TTVH Online

Chấm điểm MU mùa này: Tuyệt vời Bruno Fernandes, Lingard và Phil Jones là thảm họa!

20/03/2020 16:20 GMT+7

MU đang trải qua một mùa giải đầy biến động nhưng cho đến lúc này, mọi thứ đang dần tốt đẹp với họ. “Quỷ đỏ” đang có 11 trận bất bại, lọt vào vòng 1/8 Europa League, tứ kết FA Cup và đang xếp thứ 5 tại Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang trải qua một mùa giải đầy biến động nhưng cho đến lúc này, mọi thứ đang dần tốt đẹp với họ. “Quỷ đỏ” đang có 11 trận bất bại, lọt vào vòng 1/8 Europa League, tứ kết FA Cup và đang xếp thứ 5 tại Premier League.

Tin bóng đá MU 19/3: Sẽ mua thần đồng nước Anh, chốt giá Phil Jones, sẵn sàng bán Pogba

Tin bóng đá MU 19/3: Sẽ mua thần đồng nước Anh, chốt giá Phil Jones, sẵn sàng bán Pogba

MU đánh bật Dortmund giành thần đồng nước Anh. MU muốn bán Pogba chỉ với giá 80 triệu bảng. Chốt giá bán Phil Jones. Gặp khó vụ Harry Kane…

Những cầu thủ của MU, dù ít hay nhiều, cũng đã ra sân và để lại chút ấn tượng nơi người hâm mộ. Nhưng ai là người chơi hay nhất và dở nhất của họ mùa này?

Sau đây là bảng chấm điểm các cầu thủ MU trong mùa giải 2019/2020 (tính đến hiện tại).

David De Gea (6 điểm)

Thủ thành người Tây Ban Nha đã mắc nhiều sai lầm mùa này nhưng đang trên đà lấy lại phong độ. Sai lầm gần nhất của anh là pha phát bóng vào chân đối thủ và biếu không bàn thắng cho Dominic Calvert-Lewin.

Sergio Romero (8 điểm)

Tỉ lệ giữ sạch lưới của Romero rất ấn tượng khi anh có 38 trận không để đối thủ ghi bàn sau 58 lần ra sân cho MU. Anh đã có những pha cứu thua tuyệt vời trước Wolves và Derby giúp MU vẫn thi đấu ở FA Cup.

Aaron Wan-Bissaka (8 điểm)

Wan-Bissaka quả thực là một món hời của MU. Anh có khả năng phòng ngự hoàn hảo và đang cải thiện dần trong khâu hỗ trợ tấn công.

Chú thích ảnh
Wan-Bissaka là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải

Diogo Dalot (3 điểm)

Dalot chỉ có 6 lần đá chính mùa này và đã dính chấn thương khá lâu. Màn trình diễn xuất sắc duy nhất của anh là trong trận gặp Tranmere Rovers, nơi anh đã ghi bàn.

Victor Lindelof (6 điểm)

Dù chưa thể hiện thực sự xuất sắc nhưng nhìn chung Lindelof đã làm tốt vai trò phòng ngự trong mùa giải này. Những nỗ lực và sự đóng góp của anh đã giúp MU đứng ở vị trí có thể cạnh tranh tấm vé dự Champions League.

Harry Maguire (7 điểm)

Là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự nhưng màn trình diễn hay nhất của Maguire mùa này có lẽ vẫn là ở trận ra mắt gặp Chelsea. Những pha đánh chặn, giải nguy chính xác là lời nhắc nhở tại sao MU lại trả 80 triệu bảng cho cầu thủ người Anh.

Chú thích ảnh
Maguire xứng danh thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự MU

Eric Bailly (6 điểm)

Trở lại sau chấn thương và lập tức gây ấn tượng, Bailly đang dần giành được sự tin tưởng của HLV Solskjaer.

Axel Tuanzebe (5 điểm)

Từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng việc gặp chấn thương đã khiến Tuanzebe không thể thể hiện được bản thân trong mùa giải này. Anh đã không ra sân kể từ tháng 12 năm ngoái.

Phil Jones (2 điểm)

Có 7 lần đá chính và đã không ra sân kể từ tháng 1, Phil Jones thậm chí còn không được đến Áo tuần trước để tham dự trận đấu gặp LASK ở Europa League. Có lẽ tương lai của cầu thủ này tại MU chỉ còn được tính bằng ngày.

Luke Shaw (7 điểm)

Từng mất vị trí vào tay Brandon Williams trong tháng 1 nhưng Shaw bắt đầu trở lại và giành được vị trí đá chính. Anh đã có tên trong đội hình xuất phát trong tất cả 11 trận bất bại vừa qua của “Quỷ đỏ”.

Brandon Williams (7 điểm)

Đột nhiên được gọi lên đội một nhưng sao trẻ Williams ngay lập tức chứng minh giá trị của mình. Anh đã đá chính trong cả 3 trận gặp Man City mùa này cũng như trong cả hai trận thắng trước Chelsea.

Scott McTominay (7 điểm)

Là cầu thủ trụ cột của MU trong mùa này cho đến khi dính chấn thương trong ngày lễ Boxing, McTominay đã trở lại và ghi hai bàn thắng sau năm lần ra sân.

Nemanja Matic (6 điểm)

Matic có một nửa đầu mùa giải đáng quên và MU dường như đã loại anh ra khỏi kế hoạch. Nhưng với sự trở lại trong thời gian qua, Matic thậm chí còn sắp được MU gia hạn hợp đồng.

Fred (8 điểm)

Fred đã chơi cực hay trong mùa giải này. Anh cùng De Gea và Harry Maguire là những người hiếm hoi đá chính trong 22 trận gần nhất của MU tại Premier League. Anh đã tỏa sáng trong nhiều trận và giờ là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát của CLB.

Chú thích ảnh
Fred càng đá càng hay trong màu áo MU

Andreas Pereira (4 điểm)

Pereira đã giảm dần vai trò kể từ khi Bruno Fernandes xuất hiện. Anh luôn thi đấu không tốt trong mỗi lần ra sân nhưng vẫn ghi được 2 bàn mùa này.

Bruno Fernandes (9 điểm)

Mới đến MU trong tháng 1 nhưng có lẽ Fernandes là cầu thủ hay nhất CLB mùa này. Anh ghi bàn, kiến tạo và đem đến tinh thần lạc quan cho “Quỷ đỏ”. Đây có thể là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt của HLV Solskjaer trong mùa giải này.

Chú thích ảnh
Fernandes vừa được công nhận là Cầu thủ hay nhất tháng 2

Paul Pogba (4 điểm)

Pogba đang trải qua mùa giải đáng quên nhất trong màu áo MU. Những chấn thương liên tiếp khiến anh phải ngồi ngoài và có rất ít đóng góp cho CLB mùa này.

Daniel James (7 điểm)

James có 4 tháng đầu chơi rất thăng hoa nhưng dần sa sút trong giai đoạn tháng 12. Sau kỳ nghỉ Đông, có vẻ như anh đang lấy lại phong độ.

Juan Mata (5 điểm)

Mata đã đá chính 16 lần và đã ghi một bàn thắng giúp MU tiễn Wolves khỏi FA Cup.

Jesse Lingard (3 điểm)

Lingard chưa đá chính một trận nào kể từ tháng 1 và đã bị loại khỏi đội hình trong trận gặp Chelsea và Watford tháng trước. Anh ngày càng sa sút và đã bị các CĐV MU la ó suốt thời gian qua.

Tahith Chong (4 điểm)

Chong đã đập tan những tin đồn về tương lai của mình bằng cách cam kết với MU. Anh đóng góp 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 5-0 trước LASK tuần trước nhưng những gì Chong thể hiện trong mùa giải này vẫn chưa thuyết phục.

Marcus Rashford (8 điểm)

Với sự ra đi của Lukaku và Sanchez, Rashford được coi là tiền đạo số 1 của MU mùa này. Thực tế là anh đã chơi khá hay nhưng chấn thương mới đây lại khiến tiền đạo trẻ này phải ngồi ngoài thêm một thời gian nữa.

Chú thích ảnh
Rashford hy vọng có thể trở lại vào cuối mùa giải

Anthony Martial (7 điểm)

Martial đang dần hoàn thiện hơn dưới sự chỉ bảo của HLV Solskjaer. Anh đã ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn, điển hình là Man City và Chelsea, trong mùa giải này.

Mason Greenwood (7 điểm)

Cầu thủ 18 tuổi này đã có 12 bàn thắng và anh được coi là người dứt điểm tốt nhất MU mùa này. Đây là một ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Odion Ighalo (8 điểm)

Giống Fernandes, Ighalo mới chỉ gia nhập MU từ tháng 1 nhưng đã để lại dấu ấn nơi người hâm mộ. Anh đã ghi được 4 bàn sau 8 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” và được các CĐV gọi vui là “Ronaldo của Nigeria”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN