TTVH Online

Dịch COVID-19: Peru ghi nhận ca nhiễm đầu tiên - Số ca nhiễm toàn thế giới vượt 100.000 ca

06/03/2020 22:20 GMT+7

Ngày 6/3, Peru đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh này đang có dấu hiệu lây lan tại Nam Mỹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/3, Peru đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh này đang có dấu hiệu lây lan tại Nam Mỹ. 

Dịch COVID-19: Vatican, Serbia và Cameroon ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Dịch COVID-19: Vatican, Serbia và Cameroon ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Ngày 6/3, Vatican, Serbia và Cameroon đều thông báo ghi nhận ca đầu tiên dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Peru Martin Vizcarra cho biết bệnh nhân là một nam giới, 25 tuổi. Bệnh nhân từng đi tới Tây Ban Nha, Pháp và Séc. Trước Peru, một số nước Nam Mỹ khác như Argentina và Chile cũng đã thông báo về ca nhiễm đầu tiên. Trong khi đó, tại Brazil, quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 9 người. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Không chỉ tại Nam Mỹ, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại châu Âu. Báo cáo mới nhất của Viện y tế quốc gia Hà Lan cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 128 ca trong ngày 6/3, tăng thêm 46 ca so với ngày trước đó. Nước này cũng đã ghi nhận 1 ca tử vong là một nam giới 86 tuổi.

Nhằm phòng chống dịch COVID-19 lây lan tại nước này, hãng hàng không Hà Lan KLM dự kiến sẽ hạn chế các chuyên bay tới Italy - "ổ dịch" COVID-19 tại châu Âu hiện nay. KLM cũng đã hủy mọi chuyến bay tới Trung Quốc đại lục trong vài tuần qua nhằm tránh dịch lây lan.

Cùng ngày 6/3, Nga đã xác nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 5 trường hợp ở Moskva.

Đại học Johns Hopskins đã công bố báo cáo cho biết tính đến 20 giờ ngày 6/3 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã vượt con số 100.000, cụ thể đang là 100.113 ca.

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN