩu trang miễn phí trong sáng 24/3/2020 tại điểm phát miễn phí trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Cập nhật lúc 16h30 ngày 24/3

Thế giới: 383.345 người mắc, 16.582người tử vong, trong đó:

- Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 46.148 người mắc; 582 người tử vong.

Việt Nam: 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Cập nhật lúc 13h00 ngày 24/3/2020:

Thế giới: 381.646 người mắc, 16.558 người tử vong, trong đó:

- Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 46.145 người mắc; 582 người tử vong.

Việt Nam: 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

BN123: nữ, 17 tuổi, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay. Bệnh nhân từ Malaysia sang Brunei và trở về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu BI381 ngày 17/3/2020.

BN122: nữ, 24 tuổi ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân từ Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu TG947.

BN121: nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 19/3/2020 nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu NH831 từ New York- Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản.

BN120: nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay, bệnh nhân trực tiếp tiếp xúc với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha.

BN119: nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020.

BN118: nữ, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hai tuần gần đây bệnh nhân từ Việt Nam sang Campuchia làm nhân viên casino Galaxy và về Việt Nam ngày 19/3/2020 qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh.

BN117: nam, 30 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, Long An, làm nghề công nghệ thông tin. Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân du lịch ở Campuchia và về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh.

BN116: nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1/2020.

BN115: nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng Hòa Séc (là con gái của BN94). Bệnh nhân về Việt Nam và nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290 với BN94 và BN93.

BN114: nam, 19 tuổiở Hoàng Mai, Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/03/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore).

BN113: nữ, 18 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh ở Anh về nước trên chuyến bay VN054 ngày 18/03/2020.

BN112: 30 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp. Sáng 18/3/2020 về tới sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN018.

Mỹ 132 người chết 1 ngày

Theo số liệu mới nhất vừa công bố sáng 24/3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận thêm 132 trường hợp tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên ít nhất 545 người. 

Trước đó, thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã có hơn 40.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, gây bệnh COVID-19.

Bất chấp tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng và rất nguy cấp, Thượng viện Mỹ vẫn chưa thông qua được dự luật cứu trợ khẩn cấp do lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đề xuất. 

Theo đó, dự luật nếu được thông qua và ban hành thành luật sẽ mở đường cho việc Chính phủ Mỹ bơm hơn 1.000 tỷ USD vào nền kinh tế theo chương trình hỗ trợ các công ty chịu thiệt hại bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, dự luật trên chưa được thông qua sau khi không đạt được số phiếu ủng hộ cần thiết là 60 phiếu trong tổng số 100 phiếu tại Thượng viện.

Italy 601 người chết trong 1 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 23/3 công bố, nước này ghi nhận thêm 4.789 ca nhiễm mới, giảm so với 5.560 ca trong ngày 22/3, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 63.927 trường hợp. 

Số ca tử vong ngày hôm qua là 601 ca, tăng lên tổng số 6.077 trường hợp. Số bệnh nhân điều trị thành công là 7.432 trường hợp, tăng 408 ca. Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 20.692 ca nhập viện, 3.204 ca phải điều trị tích cực và 26.522 trường hợp phải cách ly tại nhà.

Vùng tâm dịch Lombardia cũng tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực, tổng số ca mắc COVID-19 tính tới ngày 23/3 là 28.761 trường hợp, tăng 1.555 ca so với mức 1.691 ca của ngày 22/3, trong đó 9.266 trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng và 1.183 trường hợp phải chăm sóc tích cực.

Khoảng 1,7 tỷ người trên thế giới phải ở nhà, trên 15.400 người chết

Tính đến 22h ngày 23/3, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 353.860 ca mắc bệnh với 15.420 ca tử vong. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin AFP trong ngày 23/3, khoảng 1,7 tỷ người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã được yêu cầu ở yên trong nhà, trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đối phó với dịch COVID-19. Ít nhất 34 quốc gia như Pháp, Italy, bang California của Mỹ, Argentina, Iraq và Rwanda... đã áp đặt các biện pháp phong tỏa bắt buộc. Ít nhất 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Burkina Faso, Chile, thủ đô Manila của Philippines, Serbia và Mauritania... đã ban bố lệnh giới nghiêm và cấm đi lại vào ban đêm. 

Trong khi đó, một số nước đã áp đặt các biện pháp cách ly tại các thành phố chính với quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các nước khác như Iran và Anh khuyến nghị người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tối ngày 23/3, Bộ Y tế cũng công bố ca bệnh số 122.

CA BỆNH 122: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng báo cáo về kết quả giám sát trường hợp bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-Quân Khu V có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê quán Nghi Lộc – Nghệ An; hiện người này đang được cách ly tại Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan, 11 giờ trưa cùng ngày bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Lúc 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng (ở phòng số 17).

Ngày 21 và 22/3/2020, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Như vậy đến thời điểm này, đây là ca bệnh mắc COVID-19 thứ 10 được Bộ Y tế công bố trong  ngày 23/3, trong đó có một bác sĩ làm việc tại Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tổng số hiện tại cả nước đã ghi nhận 123 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. Trong số 17 trường hợp đã khỏi bệnh có 16 trường hợp đã ra viện, 1 trường hợp là bệnh nhân thứ 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

105 bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại 15 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện (bệnh nhân số 73 người Anh hiện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương).

Đến thời điểm này, cũng đã có 3 nhân viên y tế ở nước ta mắc COVID-19

Ca mắc COVID-19 thứ 122 ở Việt Nam trở về từ Thái Lan

Vào lúc 19h, ngày 23/3, Bộ Y tế thông báo có thêm một ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến thời điểm này là 122 ca

CA BỆNH 122: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng báo cáo về kết quả giám sát trường hợp bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-Quân Khu V có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê quán Nghi Lộc – Nghệ An; hiện người này đang được cách ly tại Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan, 11 giờ trưa cùng ngày bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Lúc 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng (ở phòng số 17).

Ngày 21 và 22/3/2020, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam, COVID-19 mới nhất, COVID-19 24/3, COVID-19 24-3, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam cập nhật, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam 24/3, corona 24/3
Ngày 23/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã thực hiện thành công xét nghiệm virus SARS–CoV-2 trên mẫu bệnh phẩm. Kết quả những mẫu thử nghiệm ban đầu tại trung tâm hoàn toàn giống với kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tại Việt Nam, tính đến 14h00 giờ ngày 23/3 ghi nhận 121 trường hợp mắc tại 17/63 tỉnh, thành phố. Trong đó 17/121 trường hợp đã được điều trị khỏi và ra viện. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 17.271, trong đó số mẫu dương tính là 121, số mẫu âm tính là 17.150, số mẫu chờ kết quả là 157.

Như vậy, tính đến chiều 23/3, Việt Nam có 121 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc sau:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước và chỉ đạo Viện VSDT/Pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-CoV-2 (COVID-19), khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe người tiếp xúc.

- Thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19.

Số ca nhiễm corona ở Việt Nam, COVID-19 mới nhất, COVID-19 24/3, COVID-19 24-3, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam cập nhật, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam 24/3, corona 24/3
Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Tài chính được bộ phận lễ tân đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

- Hướng dẫn dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-COV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

- Hướng dẫn sử dụng vật liệu thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế.

- Hướng dẫn cung cấp khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch dự phòng quốc gia.

- Dự thảo Hướng dẫn cách ly cho người điều khiển phương tiện vận chuyển (đường không, đường bộ, đường sắt và đường thủy) và người hỗ trợ; Hướng dẫn cách ly cho tổ bay của các hãng hàng không quốc nội và quốc tế.

CA BỆNH 121 (BN121): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/3/2020, bệnh nhân cùng vợ từ New York- Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản trên chuyến bay của hãng hàng không ANA số hiệu NH831, số ghế 3H (chồng), 3K (vợ) và nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020.

Bệnh nhân cùng vợ được chuyển về cách ly tại huyện Cần Giờ. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân có sốt, không ho, không khó thở và được lấy mẫu. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ.

CA BỆNH 120 (BN120): Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân là người tiếp xúc gần với BN91. Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay.

Trong quá trình lưu trú tại Việt Nam, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha. Sau khi phát hiện BN91, bệnh nhân được đưa cách ly tập trung tại Quận 2 chiều ngày 19/3/2020 và lấy mẫu bệnh phẩm ngày 20/3/2020 - khi chưa có triệu chứng bệnh.

Ngày 21/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho khan, chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị.

CA BỆNH 119 (BN119): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam.

Sau đó, bệnh nhân đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao. Ngày 19/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

Trên thế giới, tính đến 14h00 giờ ngày 23/3/2020, thế giới đã ghi nhận 341.627 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ

Có 14.749 trường hợp tử vong, trong đó Italy: 5.476, Trung Quốc: 3.270, Tây Ban Nha: 1.813, Iran: 1.685, Pháp: 674, Mỹ: 458 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 1.373. 

Số trường hợp mắc ghi nhận tại một số quốc gia như sau: Trung Quốc 81.093, Italy 59.138, Mỹ 35.070, Tây Ban Nha 29.909, Đức 24.904, Iran 21.638, Pháp (16.018), Hàn Quốc 8.961.

Nhóm P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN