TTVH Online

Tuyển nữ Việt Nam khó tạo nên bất ngờ trước Australia

02/03/2020 05:56 GMT+7

Ngày 29/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho trận lượt đi play-off bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 bằng trận thua 1-4 trước các cựu cầu thủ tham dự SEA Games 2003. Đây cũng là đội bóng nam thứ 3 mà các cô gái áo đỏ có dịp cọ xát.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho trận lượt đi play-off bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 bằng trận thua 1-4 trước các cựu cầu thủ tham dự SEA Games 2003. Đây cũng là đội bóng nam thứ 3 mà các cô gái áo đỏ có dịp cọ xát.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội FC đấu với TPHCM. HLV Park Hang Seo xem tuyển nữ tập

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội FC đấu với TPHCM. HLV Park Hang Seo xem tuyển nữ tập

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội FC đấu với TPHCM. HLV Park đeo khẩu trang xem tuyển nữ tập

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã có 2 trận đấu với U15 PVF và U15 Hà Nội. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam để thua U15 PVF 0-3 và cầm hòa U15 Hà Nội 0-0. Sở dĩ có việc nữ đấu với nam như vậy bởi ông Chung mong muốn được đối đầu với những đối thủ vừa nhanh, vừa khỏe và có kỹ thuật giống như đội tuyển Australia.

“Tôi chọn 3 đối thủ là nam giao hữu là để đội tuyển nữ có thể làm quen được với cường độ thi đấu. Những đối thủ này thì họ vừa nhanh, vừa khỏe, lại có kỹ thuật tốt giống như đội Australia vậy. Trong nước, không có đội bóng nữ nào có thể đá lại đội tuyển quốc gia”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tuy nhiên, nhìn vào màn thể hiện của các cô gái vàng bóng đá Việt Nam trong 3 trận đấu trên có thể thấy chúng ta rất khó tạo nên bất ngờ trước Australia. Sơ đồ 5-4-1 tập trung đông lực lượng trước vòng cấm thủ môn Kim Thanh chỉ hạn chế được phần nào sức công phá của đối thủ.

Hàng phòng ngự lộ rõ nhược điểm về thể lực và sức mạnh. Những pha bứt tốc, tỉa bóng vào nách trung vệ và hậu vệ không được kiểm soát một cách tốt nhất do sự thua thiệt về tốc độ, sức rướn. Điển hình là pha bóng mà U15 PVF được hưởng quả phạt đền. Dương Thị Vân không thể phán đoán tốt khả năng di chuyển của đối phương dẫn đến pha vào bóng bị chậm nhịp trong vòng cấm.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam sử dụng quân xanh là cầu thủ nam để mô phỏng Australia. Ảnh: Hoài Vũ

Bên cạnh đó, ý đồ phản công của HLV Mai Đức Chung tỏ ra không khả thi. 2 tiền vệ được ông sử dụng thường xuyên là Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân không thể xoay sở trong không gian hẹp và thường bị đối phương áp sát, lấy bóng.

Điều này khiến những pha bóng ông Chung yêu cầu phải luân chuyển bóng lên phía trên thật nhanh cho tiền đạo bứt tốc bị bẻ gãy ngay từ hàng tiền vệ. Những phương án như Nguyễn Thị Vạn hay Ngân Thị Vạn Sự dù được đánh giá cao bởi sự nhanh nhẹn, tốc độ nhưng vẫn chưa thể so sánh được với những đối thủ nam giới bên kia chiến tuyến.

Việc để lộ ra rất nhiều nhược điểm như vậy rất khó để HLV Mai Đức Chung và các học trò tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Australia hiện đang đứng thứ 5 thế giới và là á quân giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2018.

Hôm nay (1/3), đội tuyển nữ sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân VFF trước khi chốt danh sách lên đường tham dự trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tại sân Sydney. Sau đó đội sẽ di chuyển về Việt Nam vào ngày 7/3 để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Cẩm Phả ngày 11/3.

Hoài Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN