TTVH Online

Serie A khủng hoảng lịch đấu vì virus corona: Chỉ có thể tự trách mình

03/03/2020 07:11 GMT+7

Serie A đang đứng sau Premier League và La Liga cả một quãng dài bởi một lý do rất đơn giản: nó được vận hành một cách trì trệ và tồi tệ như nhiều tổ chức khác ở đất nước hình chiếc ủng.

(Thethaovanhoa.vn) - Serie A đang đứng sau Premier League và La Liga cả một quãng dài bởi một lý do rất đơn giản: nó được vận hành một cách trì trệ và tồi tệ như nhiều tổ chức khác ở đất nước hình chiếc ủng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/3. Trực tiếp Chelsea vs Liverpool, Schalke vs Bayern

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/3. Trực tiếp Chelsea vs Liverpool, Schalke vs Bayern

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 5: trực tiếp Chelsea vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Đức vòng tứ kết: trực tiếp Schalke vs Bayern. Lịch bóng đá ngày 3/3, rạng sáng 4/3.

Vì thế, chẳng ai ngạc nhiên khi Serie A đang rơi vào cuộc khủng hoảng lịch thi đấu vì virus corona. Dịch bệnh đang hoành hành ở Italy này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm khi người ta nói tới sự trì trệ của Serie A.

Náo loạn vì dịch

Những người hâm mộ bóng đá Italy đã xoay như chong chóng trong những ngày vừa qua khi lịch thi đấu các giải bóng đá Ý, đặc biệt là Serie A thay đổi xoành xoạch. Các CĐV bóng đá Ý không thể lường trước được khi mà quyết định được đưa ra bởi một bên, sau đó bị một bên khác thay đổi, chưa kể những phán quyết cuối cùng được đưa ra vào phút chót.

Sẽ thật ngu ngốc nếu lên kế hoạch cho một chuyến đi xem một trận đấu tại Serie A lúc này khi bạn chẳng có gì đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra đúng lịch trình, để bạn có thể đặt vé máy bay và khách sạn. Kể cả khi không có virus corona, đây cũng là chuyện thường thấy ở bóng đá Ý.

Sự bùng phát dịch do virus corona chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa” vào hệ thống quản trị cũ kỹ và lạc hậu của bóng đá Ý. Vào thời điểm mà tất cả phải cùng đoàn kết, hy sinh lợi ích vì nhau thì thật đáng tiếc là những người có trách nhiệm của bóng đá Ý, các ông chủ, các chủ tịch CLB lại chỉ nghĩ đến bản thân, khiến mùa giải của Serie A ngày càng đi chệch hướng.

Trong mùa Hè mà tuyển Ý sẽ dự EURO 2020 trong khi nhiều đội bóng Ý vẫn đang dự các Cúp châu Âu thì việc hoãn vô tội vạ các trận đấu ở Serie A sẽ khiến tất cả điêu đứng. Sai lầm nối tiếp sai lầm và hệ quả tất yếu là sự sụp đổ mang tính dây chuyền. Tuần trước, các trận Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari và Torino-Parma nhẽ ra có thể được diễn ra trên các SVĐ không có khán giả nhưng cuối cùng lại bị hủy.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Serie A, bóng đá Ý, virus corona
Trận Milan-Genoa ở vòng 26 bị dời sang ngày 13/5

Dịch do virus corona không thể bị dập tắt trong 1 tuần, mà là một quá trình lâu dài nên việc hoãn các trận đấu một cách vô tội vạ là không cần thiết. Các đội bóng vẫn có thể ra sân mà không có khán giả để phòng dịch, như cách mà Inter đã làm ở trận gặp Ludogorets tại Europa League.

Logic là chẳng có logic nào cả

Các đội bóng như Inter (bị hoãn 2 trận liên tiếp, gặp Sampdoria và Juventus) sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu vốn đã căng thẳng giờ còn dày đặc hơn nữa. Lẽ ra trận Juventus-Inter có thể được tổ chức trên SVĐ trống, hay ít nhất là được đối xử đặc biệt hơn so với các cặp đấu khác. Có thể trận derby Italia không khán giả diễn ra cùng thời điểm với trận Kinh điển Real-Barca sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Serie A, nhưng thiệt hại sẽ chẳng là gì so với mớ hổ lốn mà bóng đá Ý đang trải qua.

Vấn đề ở đây là trong khi quyết định hoãn nhiều trận đấu một cách vô tội vạ, các nhà tổ chức của bóng đá Ý vẫn để một vài trận đấu diễn ra theo cách vô cùng khó hiểu. CĐV Atalanta và Bologna, vốn gần tâm dịch, vẫn có thể thoải mái tới làm khách của Lecce và Lazio mà không bị bất cứ hạn chế nào. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, CĐV của các vùng này lại bị cấm tới xem Bán kết Coppa Italia (Juventus gặp Milan, Inter chạm trán Napoli).

Chỉ có ở Italy người ta vẫn bị ám ảnh về ý tưởng các trận đấu phải diễn ra cùng lúc để đảm bảo sự công bằng, trong khi chuyện Premier League có đội đá ít hơn một hay hai trận một cách thường xuyên là điều rất bình thường. Việc đội bóng này nhìn đội bóng kia mất điểm qua tivi khi đang cạnh tranh chức vô địch với nhau ở Anh chẳng ai coi là một bi kịch cả.

Bóng đá đã thay đổi, lịch thi đấu bây giờ có thể kéo dài cả tuần và tất cả nên quen với việc đó. Nếu bạn không thể tập trung chơi bóng bởi đối thủ của bạn đã đá vòng đó thì đó là do bạn có tinh thần kém và bạn nên tự trách mình thì hơn.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN