TTVH Online

Công Phượng, Xuân Nam giá trị hơn cả ngoại binh TPHCM

11/03/2020 07:45 GMT+7

Những tiền đạo nội của TP.HCM đang giúp đội bóng của HLV Chung Hae Seong bay cao từ V-League đến AFC Cup 2020.

(Thethaovanhoa.vn)- Những tiền đạo nội của TP.HCM đang giúp đội bóng của HLV Chung Hae Seong bay cao từ V-League đến AFC Cup 2020.

Lao FC 0-2 TP.HCM (18h30 ngày 10/3): Công Phượng im tiếng, đã có Xuân Nam

Lao FC 0-2 TP.HCM (18h30 ngày 10/3): Công Phượng im tiếng, đã có Xuân Nam

Trong một ngày mà tiền đạo Công Phượng đã im tiếng suốt 90 phút, TPHCM vẫn giành chiến thắng 2-0 trên sân Lao FC nhờ cú đúp của một chân sút từng thi đấu tại xứ sở triệu voi: Nguyễn Xuân Nam.

HLV Chung Hae Seong có lẽ không ngờ rằng việc gặp bất ổn với những bản hợp đồng “bom tấn” như cựu tiền đạo ĐTQG Thuỵ Điển Viktor Prodell hay cựu tuyển thủ Palestine Matias Jadue đã sớm được bù đắp bằng những cái tên đáng ngạc nhiên hơn nữa.

TP.HCM đang bay cao với nhiều nội binh chất lượng. Ảnh: AFC
TP.HCM đang bay cao với nhiều nội binh chất lượng. Ảnh: AFC

Những cầu thủ đó có thể kể tên như Công Phượng, Phi Sơn hay Xuân Nam. Bộ ba cầu thủ chơi trên hàng công của TP.HCM dù không được đá cao nhất khi suất đó đã thuộc về Amido Balde, cầu thủ có chiều cao hơn 1m9 nhưng đã không cho thấy hiệu quả như các nội binh vừa nêu.

Điển hình như Công Phượng, tiền đạo này sau thời gian dài thất sủng ở Bỉ đã hồi sinh một cách ngoạn mục dưới tay ông thầy cũ Chung Hae Seong. Công Phượng được đá cả 5/5 trận của TP.HCM đầu mùa này và đang chơi thứ bóng đá được CĐV mong chờ nhất.

Ngoại trừ trận mở màn khó nhọc với Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League 2020 không để lại nhiều dấu ấn, từ đó đến nay, 4 trận đấu, Công Phượng đều có dấu ấn đậm nét.

Điển hình là 3/3 bàn thắng liên tục tại AFC Cup 2020 và Siêu Cúp QG 2019. 2 trận gần nhất tại V-League 2020 với Quảng Nam, chính Công Phượng là người đá phạt để Viết Phú mở ra màn lội dòng nước ngược với đội chủ sân Tam Kỳ.

Mới nhất ở đất Viêng Chăn, Công Phượng là người có tác động đủ để hậu vệ người Nhật Bản bên phía Lao Toyota sai lầm, giúp Xuân Nam mở tỷ số và có chiến thắng ngay tại sân khách. Trước đó trong hiệp 1, Công Phượng cũng có đường chuyền dọn cỗ cho Amido nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đi trúng cột dọc.

TP.HCM hiện tại đang xếp đầu bảng F với thành tích 3 trận bất bại và với 3 trận còn lại được chơi trên sân nhà, có thể đội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ không khó để lấy vé vào vòng loại tiếp theo AFC Cup.

Xuân Nam (trái) thực sự là bất ngờ lớn của TPHCM năm nay. Ảnh: AFC
Xuân Nam (trái) thực sự là bất ngờ lớn của TPHCM năm nay. Ảnh: AFC

Phi Sơn cũng là một cầu thủ góp công lớn trong thành công của TP.HCM hiện tại. Tiền vệ đội trưởng CLB này đã có 3 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2020. Phi Sơn được AFC đánh giá nổi trội hơn cả Công Phượng trong đội hình TP.HCM nhờ đôi chân khéo léo với những đường chuyền sắc sảo.

Ở trận thắng Quảng Nam 3-1, chính Phi Sơn là người giúp Xuân Nam bắt đầu màn lội dòng với quả đá phạt góc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Còn khi gặp Lao Toyota tối 10/3, Phi Sơn cũng có đường chuyền tốt cho Amido nhưng cầu thủ này lại bỏ qua đáng tiếc. TP.HCM sau đó vẫn thắng trận khi Phi Sơn được cho ra nghỉ do thi đấu liên tục nhiều ngày qua.

Đội bóng của ông Chung đã có một nhân tố xuất sắc đến không ngờ là Xuân Nam. Tiền đạo từng có danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Lào 2015 đánh dấu sự trở lại mảnh đất làm nên tên tuổi mình ngọt ngào khi lập cú đúp nhấn chìm những người đồng đội cũ tối 10/3.

Xuân Nam đã có 4 bàn sau 2 trận và HLV Chung Hae Seong có lý do để tin tưởng vào “gà son” của ông. Xuân Nam thậm chí đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của TP.HCM, vượt mặt những tên tuổi lớn của đội bóng này như Amido, Công Phượng.

TP.HCM từ chỗ khó khăn với hàng công không có ngoại binh chất lượng đang “thở” nhờ vào các nội binh. So với ngoại binh Amido, có thể tiền lương của ba cái tên như Công Phượng, Phi Sơn, Xuân Nam cộng lại mới sánh bằng chân sút gốc Phi nhưng hiệu quả hiện tại của họ rõ ràng tốt hơn tiền đạo cao hơn 1m9.

May mắn cho HLV Chung Hae Seong khi dù “tính già, hoá non”, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa bóng 2020 nhưng chấn thương của 2 cầu thủ chất lượng tưởng chừng khiến họ đổ bể thì nay, ông Chung vẫn có các nội binh tốt thay thế.

Vấn đề về lâu dài, liệu hàng công rất mỏng của CLB có đủ sức để đua đường dài khi TP.HCM phải thi đấu quá nhiều mặt trận và tham vọng rất lớn.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN