TTVH Online

MU thiệt hại nặng về tài chính: Mất 1 tỷ bảng vì COVID-19

19/03/2020 09:01 GMT+7

MU tiếp tục hứng chịu thiệt hại vì dịch COVID-19 khi mà giá trị của CLB này trên thị trường chứng khoán 'bay mất" 1 tỷ bảng trong thời gian qua.

(Thethaovanhoa.vn) – MU tiếp tục hứng chịu thiệt hại vì dịch COVID-19 khi mà giá trị của CLB này trên thị trường chứng khoán "bay mất" 1 tỷ bảng trong thời gian qua.

 

UEFA đề xuất thay đổi chưa từng có trong lịch sử Champions League

UEFA đề xuất thay đổi chưa từng có trong lịch sử Champions League

Các biện pháp chưa từng có trong lịch sử đã được UEFA đề xuất trong nỗ lực nhằm để các giải đấu không bị hoãn do tác động của dịch Covid-19.

 

Nhiều giải đấu bóng đá trên thế giới, bao gồm Premier League và Champions League, đã tạm hoãn do dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu với hơn 7.900 người thiệt mạng. Dịch COVID-19 còn tác động mạnh tới thị trường chứng khoán (TTCK) khi mà giá trị của MU đã giảm mạnh xuống còn 2 tỷ bảng.

Còn nhớ 1 tháng trước, MU có giá trị là 3 tỷ bảng nhưng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, giá cổ phiếu của MU đã tụt dốc không phanh. Ngày 20/2, giá cổ phiếu của MU đứng ở mức 15,34 bảng nhưng vào thứ Hai tuần này đã giảm xuống còn 9,92 bảng.

Các chuyên gia dự báo nguy cơ cổ phiếu MU tiếp tục giảm sâu là hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh thể thao thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Cuối tuần trước, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 đều thông báo hoãn bởi dịch COVID-19. Nhiều cầu thủ ở châu Âu đã dương tính với COVID-19 và làm dấy lên những lo ngại về việc tổ chức phần còn lại của các giải bóng đá.

MU, manchester united, covid-19, corona, nhà glazer, chứng khoán, bóng đá, lịch thi đấu, bong da, cổ phiếu
Giá trị của MU trên thị trường chứng khoán "bay mất" 1 tỷ bảng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát

Hôm qua (thứ Ba), LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã quyết định lùi VCK EURO 2020 sang năm 2021. LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đưa ra quyết định tương tự với giải đấu Copa America vốn dự kiến sẽ được tổ chức vào Hè năm nay.

MU được gia đình nhà Glazer mua vào năm 2005 với giá 790 triệu bảng. Mặc dù vậy, rất nhiều CĐV MU đã thể hiện sự phản đối với gia đình nhà Glazer kể từ sau khi họ mua đội bóng chủ sân Old Trafford.

Hồi năm ngoái, có tin đồn rằng Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi Arabia, người sở hữu khối tài sản lên tới 850 tỷ bảng, muốn mua MU. Thậm chí, Mohammad bin Salman sẵn sàng chi 3 tỷ bảng để mua CLB. Với nhà Glazer, nếu bán được MU với con số trên, họ sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Tới giờ, MU vẫn đang là “con gà đẻ trứng vàng” cho những ông chủ người Mỹ.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN