TTVH Online

Dịch COVID-19: Diễn biến dịch bệnh ngày 19/3

19/03/2020 23:11 GMT+7

Lần đầu tiên, số ca tử vong do căn bệnh này tại châu Âu đã vượt số ca tử vong ở châu Á. Việt Nam 76 trường hợp mắc COVID-19, 16 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Italy, Tây Ban Nha và Iran khi số ca tử vong và ca nhiễm vẫn không ngừng tăng lên. Lần đầu tiên, số ca tử vong do căn bệnh này tại châu Âu đã vượt số ca tử vong ở châu Á và danh sách các nước có ca tử vong đầu tiên đã có thêm Nga, Croatia, Mexico, Cuba, Costa Rica.

Dịch COVID -19: Bộ Y tế thông báo khẩn về 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

Dịch COVID -19: Bộ Y tế thông báo khẩn về 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

Tối 19/3, Bộ Y tế tiếp tục có thông báo cáo khẩn lần thứ 5 cho biết đã xác định thêm được 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19, bao gồm: chuyến bay EK394 của Emirates từ Dubai đến Nội Bài ngày 12/3/2020 và chuyến bay QR976 của Qatar Airways từ Doha đến Nội Bài ngày 17/3/2020.

Tính đến tối 19/3 (theo giờ Việt Nam),  Italy là nước có số ca tử vong cao nhất ở châu Âu, với tổng cộng 2.978 trường hợp và số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 35.713 trường hợp. Tây Ban Nha đang là ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu, cũng thông báo ghi nhận thêm 209 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không quả khỏi do mắc bệnh COVID-19 tại nước này lên 767 ca.

Trong khi đó, số ca nhiễm virus SARS-COV-2 cũng tăng 25% so với một ngày trước đó lên 17.147 ca. Tương tự, Đức có thêm 1.305 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.632 người, tuy nhiên tổng số ca tử vong tại Đức là 33 người. Pháp cũng ghi nhận thêm 89 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.404 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 264 người và số bệnh nhân lên 9.134 người. 

Dịch COVID-19, Dịch COVID 19, Dịch COVID 19 mới nhất, Corona 20/3, Corona mới nhất, dịch Corona 20/3, dịch Corona ngày 20/3, virus Corona, vi rút Corona, dịch Corona
Du khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở Moskva, Nga, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, trong ngày 19/3, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU), ông Michel Barnier thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, hôm 13/3 vừa qua, EU và Anh đều thông báo vòng 2 cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại sau khi Anh rời khỏi EU dự kiến diễn ra tại thủ đô London của Anh vào tuần này đã bị hủy do lo ngại dịch COVID-19. Thay vì gặp nhau trực tiếp đàm phán tại London, các bên đàm phán cho biết "đang tìm các cách thức khác để tiếp tục công việc đàm phán, có thể tính đến hình thức hội nghị trực tuyến".

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng xấu tại Anh với 104 người tử vong và 2.626 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng nước này Boris Johnson đã tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước, từ phổ thông đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 20/3. Theo nhà lãnh đạo Anh, đây là biện pháp tăng cường cần thiết do số người mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 đang gia tăng nhanh.

Trong khi đó, tại Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU, người phát ngôn Bộ Y tế Bỉ thông báo nước này đã ghi nhận thêm 309 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 18/3, nâng tổng số ca nhiễm  tại nước này lên thành 1.795 người và số người tử vong tại Bỉ hiện đã lên tới 21 người.

Cùng ngày, giới chức y tế Thụy Sĩ thông báo số ca mắc COVID-19 tại nước này và Liechtenstein đã tăng lên 3.888 ca, cao hơn khoảng 800 ca so với ngày 18/3. Trong khi đó, số ca tử vong ở Thụy Sĩ hiện là 33 ca.

Trong khi đó, người phát ngôn phái bộ ngoại giao Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết 3 nhân viên phái bộ đã có kết quả dương tính với viru SARS-CoV-2. Cả ba trường hợp hiện trong tình trạng tốt và đang tự cách ly. Những người tiếp xúc gần với các trường hợp này cũng đang tự cách ly.

Phái bộ trên được cho gồm hơn 200 nhà ngoại giao và nhân sự địa phương, đa số hiện làm việc tại nhà. Geneva là nơi Liên hợp quốc đặt trụ sở tại châu Âu và hiện đã có nhiều ca mắc COVID-19 được xác nhận trong đội ngũ nhân viên làm việc cho cho các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Iran hiện quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông. Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi thông báo số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Hồi giáo này đã lên tới 1.284 người, trong khi tổng số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 18.407 người. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur, trung bình cứ mỗi 10 phút lại có 1 người tử vong do COVID-19 và cứ mỗi 1 giờ lại có 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Hồi giáo này. Chính phủ Iran đã quyết định đóng cửa tất cả trường học và trường đại học, cũng như cấm các sự kiện thể thao, văn hóa và tôn giáo tụ tập đông người.

Cũng trong ngày 19/3, Bộ Y tế Nhật Bản và các chính quyền địa phương thông báo tính tới 18h30' tối 18/3 theo giờ địa phương, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 936 ca, trong khi số ca tử vong là 39 ca. Trong số các nhiễm trên có 157 ca ở Hokkaido, tiếp theo là Aichi (130 ca), Osaka (117 ca), Tokyo (111 ca), Hyogo (92 ca) và Kanagawa (64 ca). Theo bộ trên, hiện có 61 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch phải thở máy và chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, tổng cộng 766 người đã được xuất viện.

Tại Hàn Quốc, hiện còn quá sớm để khẳng định Hàn Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, song rõ ràng các nỗ lực không biết mệt mỏi của chính phủ nước này trong việc phòng chống dịch những ngày qua đã có những kết quả khá tích cực. Số người nhiễm mới và tử vong trong những ngày gần đây ở Hàn Quốc đang có xu hướng giảm dần.

Theo một số chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất giúp Hàn Quốc giảm tốc lây lan nhanh chóng của dịch bệnh đó là chương trình xét nghiệm rộng khắp. Tỷ lệ xét nghiệm trên dân số của Hàn Quốc là cao nhất thế giới. Với việc tiến hành 15.000 ca xét nghiệm/ngày, các quan chức y tế Hàn Quốc đã xét nghiệm sức khỏe của khoảng 250.000 người từ tháng 1 tới nay, tức cứ 200 người Hàn Quốc thì có 1 người được xét nghiệm. Trong ngày 19/3, Hàn Quốc công bố thêm 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 lên 8.565 người và số trường hợp tử vong đến nay là 91 ca.

Còn tại khu vực Đông Nam Á, tính đến chiều 18/3, Malaysia ghi nhận tổng cộng 790 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp đã tử vong, 60 trường hợp hoàn toàn bình phục. Trong ngày đầu tiên Malaysia thực hiện Mệnh lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng tại nước này, mới chỉ có khoảng 60% người dân nước này chấp hành. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (I-xma-in Ya-a-cốp) cho biết nếu tình hình không chuyển biến, kể cả khi số người chấp hành tăng lên đến 70%, khả năng lớn quân đội sẽ được huy động nhập cuộc.

Cùng ngày, Indonesia đã thông báo số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, 85 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 309 ca. Giới chức y tế nước này cũng thông báo thêm 6 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này lên 25 ca - cao nhất khu vực Đông Nam Á. Thủ đô Jakarta là nơi ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trên cả nước.

Trong khi đó, Thái Lan xác nhận thêm 60 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 272. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 19/3 tại Thái Lan chia làm hai nhóm, gồm nhóm 43 ca có liên quan tới các ca nhiễm đã được xác nhận trước đó và nhóm còn lại 17 ca là những người đến từ các quốc gia Italy, Malaysia, Nhật Bản, Iran và Đài Loan (Trung Quốc). Tới nay, Thái Lan ghi nhận 1 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế Philippines cũng xác nhận thêm 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 217 ca. Hiện hơn 50% dân số quốc gia này đang trong giai đoạn đầu của giai đoạn hạn chế đi lại kéo dài một tháng.

Sáng 19/3 (giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo nước này sẽ đình chỉ dịch vụ cấp thị thực bình thường tại phần lớn các quốc gia do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thông báo nêu rõ các đại sứ quán và lãnh sự tại hầu hết các quốc gia sẽ hủy các buổi hẹn cấp thị thực bình thường cho người nhập cư và những người không nhập cư từ ngày 18/3 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ quốc gia nào nằm ngoài danh sách bị đình chỉ dịch vụ này.

Tổng thống Donald Trump cũng đã điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New York nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng với số ca nhiễm tăng quá nhanh. Tính đến ngày 18/3, tiểu bang New York đã có 2.382 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 800 ca so với một ngày trước đó. Riêng tại thành phố New York có 1.339 ca, cũng tăng hơn 500 ca so với ngày hôm trước, tương ứng với mức tăng trung bình khoảng 42% một ngày.  Thống đốc Andrew Cuomo nhận định sở dĩ số ca mắc bệnh tăng nhanh đến vậy là do tiểu bang đã nâng khả năng xét nghiệm từ vài trăm ca lên gần 5.000 ca một ngày. Ông cảnh báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể lên tới 10.000 ca trong thời gian tới. 

Tiểu bang Washington cũng đã có thông báo về 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì COVID-19. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 trên thế giới.

Thông tin về hai trường hợp này đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận. Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, tử vong ngày 16/3  theo giờ Mỹ tại thành phố Seattle thuộc bang Washington, nơi hiện đang có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở Mỹ. Người này được phát hiện có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một trại dưỡng lão ngày 9/3, sau đó được đưa vào một trung tâm y tế xét nghiệm và có kết quả dương tính. Bệnh nhân tử vong sau một tuần nhập viện.

Bệnh nhân thứ hai là một người cao tuổi khiếm thị, sống tại một viện dưỡng lão cũng ở tiểu bang Washington. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt từ thứ 5 tuần trước và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV2. Mặc dù bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để chữa trị nhưng qua đời sau đó 24 giờ. Trước đó, tại viện dưỡng lão này cũng đã có người tử vong vì COVID-19, nhưng những người tiếp xúc với bệnh nhân không được thăm khám và xét nghiệm nếu không có triệu chứng.

Việt Nam: 76 trường hợp mắc COVID-19

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).

 - 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

- 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).

- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).

- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).

- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

- 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).

- 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).

- 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).

- 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).

- 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).

- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).

- 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46).

- 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47).

- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).

- 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).

- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).

- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 10/3/2020 (BN51).

- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 13/3/2020 (BN52).

- 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar) (BN53).

- 01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP.HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54).

- 01 nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020 (BN 55).

- 01 nam giới , 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020 (BN 56).

- 01 nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) (BN 57).

- 01 nữ giới 26 tuổi, trú quán quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020 (BN58).

- 01 nữ giới, 30 tuổi, trú quán quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020 (BN59).

- 01 nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020 (BN60).

-01 nam giới 42 tuổi, trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ826 (BN61).

- 01 nam giới, 18 tuổi trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16/03/2020 (BN62).

- 01 nữ giới, 20 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh tại Anh nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020 trên chuyến bay TG564 (BN63).

- 01 nữ giới, 36 tuổi, trú quận 8, TP.HCM đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sỹ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sỹ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (BN64).

- 01 nữ giới, 28 tuổi trú quận Gò Vấp, TP.HCM có tiếp xúc và làm việc cùng BN45, 48 vào các ngày 7/3 và 10/3 (BN65).

- 01 nữ giới, 21 tuổi, trú quận 7, TP.HCM. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395 (BN66).

- BN67: nam, 36 tuổi trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là người đi cùng BN61 đến Malaysia và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826.

- BN68: nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân đi từ Singapore đến TP Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632 trưa ngày 14/3/2020.

-  BN69: nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/03/2020 trên chuyến bay SU290.

- BN70: nam, 19 tuổi, trú quán ở Thanh Xuân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

- BN71: nữ, 19 tuổi, trú quán ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020 trên chuyến bay TK164.

-BN72: nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020 .

-BN73: nam, 11 tuổi ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương, về Việt Nam chuyến bay VN0054 ngày 09/03/2020.

-BN74: nam, 23 tuổi ở Lâm Thao, Phú Thọ trở về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/03/2020.

-BN75: nữ, 40 tuổi, ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và về Việt Nam trên chuyến bay VN50 của hãng hàng không VietnamAirline.

-BN76: nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020.

Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 14.874 trường hợp.

TTXVN - Bộ Y tế

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN