TTVH Online

Tay đấm Việt 'knock out' đối thủ Thái Lan chưa đầy 1 phút

10/03/2020 13:19 GMT+7

Nhà vô địch boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương đã có chiến thắng ngọt ngào trước tay đấm Thái Lan Chatchai Butdee vào tối 9/3 tại Jordan để trở thành võ sĩ Việt Nam đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà vô địch boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương đã có chiến thắng ngọt ngào trước tay đấm Thái Lan Chatchai Butdee vào tối 9/3 tại Jordan để trở thành võ sĩ Việt Nam đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Boxing chuyên nghiệp tiếp tục đổ bộ TP.HCM

Boxing chuyên nghiệp tiếp tục đổ bộ TP.HCM

Với sự góp mặt của nhiều tay đấm đẳng cấp quốc tế, Giải đấu Boxing chuyên nghiệp WBO Oriental Title Match tranh đai Á lục địa sẽ được chính thức diễn ra tại Cocky Buffalo Gym (174-176-178 Hà Huy Tập, Quận 7, TP.HCM).

Ở hạng cân 57kg trận tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang diễn ra tại Jordan, võ sĩ Nguyễn Văn Đương gặp Chatchai Butdee của Thái Lan. Và bất ngờ đã xảy ra khi võ sĩ Việt Nam đã trả được cả gốc lẫn lãi đối thủ anh đã thua ở trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cuối năm 2019 hạng 56kg.

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương là VĐV thứ 5 của Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương là VĐV thứ 5 của Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020

Chỉ trong vòng 30 giây đầu tiên, với những cú đấm móc trái đầy uy lực, Văn Đương đã 2 lần khiến đối thủ choáng vàng và buộc các trọng tài cho dừng trận đấu. Chatchai bị đếm 2 lần trong một hiệp đấu và do đó theo điều lệ, bị xử thua chung cuộc trước võ sĩ Việt Nam.

Chiến thắng này đã giúp Nguyễn Văn Đương lọt top 4 hạng 57kg giải này và ở trận bán kết, Văn Đương sẽ đối mặt với tay đấm rất mạnh của nước chủ nhà là Alwadi Mohammad. Nhưng dù kết quả có thế nào, với việc BTC quy định vòng loại này lấy tới 6 võ sĩ đến Olympic Tokyo 2020, Văn Đương nằm trong Top 4 nên đã chính thức có vé.

Tay đấm sinh năm 1996 là VĐV thứ 5 của Việt Nam có được vinh dự đến Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra tại Nhật Bản sắp tới. Trước đó, các VĐV Việt Nam đã làm được điều này gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Đỗ Ánh Nguyệt và Hoàng Phi Vũ (bắn cung).

Từ đây đến giữa năm, các VĐV Việt Nam còn tham dự nhiều giải đấu và mục tiêu đặt ra là cố gắng có hơn 20 VĐV đến Nhật Bản, tương tự kỳ Olympic Rio 2016 ở Brazil.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN