TTVH Online

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Italy đã vượt qua Trung Quốc

20/03/2020 08:46 GMT+7

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 19/3 đã ghi nhận thêm 5.322 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 so với hôm 18/3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 41.035 trường hợp.

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 19/3 đã ghi nhận thêm 5.322 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 so với hôm 18/3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 41.035 trường hợp.

Dịch COVID-19: Italy ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong một ngày ​

Dịch COVID-19: Italy ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong một ngày ​

Bất chấp việc chính phủ các nước đẩy mạnh các nỗ lực phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số ca tử vong do căn bệnh này tại châu Âu đã lần đầu tiên vượt số ca tử vong ở châu Á. "Lục địa Già" đã ghi nhận ít nhất 3.421 trường hợp tử vong, so với 3.384 trường hợp tử vong ở châu Á.

Ngoài ra, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy đã tăng thêm 427 trường hợp, lên 3.405 người, cao hơn so với 3.245 ca tại Trung Quốc.   

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn nguồn cơ quan trên cho hay, số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị thành công ở Italy hiện là 4.440 trường hợp, tăng 415 ca. Trong tổng số trường hợp nhiễm bệnh, hiện có 15.757 ca nhập viện, 2.498 ca phải điều trị tích cực và 14.935 trường hợp cách ly tại nơi ở.   

Vùng tâm dịch Lombardy trong ngày 19/3 đã ghi nhận thêm 2.171 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở vùng này lên 19.884 ca, trong đó có 2.168 người tử vong (tăng 209 trường hợp).

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Brescia Poliambulanza ở Lombardy, Italy ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hải Linh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN