TTVH Online

'Bloodshot' - mở đầu vũ trụ siêu anh hùng của Valiant Comics

18/03/2020 11:09 GMT+7

Bộ phim siêu anh hùng "Bloodshot" mới công chiếu cuối tuần qua do Sony phát hành, với sự góp mặt của ngôi sao Vin Diesel. Đây được xem là phần đầu tiên trong loạt phim lấy bối cảnh vũ trụ thuộc truyện tranh Valiant, hy vọng mở ra một vũ trụ siêu anh hùng “sánh vai” với Marvel và DC Comics.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim siêu anh hùng Bloodshot mới công chiếu cuối tuần qua do Sony phát hành, với sự góp mặt của ngôi sao Vin Diesel. Đây được xem là phần đầu tiên trong loạt phim lấy bối cảnh vũ trụ thuộc truyện tranh Valiant, hy vọng mở ra một vũ trụ siêu anh hùng “sánh vai” với Marvel và DC Comics.

Vin Diesel: ‘Fast and Furious’ 9 sẽ là về một nhân vật nữ

Vin Diesel: ‘Fast and Furious’ 9 sẽ là về một nhân vật nữ

Universal Pictures là hãng phim có doanh thu phòng vé hàng đầu những năm qua và họ gặt hái được thành quả vang đội đó mà không cần nhờ sự trợ giúp từ những bộ truyện tranh siêu anh hùng.

Khi nói đến truyện tranh thể loại siêu anh hùng, Marvel và DC là 2 cái tên sẽ được mọi độc giả nhắc tới.

Đối thủ của Marvel và DC Comics

Bởi cả 2 “ông lớn” này đều có những thành công vang dội trong xuất bản cũng như lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, cái tên Valiant Comics cũng rất thành công tại quê nhà trong xuất bản truyện tranh, nhưng thiếu đi những bộ phim chuyển thể là lý do khiến cho hãng này không được nhiều người biết đến. Chính vì thế, việc tạo nên một vũ trụ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng là điều mà Valiant ấp ủ bấy lâu nay.

Người sáng lập nên hãng truyện tranh này chính là cựu tổng biên tập của Marvel - Jim Shooter, cùng với một người bạn quá cố là luật sư Steven Massarsky. Cả hai đã cố gắng mua lại Marvel Entertainment vào năm 1988 nhưng đấu giá không thành. Do vậy, một năm sau, cả hai đã thành lập nên Voyager Communication và cho ra đời ấn bản vũ trụ siêu anh hùng mới mang tên Valiant. Từng là tổng biên tập, Jim đã chiêu mộ đông đảo các tay viết và nghệ sĩ của Marvel về đầu quân cho mình, đáng kể đến như Barry Windsor-Smith và Bob Layton.

Chú thích ảnh
“Bloodshot” từng được trao giải Truyện tranh xuất sắc nhất và Sáng tạo nhất bởi NXB Diamond Comic vào năm 2012

Kể từ đó, Valiant đã xuất bản những đầu truyện lừng danh thuộc thể loại này như: Magnus, Robot Fighter (1991), Solar, Man Of The Atom (1991), Rai (1992) hay Bloodshot (1992)... Thành công nhanh chóng đến với Valiant, giúp hãng có chỗ đứng trong lòng độc giả Hoa Kỳ.

Năm 1992, Valiant đoạt giải Nhà xuất bản xuất sắc nhất cho Nhà xuất bản có thị phần dưới 5% bởi Diamond Comic. Cùng năm đó, Jim Shooter được trao tặng Giải Thành tựu trọn đời vì đồng sáng tạo vũ trụ Valiant tại buổi lễ vinh danh Stan Lee đồng sáng tạo vũ trụ Marvel. Thế nhưng, Jim đã rời ghế tổng biên tập vào khoảng thời gian cuối năm vì những mâu thuẫn trong ý tưởng. Tuy vậy, hãng đã trở thành Nhà xuất bản đầu tiên “đánh bật” Marvel và DC khi chiến thắng Nhà xuất bản xuất sắc nhất cho Nhà xuất bản có thị phần trên 5% vào năm 1993.

Năm 1994, công ty mẹ của Valiant Comics được mua lại bởi Acclaim Entertainment để sản xuất nhiều trò chơi điện tử dựa trên nguyên tác của hãng. Acclaim tuyên bố phá sản vào năm 2004, nhưng không lâu sau Valiant được khôi phục bởi một nhóm doanh nhân. Đổi tên thành Valiant Entertaiment và duy trì xuất bản nhiều đầu truyện trước khi DMG Entertainment mua lại toàn bộ quyền sở hữu vào năm 2018. Tới nay, Bloodshot được chọn làm nhân vật đầu tiên nhằm mang vũ trụ Valiant đến với khán giả màn ảnh rộng. Tiếp tục “cuộc đua” với những thành công như Avengers của Marvel và Suicide Squad của DC.

Chú thích ảnh
Nhân vật Bloodshot trong truyện tranh

“Chọn mặt gửi vàng”

Vì là phần mở đầu cho một loạt phim siêu anh hùng thuộc vũ trụ Valiant nên công ty sản xuất, đạo diễn và diễn viên được chọn lọc rất kỹ càng. Được biết, năm 2012, Valiant đã bán bản quyền nhân vật Bloodshot cho Columbia Pictures (công ty con của Sony) để làm phim cùng hãng sản xuất nổi tiếng với Fast And Furious là Original Film. Tới năm 2015, cả 3 thông báo có tới 5 dự án đã được thỏa thuận và đang ấp ủ ra mắt khán giả, bao gồm cả Bloodshot.

Kịch bản phim Bloodshot được viết bởi Jeff Wadlow và Eric Heisserer. Ban đầu, dự kiến giao cho bộ đôi đạo diễn nổi danh là Chad Stahelski và David Leitch. Nhưng cuối cùng đã chuyển qua cho Dave Wilson vào năm 2017. Một năm sau, hãng thông báo rằng nam tài tử Vin Diesel sẽ vào vai siêu anh hùng Bloodshot cùng dàn diễn viên như Sam Heughan, Michael Sheen và Eiza Gonzalez.

Chú thích ảnh
Vin Diesel trong vai siêu anh hùng thuộc vũ trụ Valiant

Đây cũng là điểm đặc biệt của bộ phim, bởi Vin Diesel chưa từng tham gia vai diễn nào thuộc thể loại siêu anh hùng nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trong thể loại hành động như Fast And Furious. Cùng với đó, Vin sẽ không nhận vai nếu kịch bản của phim ở mức “tầm thường”. Chia sẻ với tạp chí Variety, Vin từng từ chối 25 triệu USD cho vai diễn của Fast And Furious phần 2 vì lý do kể trên.

Nhân vật chính của Bloodshot là sĩ quan cấp cao Ray Garrison (Vin Diesel). Trong một trận chiến, Ray và vợ Gina DeCarlo (Talulah Riley) đã bị băng tội phạm của Martin Axe (Toby Kebbell) bắt cóc và sát hại. Thế nhưng, anh được tái sinh nhờ vào sức mạnh của công nghệ cao, từ đó Ray sở hữu sức mạnh siêu nhiên và khả năng phục hồi nhanh chóng.

Vận dụng khả năng siêu phàm này, anh săn lùng kẻ đã giết vợ mình. Nhưng sớm nhận ra bản thân anh bị điều khiển như một thứ vũ khí ám sát để thực thi nhiệm vụ. Ray cố gắng thoát ra khỏi “vũng lầy” và đối mặt với nhiều chiến binh cũng được “trang bị” sức mạnh tương tự như KT (Eiza González) hay Jimmy Dalton (Sam Heughan).

Phim ra mắt vào ngày 13/3, thu về 9,17 triệu USD nội địa và 14,57 triệu USD trên thị trường quốc tế. Tổng cộng 23,74 triệu USD toàn cầu trong 3 ngày cuối tuần, đây là một con số khá thấp so với ngân sách bỏ ra là 45 triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu “ảm đạm” này cũng phần lớn là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang lan rộng ở các thị trường lớn như Trung Quốc đại lục và các nước châu Âu. Tại Mỹ, Bloodshot chỉ công chiếu tại 2.861 rạp. Giảm gần một nửa nếu so với 2 phim siêu anh hùng khác của Sony là Spider-Man: Homecoming (2019) chiếu tại 4.348 rạp và Venom (2018) chiếu tại 4.250 rạp.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN