TTVH Online

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập úng, cây đổ đè bẹp ô tô

03/03/2020 16:20 GMT+7

Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn thành từng trận trên diện rộng. Riêng trận mưa vào giữa trưa 3/3 lượng mưa đo được tại các quận, huyện đều ở mức 30mm - 40mm; khu vực Đống Đa và Hai Bà Trưng trên 50 mm.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn thành từng trận trên diện rộng. Riêng trận mưa vào giữa trưa 3/3 lượng mưa đo được tại các quận, huyện đều ở mức 30mm - 40mm; khu vực Đống Đa và Hai Bà Trưng trên 50 mm.

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, trời chuyển lạnh

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, trời chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ghi nhận tại đường 32 đoạn qua khu tái định cư Lai Xã xã Kim Chung Hoài Đức, nước đã ngập khoảng 30 cm, nhiều phương tiện gặp khó khăn khi đi qua khu vực này. Nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua đây phóng nhanh khiến nước bắn vào phương tiện cùng chiều, dẫn tới nguy cơ gây tai nạn.

Chú thích ảnh
Cơn mưa như trút nước ngay đầu giờ chiều 3/3. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Cũng trên đường 32 nút giao trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội đang bị ngập sâu trên diện rộng, phương tiện đi lại khó khăn. Đã có hiện tượng xe bị chết máy khi đi qua khu vực này.

Các khu vực khác như đường Nguyễn Trãi trước cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đang bị ngập khoảng 10 cm; đường Bùi Xương Trạch; phố Minh Khai khu vực chân cầu Vĩnh Tuy; Vương Thừa Vũ; phố Tông Đản đoạn khách sạn Thủy Tiên; Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt cũng đang bị ngập. Đã có cây xanh bị đổ, gãy. Đặc biệt tại phố Định Công, một chiếc ô tô con đã bị đè bẹp do cây xanh đổ vào.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng trên đường Phùng Hưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội, sau khi mưa lớn, công ty đã triển khai ngay các phương án thoát nước; bố trí công nhân thực hiện thu vớt rác tại các hố ga, ứng trực tại các điểm ngập để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng trên đường Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Đến 15 giờ ngày 3/3, trên địa bàn Hà Nội đã hết mưa, tuy nhiên còn nhiều mây đen, có khả năng mưa tiếp. Do vậy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực người và phương tiện để xử lý tiêu thoát nước nhanh nhất.

Chú thích ảnh
Cây to đổ, đè bẹp ô tô đang đỗ ở Định Công, quận Hoàng Mai. Ảnh: TTXVN

  Mạnh Khánh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN