TTVH Online

Vì Covid-19, Olympic 2020 có thể diễn ra mà không có khán giả

02/03/2020 21:31 GMT+7

Giám đốc của Hiệp hội đua xe đạp Vương quốc Anh, Stephen Park cho rằng Olympic 2020 có thể sẽ không có khán giả, CĐV tới cổ vũ vì dịch COVID-19 đang bùng phát.

(Thethaovanhoa.vn) – Giám đốc của Hiệp hội đua xe đạp Vương quốc Anh, Stephen Park cho rằng Olympic 2020 có thể sẽ không có khán giả, CĐV tới cổ vũ vì dịch COVID-19 đang bùng phát.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/3. Trực tiếp Portsmouth vs Arsenal, Jong Heerenveen vs Jong Willem II

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/3. Trực tiếp Portsmouth vs Arsenal, Jong Heerenveen vs Jong Willem II

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 5: trực tiếp Portsmouth vs Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh vòng 36. Lịch thi đấu bóng đá giải dự bị Hà Lan: trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Willem II. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 26. Lịch bóng đá ngày 2/3, rạng sáng 3/3.

Theo ông Stephen Park, Olympic Tokyo 2020 có thể diễn ra mà không có khán giả đến xem bởi dịch COVID-19 đang bùng phát trên diện rộng ở Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà lãnh đạo của các liên đoàn thể thao khác nhau đã thảo luận về phương án tổ chức Olympic 2020 trong bối cảnh mà dịch COVID-19 đang tràn lan và chưa có dấu hiệu dừng lại trên thế giới. Ý tưởng được đưa ra là các môn thi đấu ở Olympic sẽ diễn ra ở sân thi đấu, sân vận động không có khán giả. Đây được xem là một phương án khả thi trong bối cảnh mà nhiều người lo ngại Olympic 2020 có thể bị hủy hoặc dời sang quốc gia khác để tổ chức.

Giám đốc của Hiệp hội đua xe đạp Vương quốc Anh, Stephen Park đã tiết lộ về ý tưởng này khi mà tại Nhật Bản, dịch COVID-19 đã bùng phát và khiến nhiều sự kiện thể thao ở đất nước Mặt trời mọc bị ảnh hưởng. Các môn thể thao như bóng chày, tennis, đấu vật sumo và đua ngựa đều diễn ra mà không có khán giả tới xem. Đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa virus corona (SARS-CoV-2) lây lan.

Trước đó, thành viên của IOC, Dick Pound khẳng định rằng Olympic 2020 có thể bị hủy nếu như virus corona (SARS-CoV-2) vẫn chưa bị dập tắt vào tháng Năm tới.

Theo lịch trình, Olympic 2020 sẽ khai mạc vào ngày 24/7 năm nay. Theo Stephen Park, giải pháp không cho khán giả tới xem các môn thể thao ở Olympic Tokyo có thể sẽ giúp thế vận hội này vẫn được diễn ra và bảo đảm rằng dịch bệnh không lây lan.

Olympic Tokyo, COVID - 19, bóng đá, bong da, SARS-CoV-2, Stephen Park, Olympic, lịch thi đấu, Nhật Bản, Olympoc 2020
Theo ông Stephen Park, Olympic Tokyo 2020 có thể diễn ra mà không có khán giả đến xem 

“Tôi thực sự tin rằng giải pháp này sẽ được cho phép. Kỳ Olympic tới có thể sẽ có chút khác biệt. Hãy nhìn giải vô địch trượt tuyết thế giới diễn ra trong 2 tuần tại Cortina. Giải đấu này được tổ chứ ở một khu vực khép kín, không có CĐV. Nơi diễn ra giải đấu đó không hề có ai bị nhiễm virus cả. Do vậy, Olymic 2020 cũng có thể áp dụng điều đó”, ông Stephen Park tuyên bố.

Ông Park cũng thừa nhận rằng Hiệp hội đua xe đạp Vương quốc Anh đang thực hiện những biện pháp ngăn ngừa virus corona (SARS-CoV-2) ảnh hưởng đến các VĐV của họ, bao gồm việc khử trùng phòng thay đồ tại Trung tâm đua xe đạp quốc gia ở Manchester.

Olympic Tokyo, COVID - 19, bóng đá, bong da, SARS-CoV-2, Stephen Park, Olympic, lịch thi đấu, Nhật Bản, Olympoc 2020
Olympic 2020 có thể bị hủy do dịch COVID-19 hoành hành 

Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Liên minh châu Âu (ECDC) đã nâng cảnh báo về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ mức vừa phải lên mức cao.

Theo thống kê trên trang worldometer.info, tính đến chiều 2/3 (theo giờ Hà Nội), tổng cộng 89.806 người đã nhiễm COVID-19 tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3.069 ca tử vong, 45.632 trường hợp đã phục hồi và xuất viện.

Riêng tại châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách sức khỏe và an toàn thực phẩm Stella Kyriakides cho biết đã xác nhận 2.100 ca nhiễm và 38 ca tử vong tại 18 nước thành viên EU.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN