TTVH Online

Phạt tử hình đối tượng dùng dao truy sát vợ

09/03/2020 19:29 GMT+7

Ngày 9/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Huân (sinh năm 1976, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là vợ của bị cáo, chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1977, trú cùng địa chỉ).

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Huân (sinh năm 1976, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là vợ của bị cáo, chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1977, trú cùng địa chỉ).

Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ truy sát khiến 5 người thương vong

Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ truy sát khiến 5 người thương vong

Ông Nguyễn Đình Đà (Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: Khoảng 7 giờ, ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966 trú tại xã Hồng Hà) đã truy sát cả nhà người em ruột gồm 5 người, đã có 2 người tử vong, còn 3 người được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an.

Tại phiên tòa đã làm rõ, Phạm Văn Huân và chị Nguyễn Thị Nguyệt kết hôn với nhau vào năm 1996 và có 3 con chung. Hàng ngày, chị Nguyệt bán rau tại chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trưa 13/5/2019, sau khi đi ăn cỗ cưới về, Huân chưa thấy vợ đi chợ về nên rất tức tối. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi Huân đang nấu cơm, chị Nguyệt mới trở về nhà. Huân càu nhàu dẫn tới việc hai người mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn bực tức và sẵn con dao thái thịt trong tay, Huân đe dọa giết vợ. Chị Nguyệt thách thức và bị Huân đè xuống, dí dao vào cổ. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở đây.

Chú thích ảnh
Phạm Văn Huân phải nhận mức án cao nhất

Sau lần mâu thuẫn trên, chị Nguyệt bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống (ở cùng xã Vĩnh Quỳnh) và vẫn ra chợ Gốc Đề buôn bán rau như bình thường. Ngày 17/5/2019, Huân ra chỗ vợ mưu sinh phá phách gánh hàng nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Đến trưa cùng ngày, Huân uống rượu, rồi gọi điện cho em gái chị Nguyệt nói sẽ giết chết vợ. Lo sợ Huân sẽ làm thật, hai chị em chị Nguyệt đã nhờ em trai ra chợ đón hai người về nhà.

Cùng thời điểm, Huân lấy con dao bầu cất vào cốp xe máy, rồi phóng xe đứng chờ sẵn tại đoạn đường mà vợ thường xuyên đi qua. Trong lúc chuẩn bị gây án, Huân tiếp tục ghé vào quán uống bia. Một lát sau, Huân phát hiện vợ đang về nên phóng xe đuổi theo. Đến gần nhà bố vợ, Huân đuổi kịp và lao thẳng xe máy vào xe đi phía trước. Thấy vậy, chị Nguyệt vội vùng dậy bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó. Huân đuổi theo, đẩy chị Nguyệt vào tường và rút dao đâm liên tiếp vào vùng bụng, mạn sườn, tay…làm chị Nguyệt ngã xuống đất và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Phạm Văn Huân bị Công an huyện Thanh Trì bắt khẩn cấp. 

Tại phiên tòa, bị cáo Huân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, côn đồ, hung hãn, thể hiện sự coi thường pháp luật, thực hiện hành vi một cách quyết liệt, đến cùng. Hành vi phạm tội đó thể hiện bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Kim Anh - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN