TTVH Online

Đánh bại Klopp, Diego Simeone nói về sự bất công mà Liverpool phải nhận

13/03/2020 15:54 GMT+7

Trái ngược với người đồng nghiệp Juergen Klopp khi chỉ trích lối chơi xấu xí của Atletico Madrid, HLV Diego Simeone bày tỏ sự thông cảm với Liverpool khi họ buộc phải chơi thêm 30 phút hiệp phụ trên sân nhà để hi vọng giành chiến thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trái ngược với người đồng nghiệp Juergen Klopp khi chỉ trích lối chơi xấu xí của Atletico Madrid, HLV Diego Simeone bày tỏ sự thông cảm với Liverpool khi họ buộc phải chơi thêm 30 phút hiệp phụ trên sân nhà để hi vọng giành chiến thắng.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 13/3: MU mở đại tiệc bàn thắng. Hàng loạt giải đấu hoãn vì Covid-19

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 13/3: MU mở đại tiệc bàn thắng. Hàng loạt giải đấu hoãn vì Covid-19

MU mở đại tiệc bàn thắng ở Europa League. Hàng loạt giải đấu hoãn vì Covid-19. Lịch thi đấu bóng đá.

Như đã biết, sau thất bại 2-3 tại Anfield trước Atletico Madrid và bị loại khỏi Champions League, HLV Juergen Klopp tỏ ra bực bội khi đối thủ chọn lựa kiểu chơi phòng ngự và chỉ trích Simeone rằng với những cầu thủ giỏi như Koke hay Saul, đội bóng thủ đô Madrid đáng ra phải chơi tấn công để tương xứng với đẳng cấp của những cầu thủ này.

Phụ họa với HLV người Đức, huyền thoại của câu lạc bộ Liverpool là Micheal Owen cũng cho rằng, không thể coi Simeone là thiên tài chiến thuật khi cho 11 cầu thủ chơi phòng ngự bên phần sân nhà. 

Đáp trả những chỉ trích từ đối thủ HLV người Argentina từ tốn nói:  "Tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy, nhưng chúng tôi chơi như vậy để giành chiến thắng, chúng tôi cố gắng khai thác điểm yếu của Liverpool và trừng phạt họ, đó chính là những gì mà Atletico Madrid đã làm".

VIDEO: Đánh bại Klopp, Diego Simeone nói về sự bất công mà Liverpool phải nhận

Không chỉ dừng lại ở việc định nghĩa về triết lý chơi bóng của Rojiblancos, Simeone cũng nhẹ nhàng nói về sự không công bằng mà Liverpool phải đón nhận ở trận này, khi nhà cựu vô địch châu Âu phải chơi 30 phút của hiệp phụ để tìm kiếm chiến thắng cuối cùng, "Như tôi đã nói trước đó và tôi sẽ nhắc lại trong hội thảo của các HLV sắp tới những điều tôi nghĩ về luật bàn thắng sân khách, tôi nghĩ như vậy là không công bằng. Như ngày hôm nay, chúng tôi có thêm 30 phút hiệp phụ để tìm kiếm một bàn thắng thậm chí là hai bàn thắng trên sân khách, còn Liverpool thì không. Điều đó không công bằng một chút nào". 

Ở trận đấu này, Liverpool tưởng như đã giành quyền đi tiếp sau khi có hai bàn thắng dẫn trước, với một bàn ghi được trong hiệp phụ của Firmino, nhưng cuối cùng họ lại bị loại vì những sai lầm của thủ thành Adrian, người đã tạo điều kiện để Marco Llorente ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Atletico Madrid, trước khi ghi thêm một bàn và kiến tạo một bàn khác để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

"Điều luật này đứng về phía chúng tôi ngày hôm nay, nhưng có thể sẽ chống lại chúng tôi trong tương lai, trong khi Liverpool lại không có được 30 phút này để ghi bàn thắng trên sân của chúng tôi. Điều đó là không đúng", HLV người Argentina nói thêm.

Nhật Minh 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN