TTVH Online

V-League hoãn tạo cơ hội cho Đức Chinh

20/03/2020 06:59 GMT+7

HLV Huỳnh Đức đã tiết lộ thông tin gây sốc khi thông báo có thể Đức Chinh sẽ khó trở lại sân cỏ do căn bệnh men gan cao quái ác. Tuy nhiên, chân sút được HLV Park Hang Seo tin dùng ở SEA Games 30 cho rằng V-League hoãn sẽ giúp Chinh “đen” có thêm thời gian trở lại.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Huỳnh Đức đã tiết lộ thông tin gây sốc khi thông báo có thể Đức Chinh sẽ khó trở lại sân cỏ do căn bệnh men gan cao quái ác. Tuy nhiên, chân sút được HLV Park Hang Seo tin dùng ở SEA Games 30 cho rằng V-League hoãn sẽ giúp Chinh “đen” có thêm thời gian trở lại.

Hà Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức 'cưng' hết mực

Hà Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức 'cưng' hết mực

Không như đồn đoán của dư luận về việc bị HLV Huỳnh Đức ghét bỏ nên Đức Chinh có phong độ không tốt ở SHB Đà Nẵng, khác hẳn so với khi cầu thủ này khoác áo đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Người trong cuộc tiết lộ Đức Chinh rất được HLV Huỳnh Đức yêu mến.

HLV Huỳnh Đức cho biết Đức Chinh đã nhập viện ngày 4/3, ngay trước khi SHB Đà Nẵng hành quân vào làm khách của Bình Dương trong khuôn khổ trận ra quân V-League 2020.

Tới vòng 2 trên sân nhà Hoà Xuân tiếp Sài Gòn FC, Chinh “đen” cũng phải ngồi khán đài xem đội nhà thua trận thứ 2 với tỷ số đậm.

Đức Chinh vẫn đang nỗ lực để trở lại trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF
Đức Chinh vẫn đang nỗ lực để trở lại trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Men gan của Đức Chinh rất cao, cao tới mức mà tôi cũng không nghĩ có thể thế được. Bác sĩ nói Đức Chinh không được chơi bóng lúc này, và có thể phải mất rất lâu nữa cậu ấy mới có thể trở lại. Bệnh của Đức Chinh là bẩm sinh. Bác sĩ không cho phép thì tôi không thể đưa vào”.

Tuy nhiên sau phát biểu đó của ông thầy, Đức Chinh đã chia sẻ với giới truyền thông rằng anh ổn và sẽ trở lại sớm. Đức Chinh vẫn đang tập duy trì cùng các đồng đội ở SHB Đà Nẵng trong thời gian chờ V-League tiếp tục trở lại.

HLV Huỳnh Đức không cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi dù thời gian nghỉ khá dài do giải hoãn. Đây là quãng nghỉ để HLV họ Lê tính toán lại cách vận hành chiến thuật cho đội nhà.

Người trong cuộc tiết lộ, mùa giải năm nay, HLV Huỳnh Đức quyết định một bước ngoặt lớn cho CLB khi cho Đỗ Merlo ra đi. Công thần ghi bàn nhiều nhất cho SHB Đà Nẵng và từng 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG ở đội bóng miền Trung đã lớn tuổi, cùng cá tính rất quyết liệt, dễ mất lòng người nên SHB Đà Nẵng không sớm thì muộn phải thay đổi.

Dù hiện tại Merlo vẫn chứng tỏ đẳng cấp ở DNH Nam Định nhưng với HLV Huỳnh Đức, quyết định đã được đưa ra và Đức Chinh được chọn là tương lai của SHB Đà Nẵng.

Chân sút sinh năm 1997 cũng đã không phụ lòng thầy khi chơi rất hay đầu mùa giải này. Chinh “đen” đã mang phong độ ở U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 về miền Trung và đó là lý do HLV Huỳnh Đức tự tin để Merlo ra đi. Nhưng tất cả đã đảo chiều khi Đức Chinh gặp vấn đề với men gan như đề cập.

Hiện tại, HLV Huỳnh Đức rất kỳ vọng sự trở lại sớm của cậu học trò. Ông buộc phải thay đổi đội hình những trận gần đây chỉ có 1 tiền đạo. Nếu có Đức Chinh, SHB Đà Nẵng có thể sẽ đầu tư hơn cho hàng công. Việc V-League hoãn hiện tại cũng giúp Chinh “đen” yên tâm nghỉ ngơi nhằm sớm hồi phục thể trạng.

SHB Đà Nẵng cũng phải lo xa khi vừa đổi tiền đạo người Pháp Nsiah cho Thanh Hoá để đưa về Tanda. Sự hoán đổi này của hai bên nhằm hy vọng sẽ tạo sức sống mới cho hàng công. Tuy nhiên về lâu dài, HLV Huỳnh Đức vẫn cần một nội binh có sức trẻ như Đức Chinh trở lại.

Chỉ cần Chinh “đen” chứng minh được phong độ tốt nhất của mình, SHB Đà Nẵng sẽ sống khoẻ ở mùa bóng năm nay.

Đặc biệt, khi những đồng đội như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức… đang thăng hoa trong màu áo CLB, Đức Chinh cũng khát khao trở lại để ghi dấu ấn với HLV Park Hang Seo.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN