TTVH Online

Thời tiết ngày và đêm 6/3: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng

06/03/2020 07:58 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét về sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét dưới 14 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét về sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét dưới 14 độ C.

Miền Bắc hửng nắng trở lại, nền nhiệt miền Nam tăng cao

Miền Bắc hửng nắng trở lại, nền nhiệt miền Nam tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/3, một vài khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; cao nhất từ 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ trời hửng nắng. Ảnh: Internet

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN